InnoCity 2021 - Diễn đàn Sáng kiến trẻ Việt Nam toàn châu Âu

VOV.VN - Chương trình Sáng kiến trẻ Việt Nam toàn châu Âu hướng tới đối tượng trẻ từ 18-30 tuổi trên phạm vi toàn cầu, có niềm đam mê nhiệt huyết với các lĩnh vực khỏa học công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và xây dựng đô thị thông minh...

Diễn đàn Sáng kiến trẻ Việt Nam toàn châu Âu do Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam phối hợp cùng các Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam ở các nước châu Âu đã chính thức khai mạc vào ngày 12/6. 

Chương trình Sáng kiến trẻ Việt Nam toàn châu Âu hướng tới đối tượng trẻ từ 18-30 tuổi trên phạm vi toàn cầu, có niềm đam mê nhiệt huyết với các lĩnh vực khỏa học công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và xây dựng đô thị thông minh...

Với mục tiêu khai phá tiềm lực trẻ Việt Nam, góp phần thúc đẩy khả năng tạo ra những sáng kiến mang tính đột phá  giúp phát triển các thành phố của Việt Nam trở thành những đô thị đổi mới, thông minh và là nơi đáng sống; xây dựng một hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo trong bối cảnh dịch Covid-19  gây ra nhiều tác động tiêu cực trên toàn cầu. Theo Ban tổ chức, tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 25.000 Euro.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu nhấn mạnh hiện có rất nhiều nguồn lực để hỗ trợ và chắp cánh cho thế hệ trẻ người Việt. Trong đó 3 nội dung quan trọng đó là chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam về vấn đề đổi mới sáng tạo và động viên khích lệ quá trình khởi nghiệp; truyền thống hiếu học và trọng dụng người tài; trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay thì đổi mới sáng tạo với các phát minh, sáng kiến luôn là vấn đề được các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước đặc biệt chú trọng.  

Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu cũng kêu gọi cộng đồng người Việt quan tâm hơn nữa và tạo điều kiện tối đa cho thế hệ trẻ có cơ hội phát huy năng lực và cống hiến hết mình. Thành công đó sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao vị thế của cộng đồng người Việt ở nước sở tại, trên trường quốc tế cũng như cho sự phát triển bền vững lâu dài của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Séc và Nga hoàn thành việc rút gọn nhân viên Đại sứ quán tại mỗi nước
Séc và Nga hoàn thành việc rút gọn nhân viên Đại sứ quán tại mỗi nước

VOV.VN - Séc và Nga hôm qua (31/5) đã hoàn thành việc rút gọn số lượng cán bộ, nhân viên ngoại giao tại mỗi nước theo quyết định trục xuất của nhau.

Séc và Nga hoàn thành việc rút gọn nhân viên Đại sứ quán tại mỗi nước

Séc và Nga hoàn thành việc rút gọn nhân viên Đại sứ quán tại mỗi nước

VOV.VN - Séc và Nga hôm qua (31/5) đã hoàn thành việc rút gọn số lượng cán bộ, nhân viên ngoại giao tại mỗi nước theo quyết định trục xuất của nhau.

Séc mở cửa biên giới cho khách du lịch EU
Séc mở cửa biên giới cho khách du lịch EU

VOV.VN - Du khách đến Séc sẽ phải chứng minh đã được tiêm chủng ngừa Covid-19 dù chỉ được tiêm 1 mũi, cùng xét nghiệm âm tính hoặc đã khỏi bệnh.

Séc mở cửa biên giới cho khách du lịch EU

Séc mở cửa biên giới cho khách du lịch EU

VOV.VN - Du khách đến Séc sẽ phải chứng minh đã được tiêm chủng ngừa Covid-19 dù chỉ được tiêm 1 mũi, cùng xét nghiệm âm tính hoặc đã khỏi bệnh.

Người nước ngoài và người không có bảo hiểm tại Séc có thể đăng ký tiêm vaccine từ 11/6
Người nước ngoài và người không có bảo hiểm tại Séc có thể đăng ký tiêm vaccine từ 11/6

VOV.VN - Kể từ ngày 11/6, Bộ Y tế Séc sẽ bắt đầu cho phép đăng ký tiêm chủng đối với tất cả những người nước ngoài có cư trú dài hạn nhưng không có bảo hiểm y tế công cộng ở Cộng hòa Séc hoặc Liên minh châu Âu (EU).

Người nước ngoài và người không có bảo hiểm tại Séc có thể đăng ký tiêm vaccine từ 11/6

Người nước ngoài và người không có bảo hiểm tại Séc có thể đăng ký tiêm vaccine từ 11/6

VOV.VN - Kể từ ngày 11/6, Bộ Y tế Séc sẽ bắt đầu cho phép đăng ký tiêm chủng đối với tất cả những người nước ngoài có cư trú dài hạn nhưng không có bảo hiểm y tế công cộng ở Cộng hòa Séc hoặc Liên minh châu Âu (EU).