Hỗ trợ kiều bào tại Campuchia vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

VOV.VN - Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7 cho biết, lãnh đạo Quân khu 7 luôn quan tâm, theo dõi sát tình hình của bà con trong thời gian dịch bệnh vừa qua

Sáng nay (28/05), tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, Đại sứ quán Việt Nam tiếp nhận gói hỗ trợ khẩn cấp lần 2 của của Quân khu 7, Bộ Quốc phòng Việt Nam cho kiều bào đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại Campuchia thời gian gần đây. 

Phát biểu tại lễ trao tặng, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7 cho biết, lãnh đạo Quân khu 7 luôn quan tâm, theo dõi sát tình hình của bà con trong thời gian dịch bệnh vừa qua. Khi nghe tin bà con đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống do dịch Covid-19 bùng phát trở lại, Quân khu 7 đã gấp rút lên phương án hỗ trợ bà con.

Đây là chuyến hàng thứ 2 Quân khu 7 gửi đến bà con với mong muốn góp một phần sức lực giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt. Chuyến hàng lần thứ 2 này gồm: 15 tấn gạo, 1.000 thùng mì tôm, 250.000 khẩu trang, 325 lít dung dịch sát khuẩn.

Trước đó, ngày 28/4, Đại Sứ quán và Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia đã tiếp nhận 100 thùng lương khô, 25.000 khẩu trang, 500 lít dung dịch sát khuẩn, 1.000 màn tuyn và 2 tỷ đồng từ Quân Khu 7 gửi đến để hỗ trợ bà con.

Nhấn mạnh sự khó khăn của bà con ta hiện nay, Công sứ Lại Xuân Chiến cho biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Campuchia tiếp tục diễn biến rất phức tạp, số ca mắc vẫn ở mức cao từ 500 đến 600 ca mỗi ngày. Dịch đã lan rộng ra các tỉnh, thành phố lớn, trong đó có nhiều khu dân cư tập trung đông bà con gốc Việt sinh sống.

Công sứ Lại Xuân Chiến cho biết: “Hoàn cảnh bà con gốc Việt ở Campuchia từ trước đến nay đã rất khó khăn. Khi dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát thì bà con lại chịu ảnh hưởng càng nặng nề hơn. Đặc biệt, có những hộ gia đình thiếu ăn".

Với phương châm tích cực hỗ trợ kịp thời cho bà con đang gặp khó khăn, các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia đang tập trung thống kê, nắm bắt tình hình bà con tại khu vực bị phong tỏa, bị cách ly để đưa ra các giải pháp kịp thời.

Ông Võ Tuấn Ngọc, Trưởng phòng Công tác cộng đồng, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, cho biết: “Ngay trong chiều nay chúng tôi sẽ trích 5 tấn gạo và 400 thùng mì tôm để chuyển qua chi nhánh Hội Khmer Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh hỗ trợ trực tiếp cho 400 hộ gia đình cả Khmer và người gốc Việt tại quận Russey Keo (Phnom Penh), đây là một điểm nóng dịch vừa bùng phát trong tuần vừa rồi với số ca lây nhiễm hơn 300 người".

Thời gian vừa qua, Đại sứ quán, các Tổng Lãnh sự quán, cùng Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia đã tiếp nhận và vận chuyển rất nhiều chuyến hàng nhu yếu phẩm, bao gồm: Gạo, mì tôm, lương khô, đồ hộp, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn và tiền mặt từ chính phủ, các cơ quan, đoàn thể và mạnh thường quân trong nước đến bà con gốc Việt sinh sống ở khắp các tỉnh, thành tại Campuchia đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ vọng của kiều bào Australia vào hoạt động của Quốc hội khóa XV
Kỳ vọng của kiều bào Australia vào hoạt động của Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Kiều bào Australia đánh giá cao hoạt động của Quốc hội khóa XIV với nhiều quyết sách, luật và chính sách được ra đời, đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Quốc hội khóa XV.

Kỳ vọng của kiều bào Australia vào hoạt động của Quốc hội khóa XV

Kỳ vọng của kiều bào Australia vào hoạt động của Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Kiều bào Australia đánh giá cao hoạt động của Quốc hội khóa XIV với nhiều quyết sách, luật và chính sách được ra đời, đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Quốc hội khóa XV.

Kiều bào tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đặt niềm tin vào đại biểu Quốc hội khóa XV
Kiều bào tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đặt niềm tin vào đại biểu Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Cũng như Việt kiều trên khắp thế giới, người Việt tại Bắc Kinh, đặt biệt là các bạn trẻ đặt kỳ vọng và niềm tin vào các đại biểu Quốc hội khóa mới.

Kiều bào tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đặt niềm tin vào đại biểu Quốc hội khóa XV

Kiều bào tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đặt niềm tin vào đại biểu Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Cũng như Việt kiều trên khắp thế giới, người Việt tại Bắc Kinh, đặt biệt là các bạn trẻ đặt kỳ vọng và niềm tin vào các đại biểu Quốc hội khóa mới.

Kiều bào Australia đặt nhiều kỳ vọng vào Chính phủ và Quốc hội khóa mới tại Việt Nam
Kiều bào Australia đặt nhiều kỳ vọng vào Chính phủ và Quốc hội khóa mới tại Việt Nam

VOV.VN - Kiều bào Việt Nam sống tại Australia kỳ vọng Quốc hội khóa XV sẽ đưa ra nhiều quyết sách giúp Việt Nam ngày càng phát triển và thịnh vượng.

Kiều bào Australia đặt nhiều kỳ vọng vào Chính phủ và Quốc hội khóa mới tại Việt Nam

Kiều bào Australia đặt nhiều kỳ vọng vào Chính phủ và Quốc hội khóa mới tại Việt Nam

VOV.VN - Kiều bào Việt Nam sống tại Australia kỳ vọng Quốc hội khóa XV sẽ đưa ra nhiều quyết sách giúp Việt Nam ngày càng phát triển và thịnh vượng.