Đại hội đại biểu Hội người Campuchia gốc Việt tỉnh Mundulkiri

VOV.VN - Ngày 25/11, tại thành phố Saen Monourom diễn ra Đại hội Đại biểu Hội người Campuchia gốc Việt tỉnh Mundulkiri lần thứ nhất.

Đại hội đánh dấu bước phát triển của Hội người Campuchia gốc Việt nói riêng và Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam nói chung, đưa hoạt động Hội ngày càng phát triển, trở thành cầu nối gắn kết bà con cộng đồng người Việt ở Campuchia. Đại diện chính quyền địa phương và các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Phước đã tham dự Đại hội. 

Ra mắt Ban chấp hành mới Hội người Campuchia gốc Việt tại tỉnh Mundulkiri.

Phát biểu tại Đại hội, ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam đánh giá, quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia nói chung và giữa tỉnh Mundulkiri nói riêng với các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Phước nói riêng tiếp tục được củng cố và phát triển. Tình hình an ninh, trật tự tại Mundulkiri ổn định, đời sống của người dân trong tỉnh cũng như của bà con cộng đồng người Việt từng bước được cải thiện.

Đây là điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và hoạt động của Hội nhằm góp phần củng cố, xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cộng đồng người Việt.

Về phương hướng hoạt động của Hội thời gian tới, ông Châu Văn Chi đề nghị Hội tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng địa phương nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng người Việt; tuyên truyền để bà con cộng đồng chấp hành tốt luật pháp của Campuchia, phong tục tập quán của người Khmer, đồng thời luôn giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam và luôn hướng về cội nguồn.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh hội Mundulkiri nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 8 thành viên do Nguyễn Văn Đực làm Chủ tịch; thông qua nghị quyết đại hội, xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm tiếp tục củng bố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.  

Kể từ khi được thành lập vào tháng 2/2003, Hội người Việt Nam tại Campuchia đã không ngừng phát triển và lớn mạnh. Năm 2011, Hội đã được Bộ Nội vụ Campuchia cho phép đổi tên thành Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam. Tính đến nay, Tổng hội đã xây dựng được Ban chấp hành và Ban đại diện tại 24/25 tỉnh thành trong cả nước Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh thành Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Koh Kong
Khánh thành Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Koh Kong

VOV.VN - Sáng 16/10, Campuchia đã long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình  trùng tu Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Koh Kong.

Khánh thành Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Koh Kong

Khánh thành Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Koh Kong

VOV.VN - Sáng 16/10, Campuchia đã long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình  trùng tu Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Koh Kong.

ĐSQ Việt Nam ở Campuchia phát động ủng hộ đồng bào bị lũ lụt
ĐSQ Việt Nam ở Campuchia phát động ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

VOV.VN - Mỗi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán tại Campuchia đã ủng hộ tối thiểu một ngày lương.

ĐSQ Việt Nam ở Campuchia phát động ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

ĐSQ Việt Nam ở Campuchia phát động ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

VOV.VN - Mỗi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán tại Campuchia đã ủng hộ tối thiểu một ngày lương.

Quân đội Campuchia khánh thành công trình do Việt Nam tài trợ
Quân đội Campuchia khánh thành công trình do Việt Nam tài trợ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đánh giá cao ý nghĩa của công trình mà Việt Nam tài trợ cho Lữ đoàn 911 quân đội Campuchia.

Quân đội Campuchia khánh thành công trình do Việt Nam tài trợ

Quân đội Campuchia khánh thành công trình do Việt Nam tài trợ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đánh giá cao ý nghĩa của công trình mà Việt Nam tài trợ cho Lữ đoàn 911 quân đội Campuchia.

Khánh thành Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở tỉnh Stung Treng
Khánh thành Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở tỉnh Stung Treng

VOV.VN - Sáng 15/11, Campuchia khánh thành Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở tỉnh Stung Treng, một địa phương ở phía Bắc Campuchia, giáp biên giới Lào.

Khánh thành Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở tỉnh Stung Treng

Khánh thành Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở tỉnh Stung Treng

VOV.VN - Sáng 15/11, Campuchia khánh thành Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở tỉnh Stung Treng, một địa phương ở phía Bắc Campuchia, giáp biên giới Lào.

Người Việt tại Campuchia ủng hộ đồng bào bị mưa bão
Người Việt tại Campuchia ủng hộ đồng bào bị mưa bão

VOV.VN - Ngày 31/10, cộng đồng người Việt tại Campuchia đã quyên góp ủng hộ các địa phương bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 10. 

Người Việt tại Campuchia ủng hộ đồng bào bị mưa bão

Người Việt tại Campuchia ủng hộ đồng bào bị mưa bão

VOV.VN - Ngày 31/10, cộng đồng người Việt tại Campuchia đã quyên góp ủng hộ các địa phương bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 10.