Công dân Việt Nam tại Lào tiếp tục đăng ký xuất cảnh về nước

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Lào hôm 24/4 đã ra thông báo về tình hình dịch Covid-19 tại Lào và việc công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về nước.

Trong thông báo của mình, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào nêu rõ tình hình dịch bệnh Covid-19 và thủ đô Vientiane đang diễn biến phức tạp, số lượng ca nhiễm tăng mạnh trong những ngày gần đây. Đến nay hầu hết các tỉnh, thành phố của Lào đã áp dụng biện pháp phong tỏa theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ Lào vừa ban hành nhằm phòng chống, kiểm xoát và xử lý sự lây lan của dịch bệnh.

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đề nghị công dân Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại Lào thực hiện nghiêm túc các quy định của Lào và Việt Nam về phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội, không rời khỏi nơi cư trú, trừ trường hợp cấp thiết trong thời gian áp dụng lệnh phong tỏa.

Công dân Việt Nam có nguyện vọng về nước cần tiếp tục đăng ký tại Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Lào để được hỗ trợ xuất cảnh.

Hàng ngày, Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Lào sẽ cập nhật danh sách, chuyển cho các cơ quan chức năng của Lào, cũng như đăng tải công khai trên Website của Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán để bà con tiện theo dõi.

Mọi yêu cầu liên hệ theo địa chỉ của Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Lào:

1.Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào:

Địa chỉ: No 85, 23 Singha Road, Ban Phonxay, Saysettha District, Vientiane Capital

Email: vnemb.lao@mofa.gov.vn; vnemb.lao@gmail.com

ĐT : 02096106775; 02095976868; 02098347979; 02097606868

Website: https://vnembassy-vientiane.mofa.gov.vn

2. Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Savannakhet:

Địa chỉ: Santiphap Road, Group 38, Ban Phonxavangtay, Kaysonphomvihan City, Savannakhet Province

Email: lanhsusavan20@gmail.com.  ĐT:  02092693888; 02098208666

Website: https://vnconsulate-savanakhet.mofa.gov.vn

3.Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Luang Prabang:

Địa chỉ: 15/II, Watthat Villages, Phothisalath Road, Luang Prabang

Email: tlsqlpb@yahoo.com . ĐT : 02092886886; 02091112345

Website: https://vnconsulate-luangprabang.mofa.gov.vn

4. Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Pakse

Địa chỉ: 31 Phabat, Pakse City, Champasak

Email: nguyenhai1666@gmail.com. ĐT : 02093411290; 02098362929; 02097991818

Website: https://vnconsulate-pakse.mofa.gov.vn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tử thần cận kề, nhiều bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ khắc khoải chờ bình oxy và máy thở
Tử thần cận kề, nhiều bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ khắc khoải chờ bình oxy và máy thở

VOV.VN - Số lượng bệnh nhân Covid-19 tăng quá nhanh ở Ấn Độ khiến nhiều người rơi vào tình trạng phải thở bình oxy mới sống được. Thảm kịch nằm ở chỗ, nguồn cung oxy đang khan hiếm, nhiều bệnh nhân không thể chờ được và đã tử vong.

Tử thần cận kề, nhiều bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ khắc khoải chờ bình oxy và máy thở

Tử thần cận kề, nhiều bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ khắc khoải chờ bình oxy và máy thở

VOV.VN - Số lượng bệnh nhân Covid-19 tăng quá nhanh ở Ấn Độ khiến nhiều người rơi vào tình trạng phải thở bình oxy mới sống được. Thảm kịch nằm ở chỗ, nguồn cung oxy đang khan hiếm, nhiều bệnh nhân không thể chờ được và đã tử vong.

"Thảm họa" Covid-19 tại Ấn Độ là bài học cảnh tỉnh cho Đông Nam Á
"Thảm họa" Covid-19 tại Ấn Độ là bài học cảnh tỉnh cho Đông Nam Á

VOV.VN - Dịch Covid-19 tiếp tục càn quét nhiều khu vực trên thế giới, đặc biệt là ở châu Á với Ấn Độ đang “ thất thủ” trước cơn sóng thần virus. Trong khi đó các nước Đông Nam Á cũng đang oằn mình ngăn sóng dịch,khi nhiều quốc gia như Campuchia, Lào và Thái Lan phải kích hoạt báo động đỏ sau nhiều ngày tạm lắng.

"Thảm họa" Covid-19 tại Ấn Độ là bài học cảnh tỉnh cho Đông Nam Á

"Thảm họa" Covid-19 tại Ấn Độ là bài học cảnh tỉnh cho Đông Nam Á

VOV.VN - Dịch Covid-19 tiếp tục càn quét nhiều khu vực trên thế giới, đặc biệt là ở châu Á với Ấn Độ đang “ thất thủ” trước cơn sóng thần virus. Trong khi đó các nước Đông Nam Á cũng đang oằn mình ngăn sóng dịch,khi nhiều quốc gia như Campuchia, Lào và Thái Lan phải kích hoạt báo động đỏ sau nhiều ngày tạm lắng.

Vụ cháy bệnh viện điều trị Covid-19 ở Baghdad: Do nổ bình oxy
Vụ cháy bệnh viện điều trị Covid-19 ở Baghdad: Do nổ bình oxy

VOV.VN - Ít nhất 27 người đã chết và 46 người khác bị thương trong một vụ cháy tại một bệnh viện ở thủ đô Baghdad (Iraq) được dùng để điều trị các bệnh nhân Covid-19.

Vụ cháy bệnh viện điều trị Covid-19 ở Baghdad: Do nổ bình oxy

Vụ cháy bệnh viện điều trị Covid-19 ở Baghdad: Do nổ bình oxy

VOV.VN - Ít nhất 27 người đã chết và 46 người khác bị thương trong một vụ cháy tại một bệnh viện ở thủ đô Baghdad (Iraq) được dùng để điều trị các bệnh nhân Covid-19.

Khủng hoảng Covid-19 ở Ấn Độ: Số ca bệnh gia tăng kỷ lục ngày thứ 3 liên tiếp
Khủng hoảng Covid-19 ở Ấn Độ: Số ca bệnh gia tăng kỷ lục ngày thứ 3 liên tiếp

VOV.VN - Nhà chức trách Ấn Độ phải cố gắng để đưa bình dưỡng khí đến các bệnh viện điều trị Covid-19, trong bối cảnh số ca bệnh tăng cao nhất thế giới liên tiếp trong 3 ngày.

Khủng hoảng Covid-19 ở Ấn Độ: Số ca bệnh gia tăng kỷ lục ngày thứ 3 liên tiếp

Khủng hoảng Covid-19 ở Ấn Độ: Số ca bệnh gia tăng kỷ lục ngày thứ 3 liên tiếp

VOV.VN - Nhà chức trách Ấn Độ phải cố gắng để đưa bình dưỡng khí đến các bệnh viện điều trị Covid-19, trong bối cảnh số ca bệnh tăng cao nhất thế giới liên tiếp trong 3 ngày.

Dịch Covid-19 lây lan nhanh, Lào chuẩn bị lập 3 bệnh viện dã chiến   
Dịch Covid-19 lây lan nhanh, Lào chuẩn bị lập 3 bệnh viện dã chiến   

VOV.VN - Trong 88 ca mắc Covid-19 mới, chỉ có 2 ca ở tỉnh Bokeo và 2 ca ở tỉnh Champasak. Với 84 ca còn lại, thủ đô Vientiane tiếp tục là ổ dịch nguy hiểm nhất của Lào đến thời điểm hiện tại.

Dịch Covid-19 lây lan nhanh, Lào chuẩn bị lập 3 bệnh viện dã chiến   

Dịch Covid-19 lây lan nhanh, Lào chuẩn bị lập 3 bệnh viện dã chiến   

VOV.VN - Trong 88 ca mắc Covid-19 mới, chỉ có 2 ca ở tỉnh Bokeo và 2 ca ở tỉnh Champasak. Với 84 ca còn lại, thủ đô Vientiane tiếp tục là ổ dịch nguy hiểm nhất của Lào đến thời điểm hiện tại.