Bà Trần Tố Nga tuyên bố đấu tranh đến cùng sau khi Toà án Pháp bác vụ kiện da cam

VOV.VN - Chia sẻ ngay sau khi nhận được thông báo từ phía Tòa án Évry, bà Trần Tố Nga cho biết bà không bất ngờ và đã chuẩn bị sẵn tinh thần để lập tức kháng cáo và tiếp tục cuộc đấu tranh vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Tòa án thành phố Évry thuộc tỉnh Essonne của Pháp sáng ngày 10/05 ra thông báo cho biết không tiếp nhận xét xử vụ công dân gốc Việt, Trần Tố Nga kiện 14 công ty hóa chất đa quốc gia vì các hậu quả của chất độc da cam gây ra trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Bà Trần Tố Nga cho biết sẽ theo kiện đến cùng.

Trong thông báo của mình, Tòa án thành phố Évry thuộc tỉnh Essonne, nằm ở ngoại ô phía Nam thủ đô Paris, cho biết, các lập luận từ phía 14 công ty hóa chất đa quốc gia “là đủ vững vàng để được hưởng quyền miễn truy tố”.

Trước đó, một trong những lập luận chính được luật sư Jean-Daniel Bretzner, đại diện cho tập đoàn hóa chất Monsanto (Mỹ) đưa ra là một tòa án Pháp không có thẩm quyền xét xử một hành động của một quốc gia nước ngoài có chủ quyền trong khuôn khổ chính sách quốc phòng thời chiến.

Xem xét trên lý lẽ đó từ phía các công ty hóa chất, và sau khi đánh giá các hồ sơ, Tòa án Évry đã đưa ra phán quyết rằng các công ty hóa chất đã hành động dựa trên mệnh lệnh của chính phủ Mỹ để hoàn tất một hoạt động chủ quyền.

Việc Tòa án Évry đưa ra phán quyết bác bỏ vụ kiện này là một cản trở lớn trong công cuộc đấu tranh đi tìm công lý của bà Trần Tố Nga. Chia sẻ ngay sau khi nhận được thông báo từ phía Tòa án Évry, bà Trần Tố Nga cho biết bà không bất ngờ và đã chuẩn bị sẵn tinh thần để lập tức kháng cáo và tiếp tục cuộc đấu tranh vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Năm nay 79 tuổi, bà Trần Tố Nga đã nhiều năm nay theo đuổi vụ kiện 14 công ty hóa chất đa quốc gia, trong đó có những tập đoàn hàng đầu như Monsanto hay Dow Chemical, vì những tập đoàn này đã cung cấp chất khai quang cực độc cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Trong thời gian 10 năm, từ 1961 đến 1971, quân đội Mỹ đã rải 46 triệu lít chất độc da cam xuống các cánh rừng ở Việt Nam, để lại di chứng hậu quả nặng nề cho hàng triệu người dân Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Sau hơn 10 năm theo đuổi vụ kiện, trong đó có 6 năm trực tiếp tại tòa, bà Trần Tố Nga đã thu hút được một sự quan tâm và ủng hộ ngày càng lớn của truyền thông và công chúng tại Pháp cũng như tại Việt Nam. Trong thời gian qua, đã có nhiều cuộc biểu tình, diễu hành, họp báo, hội thảo… ủng hộ bà Trần Tố Nga, thu hút hàng chục ngàn người tham dự, cả trực tiếp lẫn trên không gian mạng trong thời kỳ diễn ra đại dịch Covid-19.

Theo thông tin do bà Trần Tố Nga cung cấp, ngay trong tối 10/5, ủy ban ủng hộ vụ kiện Trần Tố Nga sẽ họp bàn chiến lược sắp tới và một cuộc họp báo sẽ được tổ chức sáng 11/5, dự kiến thu hút rất đông sự tham gia của báo chí Pháp và quốc tế.

Đến ngày 15/05, bà Trần Tố Nga cũng sẽ tham gia tuần hành cũng những người ủng hộ để phản đối tập đoàn Monsanto và nhắc lại về vụ kiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Italy phát hiện trứng nhiễm dioxin
Italy phát hiện trứng nhiễm dioxin

Các nhà chức trách đã phong tỏa và ra lệnh cấm tiêu thụ cũng như buôn bán trứng tại vùng phát hiện trứng nhiễm dioxin

Italy phát hiện trứng nhiễm dioxin

Italy phát hiện trứng nhiễm dioxin

Các nhà chức trách đã phong tỏa và ra lệnh cấm tiêu thụ cũng như buôn bán trứng tại vùng phát hiện trứng nhiễm dioxin

Đức thông báo các biện pháp chống thực phẩm nhiễm dioxin
Đức thông báo các biện pháp chống thực phẩm nhiễm dioxin

Đây là biện pháp nhằm tránh tái diễn “kịch bản” trứng gà và thịt lợn nhiễm dioxin.  

Đức thông báo các biện pháp chống thực phẩm nhiễm dioxin

Đức thông báo các biện pháp chống thực phẩm nhiễm dioxin

Đây là biện pháp nhằm tránh tái diễn “kịch bản” trứng gà và thịt lợn nhiễm dioxin.  

Phát hiện thịt lợn nhiễm dioxin tại Đức
Phát hiện thịt lợn nhiễm dioxin tại Đức

Các chuyên gia thú y phát hiện hàm lượng độc tố dioxin cao hơn mức bình thường khi làm thử nghiệm mẫu thịt của 1 con lợn đang mổ.

Phát hiện thịt lợn nhiễm dioxin tại Đức

Phát hiện thịt lợn nhiễm dioxin tại Đức

Các chuyên gia thú y phát hiện hàm lượng độc tố dioxin cao hơn mức bình thường khi làm thử nghiệm mẫu thịt của 1 con lợn đang mổ.