350 công dân Việt Nam lên chuyến bay cuối cùng của năm 2020 từ Mỹ về nước

VOV.VN - Các công dân Việt Nam không giấu nổi niềm vui trong chuyến bay từ Mỹ về nước lần này. Một lần nữa giá trị to lớn của tấm hộ chiếu Việt Nam lại được khẳng định.

Trong ngày cuối cùng của năm 2020 này, những chuyến bay chở công dân Việt Nam tại một số nước (nơi có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp) tiếp tục được thực hiện. Sáng 31/12 (theo giờ Việt Nam), một chuyến bay chở 350 công dân Việt Nam về nước cũng đồng nghĩa, những công dân này sẽ được đón năm mới 2021 trên quê hương Việt Nam.

Có mặt tại sân bay Dallas để chuẩn bị lên chuyến bay của Hãng hàng không Hàn Quốc về Việt Nam từ đêm qua (30/12 theo giờ Mỹ, tức rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), những công dân Việt Nam trong diện được trở về nước trong chuyến bay này không giấu nổi niềm vui.

“Tôi là Nguyễn Tấn Tài, ở bên Mỹ cũng lâu rồi và bây giờ mong muốn về Việt Nam ăn Tết. Các anh em ở đây hỗ trợ rất tốt. Cảm động lắm. Chính phủ Việt Nam rất quan tâm tới công dân bên này".

“Tôi tên là Dũng, hiện là nghiên cứu sinh tại bang Texas. Các cơ quan đại diện ở đây giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Chính phủ lo cho dân mình tôi thấy quá tốt. So với bạn bè các quốc gia khác thì thực sự đây là điều quá tuyệt vời”.

Theo ông Bùi Hoàng Phú, Phó Tổng lãnh sự Việt Nam tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, thực hiện chính sách bảo hộ công dân của Đảng và Chính phủ, các cơ quan ngoại giao ở Mỹ đã phối hợp với các cơ quan trong nước thực hiện được 23 chuyến bay với hơn 8.000 người Việt tại Mỹ về nước bao gồm các lưu học sinh, người cao tuổi, nhóm khách du lịch bị kẹt lại hết hạn visa…đảm bảo đưa được tối đa công dân về nước, hỗ trợ đưa công dân ra khỏi vùng dịch an toàn. Chuyến bay cuối cùng của năm 2020 này được thực hiện thực sự ý nghĩa bởi 350 người trên chuyến bay này sẽ được đón năm mới 2021 trên quê hương Việt Nam.

“Số lượng công dân đăng ký về nước cho đến thời điểm này lên tới hơn 10.000 người nhưng trên thực tế, mỗi chuyến bay chỉ đáp ứng được khoảng 350 người về. Chuẩn bị kết thúc năm 2020, bước sang năm mới 2021, nhu cầu bà con hướng về quê hương, Tổ quốc và muốn được về ăn cái Tết đoàn viên là chính đáng. Nhưng chúng tôi cũng phải xem xét từng hoàn cảnh. Tết rất ý nghĩa với người Việt. Chúng tôi nỗ lực hết sức để bà con có thể được về ăn Tết. Chúng tôi cũng mong bà con sẽ có một cái Tết thực sự trong bối cảnh không ai mong muốn là tình hình dịch bệnh như thế. Được về nước trong môi trường an toàn thì cũng rất vui mừng cho bà con, chúc bà con có một cái tết vui vẻ, đặc biệt trong năm mới 2021”, ông Bùi Hoàng Phú nói.

Với chủ trương nhân văn, quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, công tác bảo hộ công dân của Việt Nam trở thành điểm nhấn trong nỗ lực phòng, chống dịch của Chính phủ, đưa Việt Nam thành một điểm sáng trong dư luận quốc tế.

“Sở tại đánh giá rất cao nỗ lực của chính phủ Việt Nam và bản thân phía Mỹ cũng đã tạo điều kiện tối đa trong việc cấp phép bay từ trong nước sang để đưa công dân Việt Nam về nước. Họ thấy rằng sự quan tâm của Đảng và Chính phủ Việt Nam. Và chưa bao giờ hộ chiếu Việt Nam lại có ý nghĩa, giá trị như thế. Bởi vì chỉ có những người có hộ chiếu Việt Nam, là công dân Việt Nam mới có thể lên được những chuyến bay về nước”, ông Bùi Hoàng Phú cho biết.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, đến nay, đã có hơn 240 chuyến bay được tổ chức, đưa gần 70.000 công dân từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

BBC: Bệnh nhân Covid-19 người Anh trải lòng về việc được Việt Nam cứu sống
BBC: Bệnh nhân Covid-19 người Anh trải lòng về việc được Việt Nam cứu sống

VOV.VN - Đài BBC đã kể về hành trình Việt Nam cứu sống bệnh nhân Covid-19 người Anh. Phi công Cameron tâm sự: Nếu đang ở nước khác thì có lẽ anh đã chết rồi.

BBC: Bệnh nhân Covid-19 người Anh trải lòng về việc được Việt Nam cứu sống

BBC: Bệnh nhân Covid-19 người Anh trải lòng về việc được Việt Nam cứu sống

VOV.VN - Đài BBC đã kể về hành trình Việt Nam cứu sống bệnh nhân Covid-19 người Anh. Phi công Cameron tâm sự: Nếu đang ở nước khác thì có lẽ anh đã chết rồi.

Israel ngưỡng mộ Việt Nam đánh bại đại dịch Covid-19
Israel ngưỡng mộ Việt Nam đánh bại đại dịch Covid-19

VOV.VN - Phó Đại sứ Israel tại Việt Nam Shirel Levi cho hay Israel đánh giá cao Việt Nam trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19.

Israel ngưỡng mộ Việt Nam đánh bại đại dịch Covid-19

Israel ngưỡng mộ Việt Nam đánh bại đại dịch Covid-19

VOV.VN - Phó Đại sứ Israel tại Việt Nam Shirel Levi cho hay Israel đánh giá cao Việt Nam trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19.

Việt Nam xác định chống Covid-19 là “vấn đề không của riêng ai”
Việt Nam xác định chống Covid-19 là “vấn đề không của riêng ai”

VOV.VN - Nhìn nhận đấu tranh chống Covid-19 là vận mệnh chung của các nước, Việt Nam đã góp phần đoàn kết các dân tộc trên thế giới trong trận chiến chung này.

Việt Nam xác định chống Covid-19 là “vấn đề không của riêng ai”

Việt Nam xác định chống Covid-19 là “vấn đề không của riêng ai”

VOV.VN - Nhìn nhận đấu tranh chống Covid-19 là vận mệnh chung của các nước, Việt Nam đã góp phần đoàn kết các dân tộc trên thế giới trong trận chiến chung này.

Gavi: 4 “đòn đánh” giúp Việt Nam kiểm soát Covid-19 thành công
Gavi: 4 “đòn đánh” giúp Việt Nam kiểm soát Covid-19 thành công

VOV.VN - Liên minh Vaccine quốc tế (Gavi) vừa xác định 4 cách thức – 4 “đòn đánh” do Việt Nam sử dụng để khống chế thành công “giặc” Covid-19.

Gavi: 4 “đòn đánh” giúp Việt Nam kiểm soát Covid-19 thành công

Gavi: 4 “đòn đánh” giúp Việt Nam kiểm soát Covid-19 thành công

VOV.VN - Liên minh Vaccine quốc tế (Gavi) vừa xác định 4 cách thức – 4 “đòn đánh” do Việt Nam sử dụng để khống chế thành công “giặc” Covid-19.

Vì sao dịch Covid-19 nguy hiểm hơn hẳn SARS?
Vì sao dịch Covid-19 nguy hiểm hơn hẳn SARS?

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 (do SARS-CoV-2 gây ra) cho tới nay đã chứng tỏ sự nguy hiểm tàn khốc của mình. Vẫn còn nhiều điều khó lường về dịch bệnh này.

Vì sao dịch Covid-19 nguy hiểm hơn hẳn SARS?

Vì sao dịch Covid-19 nguy hiểm hơn hẳn SARS?

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 (do SARS-CoV-2 gây ra) cho tới nay đã chứng tỏ sự nguy hiểm tàn khốc của mình. Vẫn còn nhiều điều khó lường về dịch bệnh này.

Đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước
Đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước

VOV.VN - Hơn 340 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) trên 2 chuyến bay về nước đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước

Đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước

VOV.VN - Hơn 340 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) trên 2 chuyến bay về nước đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Gần 360 công dân Việt Nam từ Canada được đưa về nước an toàn.
Gần 360 công dân Việt Nam từ Canada được đưa về nước an toàn.

VOV.VN - Trong hai ngày 27 và 29/12/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Canađa, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa gần 360 công dân Việt Nam về nước an toàn.

Gần 360 công dân Việt Nam từ Canada được đưa về nước an toàn.

Gần 360 công dân Việt Nam từ Canada được đưa về nước an toàn.

VOV.VN - Trong hai ngày 27 và 29/12/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Canađa, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa gần 360 công dân Việt Nam về nước an toàn.

Đưa hơn 350 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước
Đưa hơn 350 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước

VOV.VN - Hơn 350 công dân Việt Nam từ Nhật Bản được đưa về nước ngày 28/12 đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

Đưa hơn 350 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước

Đưa hơn 350 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước

VOV.VN - Hơn 350 công dân Việt Nam từ Nhật Bản được đưa về nước ngày 28/12 đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.