Thụy Điển truy thu thuế gây ô nhiễm của Volkswagen

VOV.VN - Thụy Điển thông báo sẽ yêu cầu hãng Volkswagen trả thuế gây ô nhiễm môi trường sau khi vụ bê bối gian lận khí thải của hãng xe này bị phanh phui.

Theo quy định hiện hành, ôtô bán ra tại Thụy Điển phải chịu một mức thuế ô nhiễm tính theo lượng khí độc hại thải phát ra.

Phát biểu trên đài phát thanh quốc gia Thụy Điển (SR, ngày 1/10, Bộ trưởng Tài chính Magdalena Andersson cho hay, nếu mức khí thải của hãng xe sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu Volkswagen (VW) cao hơn so với khai báo, thì hãng này sẽ bị truy thu thuế.

Thụy Điển cũng đã yêu cầu VW cung cấp thông tin để giúp tính toán chính xác số tiền thuế thiếu hụt.

Ở Thụy Điển, thuế ô nhiễm của xe ôtô thường do chủ xe trả.

Giám đốc điều hành của VW tại Thụy Điển, Claes Jerveland cho biết, hãng sẽ xem xét vấn đề này. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, vụ bê bối của VW là liên quan đến khí nitrogen oxides, trong khi thuế ô nhiễm của Thụy Điển lại dựa trên tính toán lượng khí thải carbon dioxide.

Hồi đầu tuần, VW thông báo đã bán khoảng 225.000 xe cài đặt phần mềm gian lận lượng khí thải tại Thụy Điển. Tuy nhiên, thuế ô nhiễm của xe ôtô thường do chủ xe trả, do đó nhà chức trách Thụy Điển có thể sẽ phải vượt qua một số rào cản luật pháp nếu muốn truy thu thuế của VW.

Sau khi vụ bê bối gian lận lượng khí thải đối với dòng xe chạy động cơ diesel của VW bị phanh phui tại Mỹ, giá cổ phiếu của tập đoàn chế tạo ôtô có doanh thu lớn nhất thế giới này đã tụt dốc tới gần 40%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ bê bối của Volkswagen: EC mở rộng điều tra
Vụ bê bối của Volkswagen: EC mở rộng điều tra

VOV.VN -EC muốn điều tra tất cả các nước thành viên về vụ bê bối liên quan đến gian lận khí thải của hãng sản xuất ô tô Đức Volkswagen.

Vụ bê bối của Volkswagen: EC mở rộng điều tra

Vụ bê bối của Volkswagen: EC mở rộng điều tra

VOV.VN -EC muốn điều tra tất cả các nước thành viên về vụ bê bối liên quan đến gian lận khí thải của hãng sản xuất ô tô Đức Volkswagen.

Hãng xe Volkswagen đã bầu được lãnh đạo mới
Hãng xe Volkswagen đã bầu được lãnh đạo mới

VOV.VN -Hãng xe sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu Volkswagen vừa bầu Matthias Mueller làm Giám đốc điều hành thay thế ông Martin Winterkorn.

Hãng xe Volkswagen đã bầu được lãnh đạo mới

Hãng xe Volkswagen đã bầu được lãnh đạo mới

VOV.VN -Hãng xe sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu Volkswagen vừa bầu Matthias Mueller làm Giám đốc điều hành thay thế ông Martin Winterkorn.

CEO Volkswagen nhận trợ cấp 32 triệu USD sau khi từ chức
CEO Volkswagen nhận trợ cấp 32 triệu USD sau khi từ chức

CEO của Volkswagen - Martin Winterkorn sẽ nhận được tiền trợ cấp khoảng 32 triệu USD sau khi tuyên bố từ chức tuần vừa qua.

CEO Volkswagen nhận trợ cấp 32 triệu USD sau khi từ chức

CEO Volkswagen nhận trợ cấp 32 triệu USD sau khi từ chức

CEO của Volkswagen - Martin Winterkorn sẽ nhận được tiền trợ cấp khoảng 32 triệu USD sau khi tuyên bố từ chức tuần vừa qua.

Rúng động: Hãng Volkswagen sử dụng phần mềm gian lận khí thải
Rúng động: Hãng Volkswagen sử dụng phần mềm gian lận khí thải

VOV.VN - Ủy ban châu Âu đã đề xuất về các điều luật mới nhằm thắt chặt cơ chế kiểm tra hoạt động đối với các dòng xe ô tô Volkswagen tại khối này.

Rúng động: Hãng Volkswagen sử dụng phần mềm gian lận khí thải

Rúng động: Hãng Volkswagen sử dụng phần mềm gian lận khí thải

VOV.VN - Ủy ban châu Âu đã đề xuất về các điều luật mới nhằm thắt chặt cơ chế kiểm tra hoạt động đối với các dòng xe ô tô Volkswagen tại khối này.

Cận cảnh nhà máy trong suốt, độc đáo của Volkswagen
Cận cảnh nhà máy trong suốt, độc đáo của Volkswagen

VOV.VN - Nhà máy trong suốt của Volkswagen – hãng sản xuất xe hơi lớn nhất châu Âu - tọa lạc tại Dresden, Đức.

Cận cảnh nhà máy trong suốt, độc đáo của Volkswagen

Cận cảnh nhà máy trong suốt, độc đáo của Volkswagen

VOV.VN - Nhà máy trong suốt của Volkswagen – hãng sản xuất xe hơi lớn nhất châu Âu - tọa lạc tại Dresden, Đức.