Hơn 1.000 người thương vong trong trận động đất ở Nam Á

VOV.VN -Số người thương vong trong trận động đất 7,5 độ rích te tại khu vực Nam Á tiếp tục tăng lên, hiện đã lên tới hơn 1.000 người.


Bản tin thời sự sáng nay (27/10) có những nội dung đáng chú ý sau:

Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tố tụng hành chính sửa đổi.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động phong trào đăng ký hiến tặng mô tạng cứu người. Theo thống kê, cả nước có hàng trăm nghìn người bị các bệnh về mắt, gan, thận đang chờ được ghép mô, tạng.

Cục an toàn thực phẩm cho biết, 10% mẫu rau, củ quả nhiễm thuốc bảo vệ thực vật vượt quá giới hạn và đã có nhiều vụ ngộ độc tập thể do ăn phải rau, củ quả này.

Trong phần tin quốc tế, hôm nay, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu yêu cầu Mỹ dỡ bỏ cấm vận chống Cuba.

Số người thương vong trong trận động đất 7,5 độ rích te tại khu vực Nam Á tiếp tục tăng lên, hiện đã lên tới hơn 1.000 người.

Singapore mở cửa ngân hàng tế bào gốc đầu tiên cho người dân mở ra cơ hội cứu chữa nhiều bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo.

Phần cuối chương trình là bình luận “Định vị thương hiệu gạo Việt”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên