Hơn 1.000 chỉ tiêu tuyển dụng lao động từ Hàn Quốc về nước

VOV.VN -Tại phiên giao dịch việc làm cho lao động hết hạn hợp đồng tại Hàn Quốc trở về nước, sẽ có hơn 1.000 chỉ tiêu tuyển dụng đa dạng các ngành nghề.

Thông tin từ ông Nguyễn Toàn Phong, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (thuộc Sở lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội) cho biết, trong tháng 4/2016, Trung tâm sẽ phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) tổ chức phiên giao dịch việc làm cho lao động hết hạn hợp đồng tại Hàn Quốc trở về nước.

Lao động tìm việc làm

Phiên giao dịch nhằm hỗ trợ người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS (Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài) về nước tìm việc làm, ổn định cuộc sống; động viên người lao động yên tâm về nước khi hết hạn hợp đồng lao động, góp phần giảm tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Dự kiến phiên giao dịch việc làm sẽ có sự tham gia của 35 - 40 doanh nghiệp có vốn đầu tư của Hàn Quốc, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và trong nước, các doanh nghiệp tuyển lao động xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận có nhu cầu tuyển dụng lao động.

Tại đây sẽ có hơn 1.000 chỉ tiêu tuyển dụng đa dạng các ngành nghề: phiên dịch tiếng Hàn,  quản lý, nhân viên khách sạn - nhà hàng, nhân viên kỹ thuật, điện – điện tử, bán hàng – marketing, xây dựng, nhân viên an ninh, nhân viên giao hàng, công nhân, lao động phổ thông… Đây là cơ hội việc làm miễn phí dành cho người lao động.

Phiên giao dịch sẽ được tổ chức từ 8h ngày 24/4 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng cho biết, năm nay, dù chưa ký lại Thỏa thuận đặc biệt nhưng phía Hàn Quốc chính thức thông báo sẽ tiếp nhận 3.500 lao động Việt Nam, đây là số lao động mẫu mực, lao động trung thành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hóa: Báo động tình trạng lao động trái phép sang Trung Quốc
Thanh Hóa: Báo động tình trạng lao động trái phép sang Trung Quốc

VOV.VN - Tất cả 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều có lao động xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, với hơn 8.300 người.

Thanh Hóa: Báo động tình trạng lao động trái phép sang Trung Quốc

Thanh Hóa: Báo động tình trạng lao động trái phép sang Trung Quốc

VOV.VN - Tất cả 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều có lao động xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, với hơn 8.300 người.

60 doanh nghiệp xây dựng sẽ bị thanh tra lao động “sờ gáy”
60 doanh nghiệp xây dựng sẽ bị thanh tra lao động “sờ gáy”

VOV.VN -Trước tình trạng tai nạn chết người trong lĩnh vực xây dựng đang gia tăng, Bộ LĐTBXH ra quân chiến dịch thanh tranh lớn trong lĩnh vực xây dựng.

60 doanh nghiệp xây dựng sẽ bị thanh tra lao động “sờ gáy”

60 doanh nghiệp xây dựng sẽ bị thanh tra lao động “sờ gáy”

VOV.VN -Trước tình trạng tai nạn chết người trong lĩnh vực xây dựng đang gia tăng, Bộ LĐTBXH ra quân chiến dịch thanh tranh lớn trong lĩnh vực xây dựng.

Hàn Quốc đồng ý tiếp nhận 3.500 lao động Việt Nam trong năm 2016
Hàn Quốc đồng ý tiếp nhận 3.500 lao động Việt Nam trong năm 2016

VOV.VN -Dù chưa ký lại Thỏa thuận đặc biệt, nhưng phía Hàn Quốc chính thức thông báo sẽ tiếp nhận 3.500 lao động Việt Nam trong năm nay.

Hàn Quốc đồng ý tiếp nhận 3.500 lao động Việt Nam trong năm 2016

Hàn Quốc đồng ý tiếp nhận 3.500 lao động Việt Nam trong năm 2016

VOV.VN -Dù chưa ký lại Thỏa thuận đặc biệt, nhưng phía Hàn Quốc chính thức thông báo sẽ tiếp nhận 3.500 lao động Việt Nam trong năm nay.

Thanh tra lao động trong lĩnh vực xây dựng khắp 63 tỉnh thành
Thanh tra lao động trong lĩnh vực xây dựng khắp 63 tỉnh thành

VOV.VN -Hôm nay (21/3) tại Hưng sẽ diễn ra Chiến dịch thanh tra lao động năm 2016, với  chủ đề Tuân thủ pháp luật lao động vì những công trình xây dựng an toàn.

Thanh tra lao động trong lĩnh vực xây dựng khắp 63 tỉnh thành

Thanh tra lao động trong lĩnh vực xây dựng khắp 63 tỉnh thành

VOV.VN -Hôm nay (21/3) tại Hưng sẽ diễn ra Chiến dịch thanh tra lao động năm 2016, với  chủ đề Tuân thủ pháp luật lao động vì những công trình xây dựng an toàn.