Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 sẽ đưa đón khách bằng xe tự lái

VOV.VN -Tập đoàn Robot Taxi vừa tuyên bố sẽ vận hành thử một dịch vụ taxi tự lái vào năm 2016, vận hành chính thức năm 2020 tại Olympics mùa hè Tokyo.

Một xe hơi Robot Taxi không người lái. Ảnh: Mashable.

Thử nghiệm sẽ bắt đầu ở phía Nam Tokyo với các tuyến đường đơn giản được thiết kế để đưa đón hành khách từ nhà đến các cửa hàng rau quả.

Công ty này là dự án chung giữa công ty Internet DeNA và công ty công nghệ xe hơi tự lái ZMP.

Robot Taxi chú trọng đến tính cơ động dành cho người già. Nhật Bản là một trong những nước có dân số già nhất thế giới, vì vậy đây là dự án giúp người già sống thoải mái hơn, tiện nghi hơn – cũng là mục tiêu quan trọng của dự án.

Robot Taxi cũng muốn giúp đỡ người khuyết tật và khách du lịch tới Nhật Bản, và một trong những mục tiêu chính của công ty này là dịch vụ có thể kịp phục vụ các đối tượng trên tại Thế vận hội mùa hè 2020. Đó là một mục tiêu tham vọng và nước này chưa khẳng định chắc chắn hay không.

Để những chiếc xe hơi tự lái có thể lăn bánh trên đường, công nghệ cần phải hoàn thiện hơn nữa cũng như các rào cản pháp lý cần phải được gỡ bỏ. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ, Robot Taxi sẽ không quá đơn độc và gặp nhiều trở ngại sau này.

Đội ngũ các công ty nghiên cứu xe hơi tự lái ngày một đông đảo, nhiều công ty công nghệ và ô tô Đức, Mỹ và Nhật đã có kế hoạch cụ thể phát triển loại phương tiện này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toyota đầu tư 50 triệu USD vào trí thông minh nhân tạo cho xe hơi
Toyota đầu tư 50 triệu USD vào trí thông minh nhân tạo cho xe hơi

VOV.VN - Toyota tiết lộ sẽ đầu tư 50 triệu USD nghiên cứu trí thông minh nhân tạo ứng dụng trong xe hơi. 

Toyota đầu tư 50 triệu USD vào trí thông minh nhân tạo cho xe hơi

Toyota đầu tư 50 triệu USD vào trí thông minh nhân tạo cho xe hơi

VOV.VN - Toyota tiết lộ sẽ đầu tư 50 triệu USD nghiên cứu trí thông minh nhân tạo ứng dụng trong xe hơi. 

Dự án xe hơi tự lái của Google có Tổng giám đốc mới
Dự án xe hơi tự lái của Google có Tổng giám đốc mới

VOV.VN -Google vừa tuyển dụng được chuyên gia ô tô kỳ cựu John Krafcik về làm Tổng giám đốc cho dự án ô tô tự lái của công ty.

Dự án xe hơi tự lái của Google có Tổng giám đốc mới

Dự án xe hơi tự lái của Google có Tổng giám đốc mới

VOV.VN -Google vừa tuyển dụng được chuyên gia ô tô kỳ cựu John Krafcik về làm Tổng giám đốc cho dự án ô tô tự lái của công ty.