Nga không nóng vội muốn quay trở lại G7

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Nga Alexey Pushkov khẳng định, Moscow không nóng vội muốn quay trở lại G7.

Tuyên bố của ông Pushkov được đưa ra ngày 12/4 sau khi Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nêu ý tưởng đưa Nga trở lại với nhóm G7 vì vai trò quan trọng của Moscow trong việc giải quyết những cuộc xung đột lớn trên thế giới.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh Sputnik

Báo Đức dẫn lời ông Steinmeier bên lề hội nghị Ngoại trưởng G7 ở Nhật Bản cuối tuần qua, cho rằng các nước này nên quan sát trong vòng một năm tới xem Nga có duy trì vai trò xây dựng hiện nay hay không để từ đó thảo luận nội bộ về sự trở lại của Moscow.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Nga Pushkov cho rằng, Moscow không cần phải trở lại một nhóm mà ở đó Mỹ dẫn đầu một mặt trận thống nhất chống lại nước Nga.

Theo ông Pushkov, các nước phương Tây đang có những quan niệm sai lầm rằng khi bị loại khỏi G7, Nga rơi vào vị thế không thuận lợi và nhóm các cường quốc này cần cố một cuộc cải cách sâu rộng.

Nga gia nhập G7 năm 1998 và đây là bước ngoặt nâng cấp nhóm này lên thành G8.

Trước đó, Nga đã nhiều năm tham gia các cuộc họp của G7 với vai trò không chính thức, dưới một cơ chế gọi là G7+1. Năm 2014, 7 nước gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ đã tẩy chay cuộc gặp thường niên của nhóm này ở Sochi, Nga, để phải đối việc bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tức giận trước tuyên bố của G7 về Biển Đông và Hoa Đông
Trung Quốc tức giận trước tuyên bố của G7 về Biển Đông và Hoa Đông

VOV.VN - Sau khi Nhóm G7 công kích Trung Quốc có các hành vi khiêu khích trên Biển Đông, Trung Quốc đã tức giận lên tiếng phản bác.

Trung Quốc tức giận trước tuyên bố của G7 về Biển Đông và Hoa Đông

Trung Quốc tức giận trước tuyên bố của G7 về Biển Đông và Hoa Đông

VOV.VN - Sau khi Nhóm G7 công kích Trung Quốc có các hành vi khiêu khích trên Biển Đông, Trung Quốc đã tức giận lên tiếng phản bác.

Năm điều cần biết về Hội nghị Ngoại trưởng G7
Năm điều cần biết về Hội nghị Ngoại trưởng G7

VOV.VN - Trong hai ngày (từ 10 - 11/4), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã chính thức khai mạc tại Hiroshima, Nhật Bản. 

Năm điều cần biết về Hội nghị Ngoại trưởng G7

Năm điều cần biết về Hội nghị Ngoại trưởng G7

VOV.VN - Trong hai ngày (từ 10 - 11/4), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã chính thức khai mạc tại Hiroshima, Nhật Bản. 

G7 nhất trí tăng cường chống khủng bố
G7 nhất trí tăng cường chống khủng bố

VOV.VN - Hội ngoại trưởng nhóm G7 nhất trí tăng cường chống khủng bố tận gốc rễ.

G7 nhất trí tăng cường chống khủng bố

G7 nhất trí tăng cường chống khủng bố

VOV.VN - Hội ngoại trưởng nhóm G7 nhất trí tăng cường chống khủng bố tận gốc rễ.

Nam Ossetia chuẩn bị trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga
Nam Ossetia chuẩn bị trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga

VOV.VN - “Cộng hòa Nam Ossetia” đang xúc tiến trưng cầu dân ý để sáp nhập vào lãnh thổ Nga sau khi ly khai khỏi Gruzia.

Nam Ossetia chuẩn bị trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga

Nam Ossetia chuẩn bị trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga

VOV.VN - “Cộng hòa Nam Ossetia” đang xúc tiến trưng cầu dân ý để sáp nhập vào lãnh thổ Nga sau khi ly khai khỏi Gruzia.

Nga bắt đầu chuyển giao S-300 cho Iran, Mỹ và phương Tây lo ngại
Nga bắt đầu chuyển giao S-300 cho Iran, Mỹ và phương Tây lo ngại

VOV.VN - Việc chuyển giao một trong những hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến nhất của thế giới cho Iran là một tin tức đáng lo ngại với cả Mỹ và NATO.

Nga bắt đầu chuyển giao S-300 cho Iran, Mỹ và phương Tây lo ngại

Nga bắt đầu chuyển giao S-300 cho Iran, Mỹ và phương Tây lo ngại

VOV.VN - Việc chuyển giao một trong những hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến nhất của thế giới cho Iran là một tin tức đáng lo ngại với cả Mỹ và NATO.