Tiêu hủy 2,7 tấn mì chính Trung Quốc nhập lậu

VOV.VN - Đối tượng  đã lợi dụng đêm tối, trời mưa, thuê thuyền người Trung Quốc chở hàng lậu vượt biên qua sông Hồng về Việt Nam.

Tổng trọng lượng lô mì chính Trung Quốc nhập lậu là 2,7 tấn.

Ngày 27/9, lực lượng biên phòng tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành tiêu hủy 2,7 tấn mì chính nhập lậu từ Trung Quốc.

Trước đó, toàn bộ số mì chính nói trên do chủ hàng Đinh Hoàng Anh, nam giới, sinh năm 1988, trú tại phường Phố Mới, thành phố Lào Cai nhập tại Hà Khẩu (Vân Nam - Trung Quốc).

Hòng qua mắt các lực lượng chức năng, Đinh Hoàng Anh đã lợi dụng đêm tối, trời mưa, thuê chủ thuyền người Trung Quốc chở hàng lậu vượt biên qua sông Hồng về Việt Nam. Sau đó thuê cửu vạn bốc lên taxi tải vận chuyển đi cất giấu. Tuy nhiên, khi taxi đang hoạt động trong khu vực biên giới thuộc địa bàn tổ 29, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai cùng số hàng lậu thì bị lực lượng biên phòng phát hiện.

Tổ chức tiêu hủy toàn bộ lô hàng mì chính nhập lậu.

Tổng số lô hàng mì chính Trung Quốc bị thu giữ và tiêu hủy gồm 108 bao loại 25Kg với tổng số tiền 16.500 Nhân dân tệ (khoảng 60 triệu Việt Nam đồng). Tính ra, giá nhập mỗi Kg mì chính rất rẻ mạt, chỉ khoảng 20.000 đồng. Nếu như lô hàng nhập lậu trót lọt sẽ được đem xé lẻ, phân phối cho các chợ, đại lý trên địa bàn Lào Cai, thậm chí trà trộn giả làm mình chính trong nước để cung ứng ra thị trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiêu hủy​ gần 900 ​gói ​mỳ chính giả mạo nhãn hiệu Miwon
Tiêu hủy​ gần 900 ​gói ​mỳ chính giả mạo nhãn hiệu Miwon

VOV.VN -Hai hộ kinh doanh giữ gần 900 gói mỳ chính giả mạo nhãn hàng hóa vừa bị thu giữ.

Tiêu hủy​ gần 900 ​gói ​mỳ chính giả mạo nhãn hiệu Miwon

Tiêu hủy​ gần 900 ​gói ​mỳ chính giả mạo nhãn hiệu Miwon

VOV.VN -Hai hộ kinh doanh giữ gần 900 gói mỳ chính giả mạo nhãn hàng hóa vừa bị thu giữ.