Các hãng hàng không Vùng Vịnh cho khách mượn thiết bị điện tử lớn

Chủ tịch hãng hàng không Emirates, Tim Clark nói rằng sẽ cho hành khách đến Mỹ mượn các thiết bị điện tử.

Trước lệnh cấm của Mỹ không cho hành khách mang thiết bị điện tử lớn lên máy bay, những hãng hàng không như Etihad, Emirates, Qatar Airway cho khách hạng nhất và hạng thương gia mượn các thiết bị này.

Một hành khách lấy thiết bị điện tử lớn ra khỏi hành lý tại khu vực kiểm tra an ninh của sân bay - Ảnh: EPA.

Ngày 30/3, hãng Qatar Airways cho biết từ tuần sau, sẽ cho khách hạng thương gia mượn laptop khi lên máy bay. Hãng hàng không đặt trụ sở tại Doha cho biết ngay sau khi khách lên máy bay, họ sẽ được đưa laptop nếu có nhu cầu.

Giám đốc điều hành hãng, Akbar al-Baker nói rằng dịch vụ này giúp những hãng có thể cung cấp 'dịch vụ thương gia như bình thường' mặc cho có lệnh cấm từ phía Mỹ. 

Vừa qua, trong ngày 25/3, Mỹ đã cấm hành khách đến Mỹ từ 10 sân bay ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi và Thổ Nhĩ không được mang thiết bị điện tử lớn hơn điện thoại thông minh lên máy bay. Lý do là vì Mỹ sợ các tổ chức khủng bố nhét chất nổ vào pin của những thiết bị điện tử cỡ lớn như laptop, tablet.

Tương tự, tờ Bloomberg dẫn lời chủ tịch hãng Emirates, Tim Clark nói rằng sẽ cho hành khách đến Mỹ mượn các thiết bị điện tử. Còn theo Reuters, hãng Etihad sẽ cho khách mượn tablet và miễn phí dịch vụ wifi cho hành khách thương gia và hạng nhất.

Các chuyên gia trong ngành hàng không cảnh báo rằng lệnh cấm từ Tổng thống Donald Trump sẽ khiến nhu cầu đến Mỹ bằng các hãng hàng không khu vực Vùng Vịnh giảm.

Ông Al-Baker nói rằng hiện vẫn còn quá sớm để kết luận lệnh cấm ảnh hưởng tới hãng như thế nào.

Hãng Emirates cho biết số người đặt chuyến bay đến Mỹ của họ đã giảm 35% sau lệnh cấm di trú đầu tiên của Tổng thống Donald Trump./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hãng hàng không Mỹ cấm hai bé gái lên máy bay vì mặc quần legging
Hãng hàng không Mỹ cấm hai bé gái lên máy bay vì mặc quần legging

VOV.VN - Hãng hàng không Mỹ United Airlines đã khiến dư luận tranh cãi sau khi không cho hai cô bé lên máy bay chỉ vì họ mặc quần bó legging.

Hãng hàng không Mỹ cấm hai bé gái lên máy bay vì mặc quần legging

Hãng hàng không Mỹ cấm hai bé gái lên máy bay vì mặc quần legging

VOV.VN - Hãng hàng không Mỹ United Airlines đã khiến dư luận tranh cãi sau khi không cho hai cô bé lên máy bay chỉ vì họ mặc quần bó legging.

Toshiba thu hồi 41.000 laptop
Toshiba thu hồi 41.000 laptop

Những dòng laptop của Toshiba bị thu hồi bao gồm Satellite T135, Satellite T135D và Satellite ProT130.

Toshiba thu hồi 41.000 laptop

Toshiba thu hồi 41.000 laptop

Những dòng laptop của Toshiba bị thu hồi bao gồm Satellite T135, Satellite T135D và Satellite ProT130.

Năm 2017, “nhà nước” khủng bố Hồi giáo IS sẽ sụp đổ?
Năm 2017, “nhà nước” khủng bố Hồi giáo IS sẽ sụp đổ?

VOV.VN - Có nhiều chỉ dấu cho thấy tổ chức khủng bố Hồi giáo khét tiếng IS sẽ sụp đổ trong năm 2017 với tư cách một tổ chức “chính quyền” quy củ.

Năm 2017, “nhà nước” khủng bố Hồi giáo IS sẽ sụp đổ?

Năm 2017, “nhà nước” khủng bố Hồi giáo IS sẽ sụp đổ?

VOV.VN - Có nhiều chỉ dấu cho thấy tổ chức khủng bố Hồi giáo khét tiếng IS sẽ sụp đổ trong năm 2017 với tư cách một tổ chức “chính quyền” quy củ.

Chuyện khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu máy bay Nga thực sự rơi do bom?
Chuyện khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu máy bay Nga thực sự rơi do bom?

VOV.VN - Thế giới hồi hộp chờ xem liệu vụ máy bay Nga rơi ở Ai Cập có phải là do khủng bố đánh bom để trả thù cho cuộc không kích của Nga ở Syria hay không.

Chuyện khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu máy bay Nga thực sự rơi do bom?

Chuyện khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu máy bay Nga thực sự rơi do bom?

VOV.VN - Thế giới hồi hộp chờ xem liệu vụ máy bay Nga rơi ở Ai Cập có phải là do khủng bố đánh bom để trả thù cho cuộc không kích của Nga ở Syria hay không.

Ảnh: Mỹ cấm thiết bị điện tử trên các chuyến bay đến từ Trung Đông
Ảnh: Mỹ cấm thiết bị điện tử trên các chuyến bay đến từ Trung Đông

VOV.VN - Các hành khách đến Mỹ từ 8 nước, đa phần là các quốc gia Trung Đông sẽ không được mang thiết bị điện tử, trừ điện thoại di động lên máy bay. 

Ảnh: Mỹ cấm thiết bị điện tử trên các chuyến bay đến từ Trung Đông

Ảnh: Mỹ cấm thiết bị điện tử trên các chuyến bay đến từ Trung Đông

VOV.VN - Các hành khách đến Mỹ từ 8 nước, đa phần là các quốc gia Trung Đông sẽ không được mang thiết bị điện tử, trừ điện thoại di động lên máy bay.