NSƯT Kim Tiến ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Người phụ nữ có “giọng nói huyền thoại” chinh phục bao thế hệ khán giả truyền hình vừa được Hội thánh Tin lành Hà Nội đề cử ĐBQH khóa XIV.

NSƯT Kim Tiến xác nhận được Hội thánh Tin lành Hà Nội đề cử.

“Tôi được đề cử nên hoàn toàn bị động, nói chung cũng "choáng", đây là trách nhiệm rất nặng. Nhưng vì tôi ở trong hoạt động tôn giáo, khi được giao việc gì thì mình phải làm, phải cố gắng vượt qua mọi khó khăn".

Trọng trách này bắt đầu được thực hiện ra sao, thưa bà?

Tôi bắt đầu từ đầu là học, đọc và quan sát những điểm hiện nay đất nước đang gặp phải ở trên các lĩnh vực.

NSƯT Kim Tiến. 

Ứng cử ĐBQH ở tuổi 69 tuổi là việc không dễ, nhất là lại bắt đầu từ đầu như bà nói?

Chính ở tuổi này, tôi từng chẳng bao giờ nghĩ đi gánh đi gồng trọng trách này. Nhưng mọi việc đến, với tấm lòng của mình thì không kể tuổi tác mà đón nhận.

Nếu là một cá thể ngoài xã hội, tôi đã về hưu rồi, tôi sẽ chẳng tham gia. Ở đây vì 1 cộng đồng rất cần đến mình thì tôi nghĩ đấy là sứ mệnh.

Bà nghĩ gì về những tiêu chuẩn khi là một ĐBQH?

Trước tiên mỗi người đều phải nghĩ đặt đất nước lên trên hết. Nếu được 1 đơn vị nào đó đề cử mình, tức người ta gửi gắm ở mình nguyện vọng.

Không chỉ riêng tôi, ai được đề cử đều phải tự thấy mình đang gánh trên vai một quang gánh rất nặng, tức mình phải đại diện cho lĩnh vực của mình đóng góp cho đất nước những ý kiến tốt nhất, để làm sao bắt đầu từ đời sống người dân được tốt lên thì đất nước sẽ được tốt lên.

Hơn nữa, nhà nước cũng rất cần những người có hiểu biết chuyên ngành sâu để có những ý kiến chính xác, sâu sắc về lĩnh vực ấy.

Được đề cử như vậy thì chắc chắn họ đặt niềm tin rất lớn ở bà?

Tôi đã có 30 năm nói tiếng nói của Đảng và tôi biết tình yêu mọi người trên đất nước mình với Đảng, với đất nước, yêu đất nước để thể hiện như nào.

Khi đã có tình yêu với đất nước qua cả quá trình và bây giờ thêm sức mạnh thuộc linh nữa thì đó là sức mạnh để đóng góp sức mình cho đất nước. Đây là một trách nhiệm rất lớn.

Nếu trở thành ĐBQH, bà có thể cân đối thời gian cho QH và công việc hiện tại ra sao?

Hiện tôi vẫn làm phòng thu ở nhà và đọc nhiều phim tài liệu cho các nơi.

Tuy vậy dứt khoát mình phải tập trung vào cái gì quan trọng nhất. Chuyện kia tất nhiên mình phải bỏ bớt đi rồi. Tôi còn công việc dạy học, ngày nào cũng dạy đọc thời sự chính luận. Gánh vác việc này thì chắc các em cũng phải thiệt thòi vì tôi không dạy được./.

NSƯT Kim Tiến sinh năm 1948, là phát thanh viên, biên tập viên nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam.

Bà sinh ra và lớn lên ở phố Hàng Bông, Hà Nội.

Bà là một trong những phát thanh viên gạo cội của Ban thời sự Đài Truyền hình Việt Nam và cũng là một trong những người dẫn chương trình truyền hình đầu tiên kể từ khi VTV lên sóng.

Ngoài công việc phát thanh viên và biên tập viên, bà còn làm thuyết minh cho phim truyền hình.

Sau công việc tại chương trình Thời sự, bà còn làm ở chương trình Hộp thư Truyền hình VTV1 cho đến khi nghỉ hưu vào 2002.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Quốc hội Mozambique
Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Quốc hội Mozambique

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa hai Quốc hội, tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa đại biểu và các cơ quan Quốc hội hai nước trên diễn đàn liên Nghị viện quốc tế. 

Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Quốc hội Mozambique

Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Quốc hội Mozambique

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa hai Quốc hội, tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa đại biểu và các cơ quan Quốc hội hai nước trên diễn đàn liên Nghị viện quốc tế. 

Chất lượng Đại biểu Quốc hội phải được đặt lên hàng đầu
Chất lượng Đại biểu Quốc hội phải được đặt lên hàng đầu

VOV.VN - Một số cử tri cho rằng không phải vì cơ cấu mà không quan tâm đến chất lượng mà chất lượng ĐBQH phải được đặt lên hàng đầu.

Chất lượng Đại biểu Quốc hội phải được đặt lên hàng đầu

Chất lượng Đại biểu Quốc hội phải được đặt lên hàng đầu

VOV.VN - Một số cử tri cho rằng không phải vì cơ cấu mà không quan tâm đến chất lượng mà chất lượng ĐBQH phải được đặt lên hàng đầu.

Bộ Công an giới thiệu 4 ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
Bộ Công an giới thiệu 4 ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Bốn lãnh đạo của Bộ Công an được cử tri biểu quyết thống nhất cao để được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Bộ Công an giới thiệu 4 ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Bộ Công an giới thiệu 4 ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Bốn lãnh đạo của Bộ Công an được cử tri biểu quyết thống nhất cao để được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm Khu di tích Yên Tử
Phó Chủ tịch Quốc hội thăm Khu di tích Yên Tử

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm và trồng mai vàng Yên Tử  tại khu vực chùa Hoa Yên thuộc khu di tích danh thắng Yên Tử.

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm Khu di tích Yên Tử

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm Khu di tích Yên Tử

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm và trồng mai vàng Yên Tử  tại khu vực chùa Hoa Yên thuộc khu di tích danh thắng Yên Tử.

Giới thiệu ứng viên chức danh lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ
Giới thiệu ứng viên chức danh lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ

VOV.VN - Theo Quy chế làm việc, Trung ương đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội...

Giới thiệu ứng viên chức danh lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ

Giới thiệu ứng viên chức danh lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ

VOV.VN - Theo Quy chế làm việc, Trung ương đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội...

Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội vào tháng 4
Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội vào tháng 4

VOV.VN -Trung ương đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội vào tháng 4

Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội vào tháng 4

VOV.VN -Trung ương đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.