Tổng giám đốc Google được thưởng 199 triệu USD bằng cổ phiếu

VOV.VN -Khoản phúc lợi mới nhất của Sundar Pichai là 199 triệu USD trả bằng cổ phiếu, được trao cho ông từ công ty mẹ Alphabet vào ngày 3/2.

Tổng giám đốc Google, Sundar Pichai.
 Sundar Pichai, Tổng giám đốc Google, người từng là cánh tay phải của đồng sáng lập gia Larry Page đang trên con đường trở thành vị chuyên gia được trả lương cao nhất của một công ty giao dịch đại chúng. Khoản phúc lợi mới nhất của ông là 199 triệu USD trả bằng cổ phiếu, được trao cho ông từ công ty mẹ Alphabet vào ngày 3/2.

Khoản thưởng cao kỷ lục này bao gồm 273.328 cổ phiếu hạng C – cổ phiếu hạn chế, sẽ được trao vào các kỳ trả lãi quý năm 2019, nếu ông vẫn còn tại vị. Như vậy, khoản tiền 199 triệu USD có thể bị coi là đã bị khoá hiện tại tuy nhiên, ông không lo lắng về điều đó vì đã có cách quy đổi ra tiền mặt. Cùng ngày, ông bán 375 cổ phiếu phổ thông hạng A với giá 786,28 USD/cổ phiếu và 3.625 cổ phiếu vốn hạng C khác với giá 768,84 USD và thu về trên 3 triệu USD.

Google vẫn thường trao cổ phiếu thưởng cho các chuyên gia của mình mỗi 2 năm, điều này khuyế khích người được thưởng làm việc lâu dài cho công ty. Và sẽ rất thú vị để xem Pichai sẽ thu về ròng bao nhiêu tiền nếu ông ở lại Google đến năm 2019.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Google vượt Apple trở thành công ty giá trị nhất thế giới
Google vượt Apple trở thành công ty giá trị nhất thế giới

VOV.VN - Alphabet, công ty mẹ của Google, vừa vượt qua hãng công nghệ Apple để trở thành công ty có giá trị lớn nhất thế giới.

Google vượt Apple trở thành công ty giá trị nhất thế giới

Google vượt Apple trở thành công ty giá trị nhất thế giới

VOV.VN - Alphabet, công ty mẹ của Google, vừa vượt qua hãng công nghệ Apple để trở thành công ty có giá trị lớn nhất thế giới.