Thanh Hóa: Báo động tình trạng lao động trái phép sang Trung Quốc

VOV.VN - Tất cả 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều có lao động xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, với hơn 8.300 người.

Việc đi lao động trái phép sang Trung Quốc đã gây ra nhiều hệ lụy, nhiều trường hợp bị tai nạn thiệt mạng, bị phạt tù. Hơn 8.300 lao động thì đã có 585 người bị Trung Quốc bắt, trao trả, đẩy trở lại qua biên giới; 9 người bị Trung Quốc đưa ra xét xử; 16 người bị tai nạn và bị chết; nhiều phụ nữ bị mất tích.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Thân vừa qua, có 4.145 người trở về quê ăn Tết, còn 4.176 người vẫn ở lại Trung Quốc lao động trái phép.

Chỉ thị của tỉnh Thanh Hóa về vấn đề này

Một số địa phương có nhiều lao động làm thuê trái phép như huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia, Thạch Thành, TP Thanh Hóa, thị xã Sầm Sơn...

Trước vấn đề trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao ý thức người dân trong việc chấp hành pháp luật về biên giới quốc gia, xuất cảnh, nhập cảnh; nhận thức rõ phương thức, thủ đoạn và hậu quả của việc xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê để không nghe lời rủ rê, lôi kéo của kẻ xấu.

Cần sự phối hợp giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử các đối tượng môi giới, lôi kéo người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc và các nước khác.

Đối tượng Nguyễn Văn Hào

Mới đây nhất, ngày 23/2, Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã bắt đối tượng Nguyễn Văn Hào (SN 1971, trú tại thôn Minh Thọ, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc) về hành vi tổ chức đưa 47 người đi lao động trái phép sang Trung Quốc.

Khi đối tượng Hào đang tổ chức cho 3 xe ô tô chở 47 người đi ra biên giới để xuất cảnh sang Trung Quốc lao động thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Văn Chiến

Trước đó không lâu, ngày 19/2, Công an huyện Quảng Xương phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Chiến (SN 1990, trú tại xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương) về hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang nước ngoài.

Chiến thuê xe ô tô khách BKS 29B-070.30, do Nguyễn Bá Hùng (trú tại TP Thanh Hóa) điều khiển, chở theo 12 người dân được Chiến rủ đi lao động “chui” tại Trung Quốc. Khi đang đi đến địa phận thị trấn Quảng Xương (huyện Quảng Xương) thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CSGT chặn xe khách đưa người đi nước ngoài lao động trái phép
CSGT chặn xe khách đưa người đi nước ngoài lao động trái phép

VOV.VN -Công an huyện Quảng Xương, Thanh Hóa phối hợp Phòng CSGT CATP Hà Nội, chặn bắt 1 xe khách tổ chức đưa người đi lao động nước ngoài trái phép.

CSGT chặn xe khách đưa người đi nước ngoài lao động trái phép

CSGT chặn xe khách đưa người đi nước ngoài lao động trái phép

VOV.VN -Công an huyện Quảng Xương, Thanh Hóa phối hợp Phòng CSGT CATP Hà Nội, chặn bắt 1 xe khách tổ chức đưa người đi lao động nước ngoài trái phép.

Hàn Quốc đồng ý tiếp nhận 3.500 lao động Việt Nam trong năm 2016
Hàn Quốc đồng ý tiếp nhận 3.500 lao động Việt Nam trong năm 2016

VOV.VN -Dù chưa ký lại Thỏa thuận đặc biệt, nhưng phía Hàn Quốc chính thức thông báo sẽ tiếp nhận 3.500 lao động Việt Nam trong năm nay.

Hàn Quốc đồng ý tiếp nhận 3.500 lao động Việt Nam trong năm 2016

Hàn Quốc đồng ý tiếp nhận 3.500 lao động Việt Nam trong năm 2016

VOV.VN -Dù chưa ký lại Thỏa thuận đặc biệt, nhưng phía Hàn Quốc chính thức thông báo sẽ tiếp nhận 3.500 lao động Việt Nam trong năm nay.

43 lao động Việt Nam kêu cứu tại Nhật Bản: Bộ LĐ-TB&XH nói gì?
43 lao động Việt Nam kêu cứu tại Nhật Bản: Bộ LĐ-TB&XH nói gì?

VOV.VN -Đại diện cục quản lý ngoài nước, Bộ lao động Thương binh và Xã hội trả lời phỏng vấn của VOV trước vụ việc 43 lao động Việt Nam kêu cứu tại Nhật Bản.

43 lao động Việt Nam kêu cứu tại Nhật Bản: Bộ LĐ-TB&XH nói gì?

43 lao động Việt Nam kêu cứu tại Nhật Bản: Bộ LĐ-TB&XH nói gì?

VOV.VN -Đại diện cục quản lý ngoài nước, Bộ lao động Thương binh và Xã hội trả lời phỏng vấn của VOV trước vụ việc 43 lao động Việt Nam kêu cứu tại Nhật Bản.