Kê khai tài sản: 'Thước đo' sự trung thực của ĐBQH đối với dân

VOV.VN - Ông Đặng Ngọc Tùng: Tuy việc kê khai tài sản chưa bắt buộc phải xác nhận nhưng thể hiện sự trung thực của đại biểu Quốc hội

“Phép thử” sự trung thực của ĐBQH trong lòng dân

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 bầu cử ĐBQH khóa XIV, nhiều đại biểu băn khoăn việc kê khai tài sản nhưng không có xác nhận của địa phương hoặc trong bản khai lý lịch nhưng không nói kỹ về quá trình công tác, năng lực và trình độ như thế nào…

Trả lời phỏng vấn về vấn đề này, ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, những băn khoăn, lo lắng và những vấn đề đặt ra của những đại biểu là rất chính đáng. Hội đồng bầu cử cũng như Mặt trận cần nghiên cứu và tiếp thu tất cả các ý kiến của các đại biểu. Mong rằng sau khi hiệp thương lần thứ 2 sẽ chọn được những người có trình độ, năng lực, hiểu biết, nói được tiếng nói của nhân dân tại diễn đàn Quốc hội.

Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
Ông Đặng Ngọc Tùng cho biết, ông cũng như cử tri đều rất mong muốn Quốc hội khóa tới sẽ chọn được những đại biểu có đức, có tài, có trình độ, có năng lực và mạnh dạn nói được tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân. “Chúng tôi cũng mong muốn Quốc hội khóa XIV có nhiều đại biểu có kiến thức về luật pháp để khi ấn nút có thể thông qua được những Luật có lợi cho đất nước, có lợi cho nhân dân và những Luật đó phải đi vào cuộc sống lâu dài chứ không phải Luật làm ra mấy năm rồi lại sửa”- ông Tùng nói.

Bên cạnh việc kê khai lý lịch rõ ràng, việc kê khai tài sản cá nhân cũng cần phải công khai, minh bạch nhưng trong thực tế, Quốc hội khóa XIII đã có những  ĐBQH bị miễn nhiệm. Về vấn đề này, ông Đặng Ngọc Tùng cho rằng, việc đầu tiên đòi hỏi một vị ĐBQH phải thẳng thắn, trung thực. “Đây không phải trung thực với ai, mà là trung thực với chính bản thân mình. Cho nên lý lịch của mình như thế nào đòi hỏi phải kê khai thật rõ ràng và tài sản cũng thế. Tài sản có được bao nhiêu thì cũng phải kê khai đầy đủ. Đây là đòi hỏi bước đầu của một vị ĐBQH. Tuy việc kê khai tài sản chưa bắt buộc phải ký nhận, xác nhận nhưng đòi hỏi tính trung thực của từng ĐBQH. Trong quá trình sau đó, nếu nhân dân, cơ quan nào đó phát hiện việc kê khai chưa trung thực thì tôi nghĩ rằng vị đại biểu đó không còn trong lòng dân và Quốc hội sẽ loại họ ra khỏi Quốc hội”- ông Tùng bày tỏ.

Tôi chưa làm tròn trách nhiệm của mình đối với nhân dân

Là người đứng đầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam-cơ quan đại diện cho tiếng nói của viên chức, người lao động  trong cả nước, ông Đặng Ngọc Tùng cho biết, người lao động, đoàn viên và tổ chức công đoàn cả nước rất quan tâm đến hoạt động của Quốc hội và rất quan tâm đến các vị ĐBQH sắp tới. Họ mong muốn tổ chức công đoàn cử được nhiều đại diện của mình vào trong Quốc hội.

“Tuy nhiên, những mong muốn đó lại thực sự khiến chúng tôi lo lắng vì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được giới thiệu 6 đại biểu ứng cử vào Quốc hội ở 6 địa phương khác nhau nhưng cũng kèm theo các tiêu chí như phải là nữ dưới 40 tuổi, phải là dân tộc… Vì vậy, những người mà người lao động, đoàn viên mong muốn lại không nằm trong những tiêu chí đó khiến cho chất lượng của 6 đại biểu không đồng đều”- ông Tùng phân tích.  

Là người đã qua 4 khóa làm ĐBQH, ông Đặng Ngọc Tùng chia sẻ, “mỗi nhiệm kỳ đều dạy cho chúng ta, tích lũy cho chúng ta những kinh nghiệm và những hiểu biết nhất định về hoạt động Quốc hội và những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Cá nhân tôi dù đã nỗ lực hết sức, cố gắng hết sức nhưng chắc chắc một điều rằng tôi chưa làm tròn trách nhiệm của mình đối với nhân dân, đối với những người đã tin tưởng bầu tôi vào làm ĐBQH, vì nhân dân kỳ vọng vào ĐBQH nhiều lắm”.

Ông Đặng Ngọc Tùng thẳng thắn cho rằng, nhiều việc dưới góc độ của một ĐBQH, ông mới chỉ làm được một việc đó là chuyển đơn, chuyển kiến nghị và nói được tiếng nói đó thôi, chứ chưa giải quyết được nguyện vọng của nhân dân. Đây là điều ông trăn trở, suy nghĩ nhất.

“Tôi mong muốn rằng các vị ĐBQH sắp tới lắng nghe dân nhiều hơn, nói được tiếng nói của nhân dân nhiều hơn nữa và làm ĐBQH không đơn thuần là chuyển đơn và phải có ý kiến, quan điểm của mình và phải đeo bám từng đơn đó đến với các cơ quan chức năng giải quyết cho được. Đó mới là những đại biểu xứng đáng của nhân dân, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân. Tôi mong rằng Quốc hội khóa mới sẽ có nhiều đại biểu đáp ứng được mong muốn đó của nhân dân để làm sao Quốc hội thực sự là Quốc hội mạnh, thực sự có tiếng nói mạnh nhất, đại diện cho tiếng nói của toàn dân”- ông Tùng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đừng coi tự ứng cử ĐBQH là 'phép thử xem dân chủ đến đâu'
Đừng coi tự ứng cử ĐBQH là 'phép thử xem dân chủ đến đâu'

VOV.VN -Ông Nguyễn Văn Pha: Người tự ứng cử phải thực sự nghiêm túc chứ không phải chỉ để thử xem dân chủ đến đâu. Nếu chỉ có ý định làm một “phép thử” thì không nên tự ứng cử.

Đừng coi tự ứng cử ĐBQH là 'phép thử xem dân chủ đến đâu'

Đừng coi tự ứng cử ĐBQH là 'phép thử xem dân chủ đến đâu'

VOV.VN -Ông Nguyễn Văn Pha: Người tự ứng cử phải thực sự nghiêm túc chứ không phải chỉ để thử xem dân chủ đến đâu. Nếu chỉ có ý định làm một “phép thử” thì không nên tự ứng cử.

Khối hành pháp có 18 “ghế” trong Quốc hội: Vẫn nhiều?
Khối hành pháp có 18 “ghế” trong Quốc hội: Vẫn nhiều?

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng nên giảm ĐBQH khối hành pháp, vì họ gánh nhiều việc quá. Tuy nhiên, một số cho rằng, họ là kênh cung cấp thông tin để làm luật sát thực tiễn

Khối hành pháp có 18 “ghế” trong Quốc hội: Vẫn nhiều?

Khối hành pháp có 18 “ghế” trong Quốc hội: Vẫn nhiều?

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng nên giảm ĐBQH khối hành pháp, vì họ gánh nhiều việc quá. Tuy nhiên, một số cho rằng, họ là kênh cung cấp thông tin để làm luật sát thực tiễn

Càng nhiều người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, dân chủ càng mở rộng
Càng nhiều người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, dân chủ càng mở rộng

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường: Chúng ta nên khuyến khích những người tự ứng cử vì điều này thể hiện tính dân chủ sâu rộng trong xã hội ta.

Càng nhiều người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, dân chủ càng mở rộng

Càng nhiều người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, dân chủ càng mở rộng

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường: Chúng ta nên khuyến khích những người tự ứng cử vì điều này thể hiện tính dân chủ sâu rộng trong xã hội ta.

Chương trình hành động “yếu”, ứng cử viên ĐBQH sẽ mất lợi thế
Chương trình hành động “yếu”, ứng cử viên ĐBQH sẽ mất lợi thế

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Nếu kết thúc đợt vận động bầu cử, ai không công bố được chương trình hành động là mất lợi thế”

Chương trình hành động “yếu”, ứng cử viên ĐBQH sẽ mất lợi thế

Chương trình hành động “yếu”, ứng cử viên ĐBQH sẽ mất lợi thế

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Nếu kết thúc đợt vận động bầu cử, ai không công bố được chương trình hành động là mất lợi thế”

Cơ cấu ĐBQH là doanh nhân: Bao nhiêu thì hợp lý?
Cơ cấu ĐBQH là doanh nhân: Bao nhiêu thì hợp lý?

VOV.VN - Theo đề xuất cơ cấu, thành phần ĐBQH thì số đại biểu khối doanh nghiệp dự kiến là 7.

Cơ cấu ĐBQH là doanh nhân: Bao nhiêu thì hợp lý?

Cơ cấu ĐBQH là doanh nhân: Bao nhiêu thì hợp lý?

VOV.VN - Theo đề xuất cơ cấu, thành phần ĐBQH thì số đại biểu khối doanh nghiệp dự kiến là 7.

Không giới thiệu đại biểu “đệm”,“lót” không đủ tiêu chuẩn vào Quốc hội
Không giới thiệu đại biểu “đệm”,“lót” không đủ tiêu chuẩn vào Quốc hội

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Vân Lan: không nên năng về cơ cấu mà xem nhẹ chất lượng đại biểu vào Quốc hội, kỳ này nên xoá bỏ những "Nghị gật" trong Quốc hội

Không giới thiệu đại biểu “đệm”,“lót” không đủ tiêu chuẩn vào Quốc hội

Không giới thiệu đại biểu “đệm”,“lót” không đủ tiêu chuẩn vào Quốc hội

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Vân Lan: không nên năng về cơ cấu mà xem nhẹ chất lượng đại biểu vào Quốc hội, kỳ này nên xoá bỏ những "Nghị gật" trong Quốc hội

Bỏ ngỏ giám sát sự trung thực của ứng viên ĐBQH khi kê khai tài sản?
Bỏ ngỏ giám sát sự trung thực của ứng viên ĐBQH khi kê khai tài sản?

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng, việc kê khai tài sản của người ứng cử ĐBQH hiện nay đang theo kiểu thích bao nhiêu thì khai, chứ không có xác nhận nào cả

Bỏ ngỏ giám sát sự trung thực của ứng viên ĐBQH khi kê khai tài sản?

Bỏ ngỏ giám sát sự trung thực của ứng viên ĐBQH khi kê khai tài sản?

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng, việc kê khai tài sản của người ứng cử ĐBQH hiện nay đang theo kiểu thích bao nhiêu thì khai, chứ không có xác nhận nào cả