Tổng thống Trump đề cử phó Chủ tịch Boeing làm Thứ trưởng Quốc phòng

VOV.VN - Phó Chủ tịch cấp cao của tập đoàn Boeing Patrick Shanahan đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử làm Thứ trưởng Quốc phòng.

Washington Post ngày 16/3 dẫn thông cáo báo chí của Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử phó Chủ tịch cấp cao của Boeing Patrick Shanahan làm Thứ trưởng Quốc phòng.

Phó Chủ tịch cấp cao của Boeing Patrick Shanahan được Tổng thống Trump đề cử làm Thứ trưởng Quốc phòng. (Ảnh: AFP)

Patrick Shanahan là phó Chủ tịch cấp cao phụ trách chuỗi cung ứng và hoạt động của Boeing, làm việc trong cả lĩnh vực dân sự và quân sự của tập đoàn này. Ông Shanahan từng là phó Chủ tịch và Tổng Giám đốc bộ phận chế tạo tên lửa và các bộ phận máy bay quân sự của Boeing.

Nếu được Thượng viện Mỹ chuẩn thuận, ông Patrick Shanahan sẽ thay thế ông Robert Work – người đã chấp thuận ở lại trong cương vị quyền Thứ trưởng Quốc phòng cho đến khi đề cử của Tổng thống Trump được thông qua.

Ngoài ông Shanahan, Nhà Trắng cũng công bố 5 đề cử khác cho chức danh Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ. Lầu Năm Góc cho biết, đây đều là các cá nhân xuất sắc được chính Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis tiến cử với Tổng thống Trump.

Quyết định của Tổng thống Trump được giới quan sát nhận định là bước đi nhằm tăng cường mối quan hệ vốn đã mật thiết giữa nhà xuất máy bay lớn nhất của Mỹ với chính quyền mới. 

Ông Trump đã nhiều lần gặp gỡ các lãnh đạo của tập đoàn Boeing kể từ khi được bầu làm Tổng thống Mỹ để bàn thảo về việc giảm chi phí cho dự án thay thế Air Force One và qua đây làm đòn bẩy cho nỗ lực đàm phán lại hợp đồng mua chiến đấu cơ F-35 của Lockheed Martin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắc lệnh nhập cư mới của ông Trump tiếp tục bị chỉ trích dữ dội
Sắc lệnh nhập cư mới của ông Trump tiếp tục bị chỉ trích dữ dội

VOV.VN - 134 cựu quan chức và chuyên gia về chính sách đối ngoại của Mỹ đã lên tiếng bác bỏ sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Donald Trump.

Sắc lệnh nhập cư mới của ông Trump tiếp tục bị chỉ trích dữ dội

Sắc lệnh nhập cư mới của ông Trump tiếp tục bị chỉ trích dữ dội

VOV.VN - 134 cựu quan chức và chuyên gia về chính sách đối ngoại của Mỹ đã lên tiếng bác bỏ sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Donald Trump.

Donald Trump yêu cầu Bộ Ngoại giao giảm 50% tiền cho Liên Hợp Quốc
Donald Trump yêu cầu Bộ Ngoại giao giảm 50% tiền cho Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đề xuất ngân sách Nhà Trắng đang xem xét cắt giảm một nửa tiền chi cho Liên Hợp Quốc và các chương trình hoạt động của tổ chức này.

Donald Trump yêu cầu Bộ Ngoại giao giảm 50% tiền cho Liên Hợp Quốc

Donald Trump yêu cầu Bộ Ngoại giao giảm 50% tiền cho Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đề xuất ngân sách Nhà Trắng đang xem xét cắt giảm một nửa tiền chi cho Liên Hợp Quốc và các chương trình hoạt động của tổ chức này.

Tổng thống Trump từng nộp 38 triệu USD tiền thuế thu nhập cá nhân
Tổng thống Trump từng nộp 38 triệu USD tiền thuế thu nhập cá nhân

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nộp tới 38 triệu USD tiền thuế cho khoản thu nhập cá nhân lên tới 150 triệu USD trong năm 2005.

Tổng thống Trump từng nộp 38 triệu USD tiền thuế thu nhập cá nhân

Tổng thống Trump từng nộp 38 triệu USD tiền thuế thu nhập cá nhân

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nộp tới 38 triệu USD tiền thuế cho khoản thu nhập cá nhân lên tới 150 triệu USD trong năm 2005.

Vì sao sắc lệnh cấm nhập cư mới của Tổng thống Trump lại bị dừng?
Vì sao sắc lệnh cấm nhập cư mới của Tổng thống Trump lại bị dừng?

VOV.VN - Sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Donald Trump được cho là “vẫn chứa đựng yếu tố phân biệt tôn giáo nghiêm trọng” nên phải bị đình lại.

Vì sao sắc lệnh cấm nhập cư mới của Tổng thống Trump lại bị dừng?

Vì sao sắc lệnh cấm nhập cư mới của Tổng thống Trump lại bị dừng?

VOV.VN - Sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Donald Trump được cho là “vẫn chứa đựng yếu tố phân biệt tôn giáo nghiêm trọng” nên phải bị đình lại.

Thẩm phán liên bang ngăn cản lệnh cấm đi lại mới của Tổng thống Trump
Thẩm phán liên bang ngăn cản lệnh cấm đi lại mới của Tổng thống Trump

VOV.VN -Phán quyết này đồng nghĩa với việc người dân từ 6 nước hồi giáo trong danh sách cấm và người tị nạn sẽ được phép vào Mỹ.

Thẩm phán liên bang ngăn cản lệnh cấm đi lại mới của Tổng thống Trump

Thẩm phán liên bang ngăn cản lệnh cấm đi lại mới của Tổng thống Trump

VOV.VN -Phán quyết này đồng nghĩa với việc người dân từ 6 nước hồi giáo trong danh sách cấm và người tị nạn sẽ được phép vào Mỹ.