Phản đối vấn đề lương thấp nhân viên sở thú chặt đầu voi dã man

Vườn quốc gia Hwange vừa xác nhận về trường hợp hai con voi bị chặt đầu dã man bởi các nhân viên của sở thú do lương thấp.

Cuối tuần qua, vườn thú quốc gia Hwange đã phát hiện ra hai xác voi trong khu sinh thái bị chặt đứt đầu dã man.

Nguyên nhân vụ việc được cho là bởi sự không đồng tình trong chính sách trả lương của công ty đối với nhân viên tại đây.

Được biết, các nhân viên bảo vệ thú tại công viên này đã nhiều lần yêu cầu tăng lương nhưng không được giải quyết và đáp ứng.

Hai chú voi bị chặt đứt đầu trong khuôn viên sở thú

Theo các nhân viên bảo vệ tại đây, công việc của họ vô cùng mệt nhọc và nguy hiểm bởi thường xuyên phải tiếp xúc với các loại thú dữ cùng nguy cơ bị tấn công bởi những kẻ trộm có vũ khí, trong khi đó, họ chỉ nhận được những đồng lương ít ỏi.

Được biết, tiền lương của nhân viên tại vườn quốc gia Hwange còn không đủ để chi trả cho tiền xăng dầu, ăn uống.

Vì vậy, một số thành viên trong công ty vì quá bức xúc và cảm thấy bất công nên đã thực hiện tội ác trên để 'dằn mặt' công ty.

Từ đầu năm đến nay, có đến 62 con voi tại Zimbabwe bị giết hại bởi những nhân viên 'đáp trả' về vấn đề tiền lương.

Cuộc tấn công gần đây nhất diễn ra tại khu cắm trại Sinamatelle khi các nhân viên trộn chất độc xyanua vào thức ăn khiến 22 con voi ngộ độc mà chết.

Ban giám đốc của các vườn quốc gia cũng như chính phủ Zimbabwe đã chính thức vào cuộc để giải quyết tình trạng này,./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên