Cảnh sát Pháp đảm bảo an toàn cho công dân Trung Quốc trên đất Pháp

VOV.VN - Sau vụ cảnh sát Pháp bắn chết một người Trung Quốc, cảnh sát Paris cam kết ưu tiên bảo đảm an toàn cho công dân Trung Quốc khi ở Pháp.

Cảnh sát trưởng thủ đô Paris Michel Cadot hôm qua (1/4) cho biết, việc đảm bảo an toàn cho người dân Trung Quốc đang sinh sống hay du lịch trên khắp nước Pháp luôn là một ưu tiên của lực lượng cảnh sát Pháp.

Người Trung Quốc ở Paris biểu tình về vụ công dân Trung Quốc bị bắn chết ở thành phố này. Ảnh: AP.

Phát biểu trong cuộc gặp ông Trác Tuấn, Đại sứ Trung Quốc tại Pháp, sau vụ việc một công dân Trung Quốc tử vong trong vụ xô xát với cảnh sát Pháp tại thủ đô Paris hôm 29/3 vừa qua, ông Michel Cadot nói: “Chúng tôi đã lắp đặt camera an ninh tại nhiều địa điểm, tăng cường hợp tác với quản lý khách sạn, nhà nghỉ. Chúng tôi cũng cử thêm nhiều nhân viên cảnh sát giám sát các khu vực có người Trung Quốc. Việc đảm bảo an toàn cho người Trung Quốc luôn là một ưu tiên đối với lực lượng cảnh sát Paris.”

Về phần mình, Đại sứ Trung Quốc Trác Tuấn bày tỏ hy vọng cảnh sát Pháp sẽ tiến hành cuộc điều tra minh bạch, rõ ràng và hợp lý nhằm đưa sự việc ra trước ánh sáng.

Theo nguồn tin từ giới chức, đêm 26/3 vừa qua, ba nhân viên cảnh sát đã tới nhà nạn nhân tại quận 19 ở thủ đô Paris sau khi nhận được thông báo về mâu thuẫn trong gia đình này.

Tại đây, người đàn ông Trung Quốc đã dùng dao tấn công một cảnh sát, buộc một đồng nghiệp của anh phải nổ súng bắn chết người đàn ông này.

Tuy nhiên, luật sư của công dân Trung Quốc nói trên cho biết gia đình nạn nhân hoàn toàn bất bình trước những lời giải thích trên và khẳng định nạn nhân không làm ai bị thương.

Vụ việc phần nào gây căng thẳng giữa Chính phủ hai nước và làm dấy lên nhiều cuộc biểu bình tại thủ đô Paris. Đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ hàng chục người biểu tình quá khích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạo động tại Paris sau vụ cảnh sát bắn chết người
Bạo động tại Paris sau vụ cảnh sát bắn chết người

VOV.VN - Đám đông hơn 150 người biểu tình đã tập trung tại quận 19 ở thủ đô Paris của Pháp đêm 27/3 để phản đối cảnh sát bắn hạ một người đàn ông 56 tuổi.

Bạo động tại Paris sau vụ cảnh sát bắn chết người

Bạo động tại Paris sau vụ cảnh sát bắn chết người

VOV.VN - Đám đông hơn 150 người biểu tình đã tập trung tại quận 19 ở thủ đô Paris của Pháp đêm 27/3 để phản đối cảnh sát bắn hạ một người đàn ông 56 tuổi.

Con trai chủ nhà dùng súng AR-15 bắn chết 3 kẻ trộm tuổi teen
Con trai chủ nhà dùng súng AR-15 bắn chết 3 kẻ trộm tuổi teen

VOV.VN - Cảnh sát Mỹ cho hay, 3 tên trộm trẻ tuổi đột nhập vào một ngôi nhà ở Oklahoma đã bị con trai chủ nhà bắn chết bằng 1 khẩu súng trường AR-15.

Con trai chủ nhà dùng súng AR-15 bắn chết 3 kẻ trộm tuổi teen

Con trai chủ nhà dùng súng AR-15 bắn chết 3 kẻ trộm tuổi teen

VOV.VN - Cảnh sát Mỹ cho hay, 3 tên trộm trẻ tuổi đột nhập vào một ngôi nhà ở Oklahoma đã bị con trai chủ nhà bắn chết bằng 1 khẩu súng trường AR-15.

Cảnh sát Pháp biểu tình trước tình trạng bất ổn
Cảnh sát Pháp biểu tình trước tình trạng bất ổn

VOV.VN - Hàng trăm cảnh sát biểu tình cả ngày lẫn đêm ở thủ đô Paris và nhiều thành phố ngoại ô để phản đối tình trạng mất an ninh ngày càng nặng nề.

Cảnh sát Pháp biểu tình trước tình trạng bất ổn

Cảnh sát Pháp biểu tình trước tình trạng bất ổn

VOV.VN - Hàng trăm cảnh sát biểu tình cả ngày lẫn đêm ở thủ đô Paris và nhiều thành phố ngoại ô để phản đối tình trạng mất an ninh ngày càng nặng nề.

Mỹ cáo buộc 3 công dân Trung Quốc đánh cắp thông tin mật
Mỹ cáo buộc 3 công dân Trung Quốc đánh cắp thông tin mật

VOV.VN - Mỹ vừa cáo buộc 3 công dân Trung Quốc tội đánh cắp và trao đổi, mua bán bất hợp pháp thông tin mật của một số công ty luật.

Mỹ cáo buộc 3 công dân Trung Quốc đánh cắp thông tin mật

Mỹ cáo buộc 3 công dân Trung Quốc đánh cắp thông tin mật

VOV.VN - Mỹ vừa cáo buộc 3 công dân Trung Quốc tội đánh cắp và trao đổi, mua bán bất hợp pháp thông tin mật của một số công ty luật.