Bầu cử Tổng thống Pháp: Tỷ lệ đi bỏ phiếu ổn định

VOV.VN - Ngày chủ nhật lịch sử 7/5/2017, gần 47 triệu cử tri Pháp đi bỏ phiếu vòng hai cuộc đấu chung cuộc bầu cử Tổng thống Pháp.

Ngày chủ nhật lịch sử 7/5/2017, gần 47 triệu cử tri Pháp đi bỏ phiếu vòng hai cuộc đấu chung cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, sau hai tuần căng thẳng và dày đặc các sự kiện giữa hai vòng.

Tối nay, tên của vị Tổng thống thứ 8 trong nền Cộng hòa thứ năm của Pháp sẽ được xướng lên, đánh dấu mốc lịch sử của nước Pháp nói riêng, châu Âu nói chung.

Nhiều độc giả Pháp thậm chí còn thể hiện mạnh mẽ tâm lý lo lắng trên các trang báo mạng, mong sao sớm được biết kết quả cuối cùng vào tối nay.

Một cử tri Pháp đi bầu cử. Ảnh: Reuters

Sáng Chủ nhật, dù trời mưa lạnh, người dân Pháp đã tích cực đi bỏ phiếu. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đông hay vắng vào ngày hôm nay cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi theo phân tích, đa phần những người chán nản không đi bỏ phiếu lại đều phản đối cực hữu, nhưng vì chán chường cả trước tình hình chính trị đất nước, nên họ quyết định dùng lá phiếu để "trừng phạt".

Tính đến buổi trưa, tỷ lệ đi bỏ phiếu là 28,23%, ổn định so với mức ở vòng 1, nên cũng có cơ sở để hy vọng không có quá nhiều cử tri vắng mặt ngày hôm nay.

Từ sáng sớm, hai ứng cử viên Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen đã đi bỏ phiếu. Ông Macron cùng vợ đi bỏ phiếu tại thành phố Touquet và bà Le Pen thực hiện nghĩa vụ công dân tại thành phố Hénin-Beaumont, đều thuộc vùng Pas-de-Calais.

Cũng giống như vòng 1, vòng 2 cuộc bầu cử được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt, với việc huy động thêm 50.000 cảnh sát và hiến binh, bổ sung cho lực lượng 7.000 nhân viên an ninh của đội chống khủng bố Sentinelle. An ninh được tăng cường xuyên suốt trong ngày và đặc biệt khi có kết quả được công bố vào tối nay.

Người phát ngôn Bộ nội vụ Pháp tuyên bố các đội tuần tra đi tuần khắp nơi để đảm bảo an ninh tại các điểm bỏ phiếu và hành động kịp thời ngay khi có sự cố nào đó. Vào 8h tối, khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, cũng là lúc bắt đầu có những dự đoán sơ bộ đầu tiên về người chiến thắng, nhiệm vụ của lực lượng an ninh là ngăn chặn những biểu hiện, hành động quá khích tại các địa điểm tập hợp lực lượng ủng hộ của mỗi phe.  

Ông Macron và bà Le Pen. Ảnh: Reuters
Dù đa số các cuộc điều tra đều cho thấy khả năng ông Macron chắc thắng với tỷ lệ hơn 60%, còn bà Le Pen trên dưới 40%. Tuy nhiên, vẫn còn cơ hội đối với ứng cử viên cực hữu để giành chiến thắng chung cuộc.

Trao đổi với phóng viên Đài TNVN tại điểm bỏ phiếu số 2, thành phố Villeneuve la Garenne, các cử tri có ý kiến khá khác nhau, nhiều người muốn giữ kín sự lựa chọn, nhưng cũng có người công khai tuyên bố ủng hộ ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen.

Một số cử tri bày tỏ ý kiến: "Tôi hy vọng hôm nay sẽ không có nhiều người vắng mặt, để kết quả được quyết định nhanh và rõ ràng. Tôi sẽ giữ bí mật quyết định của tôi. Tôi đã bỏ phiếu và mong mọi việc nhanh chóng rõ ràng. Tôi thất vọng trước tình hình hiện nay, đã đến lúc phải chấm dứt những phức tạp, bê bối, căng thẳng vừa qua".

"Tôi đã bầu cho bà Marine Le Pen vì bà ấy bảo vệ người lao động, người công nhân tốt hơn. So với cha của bà cách đây 15 năm, dù cũng vẫn cùng đảng Mặt trận Quốc gia, nhưng ý tưởng, chính sách giờ đây hoàn toàn khác, do đó tôi ủng hộ bà Le Pen từ vòng 1 và giờ là vòng 2".

"Tôi đã đi bầu hôm nay, dù sau thời gian dài vừa rồi, tối nay, sẽ có kết quả cuối cùng. Kết quả cuối cùng cũng có thể không tốt lành, có thể làm lo sợ đối với nhiều người, nhưng dù sau chúng tôi vẫn phải hy vọng và trông đợi kết quả tốt đẹp".

Lá phiếu của cử tri Pháp được kêu gọi là "lá phiếu hữu ích" chống lại sự thăng tiến của cực hữu sẽ mang lại kết quả cuối cùng vào tối hôm nay. Các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy khả năng ứng cử viên Macron chiến thắng trước bà Le Pen, tuy nhiên, vẫn có cơ hội cho ứng cử viên cực hữu.

Do có sự khác biệt lớn giữa "chống Le Pen" và "ủng hộ Macron" do nhiều ý kiến chưa ủng hộ nhiệt thành đối với ứng cử viên có nhiều phá cách và không thuộc đảng phái truyền thống nào như ông Macron. Ngoài ra, do tính toán chính trị mà ngay sắp tới là cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 6, nhiều đảng phái cũng không muốn ủng hộ quá mạnh mẽ đối với thủ lĩnh phong trào Tiến bước - ông Macron.

Dù kết quả cuối cùng có như thế nào, ngày Chủ nhật 7/5 sẽ đi vào lịch sử với việc nước Pháp hoặc sẽ có vị Tổng thống đầu tiên thuộc phe cực hữu cũng là nữ Tổng thống đầu tiên của nền Cộng hòa thứ năm; hoặc sẽ có một vị Tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử và cũng là người đầu tiên không thuộc phe phái chính trị truyền thống nào ở Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp: Cuộc đối đầu không khoan nhượng
Vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp: Cuộc đối đầu không khoan nhượng

VOV.VN - 2 ứng cử viên chủ yếu chỉ trích nhau thay vì tập trung vào chương trình, kế hoạch hành động của mình tại cuộc tranh luận trên truyền hình.

Vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp: Cuộc đối đầu không khoan nhượng

Vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp: Cuộc đối đầu không khoan nhượng

VOV.VN - 2 ứng cử viên chủ yếu chỉ trích nhau thay vì tập trung vào chương trình, kế hoạch hành động của mình tại cuộc tranh luận trên truyền hình.

Trước giờ G bầu cử Tổng thống Pháp: Nhiều cử tri vẫn do dự
Trước giờ G bầu cử Tổng thống Pháp: Nhiều cử tri vẫn do dự

VOV.VN - Kết quả của một khảo sát trước bầu cử Tổng thống ở Pháp cho thấy, sẽ có một lượng lớn cử tri Pháp không đi bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu trắng.

Trước giờ G bầu cử Tổng thống Pháp: Nhiều cử tri vẫn do dự

Trước giờ G bầu cử Tổng thống Pháp: Nhiều cử tri vẫn do dự

VOV.VN - Kết quả của một khảo sát trước bầu cử Tổng thống ở Pháp cho thấy, sẽ có một lượng lớn cử tri Pháp không đi bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu trắng.

Bầu cử Tổng thống Pháp: Ứng cử viên Macron được 62% cử tri ủng hộ
Bầu cử Tổng thống Pháp: Ứng cử viên Macron được 62% cử tri ủng hộ

VOV.VN - Ứng cử viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron giành được 62% số phiếu ủng hộ trong khi bà Marine Le Pen chỉ giành được 38%.

Bầu cử Tổng thống Pháp: Ứng cử viên Macron được 62% cử tri ủng hộ

Bầu cử Tổng thống Pháp: Ứng cử viên Macron được 62% cử tri ủng hộ

VOV.VN - Ứng cử viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron giành được 62% số phiếu ủng hộ trong khi bà Marine Le Pen chỉ giành được 38%.

Bầu cử Tổng thống Pháp: Đếm ngược đến thời khắc quyết định
Bầu cử Tổng thống Pháp: Đếm ngược đến thời khắc quyết định

VOV.VN - Chỉ còn 1 ngày nữa là đến thời khắc quyết định của cuộc bầu cử, nước Pháp đã sẵn sàng quyết định ai sẽ là Tổng thống mới, bà Le Pen hay ông Macron?

Bầu cử Tổng thống Pháp: Đếm ngược đến thời khắc quyết định

Bầu cử Tổng thống Pháp: Đếm ngược đến thời khắc quyết định

VOV.VN - Chỉ còn 1 ngày nữa là đến thời khắc quyết định của cuộc bầu cử, nước Pháp đã sẵn sàng quyết định ai sẽ là Tổng thống mới, bà Le Pen hay ông Macron?

Thế giới 7 ngày: Kịch tính Bầu cử Tổng thống Pháp
Thế giới 7 ngày: Kịch tính Bầu cử Tổng thống Pháp

VOV.VN -Cuộc Bầu cử Tổng thống Pháp với những diễn biến kịch tính, khó lường sẽ có kết quả vào đêm nay (theo giờ Paris).

Thế giới 7 ngày: Kịch tính Bầu cử Tổng thống Pháp

Thế giới 7 ngày: Kịch tính Bầu cử Tổng thống Pháp

VOV.VN -Cuộc Bầu cử Tổng thống Pháp với những diễn biến kịch tính, khó lường sẽ có kết quả vào đêm nay (theo giờ Paris).