Hà Nội đặt tên phố Trịnh Công Sơn

Tên phố Trịnh Công Sơn được đặt cho đoạn đường từ ngã ba ngõ 612 Lạc Long Quân đến giao với dốc ngã ba đê Âu Cơ cạnh trường THPT Phan Chu Trinh.

Với tỷ lệ trên 92% đại biểu thông qua, Hội đồng nhân dân Hà Nội chiều 6/7 đã thông qua tờ trình đặt tên và điều chỉnh độ dài 22 tuyến đường phố, trong đó có phố Trịnh Công Sơn.

Theo tờ trình của Ủy ban nhân dân Hà Nội, trong 22 đường phố đặt tên và điều chỉnh độ dài năm 2015, có 9 đường, phố mang tên địa danh, 4 đường phố mang tên di tích lịch sử văn hóa, 6 đường, phố mang tên danh nhân và 3 phố điều chỉnh kéo dài.

 

Cùng với nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thành phố Hà Nội đã có tên phố Trịnh Công Sơn. Ảnh:tcs-home.org.

Tên phố Trịnh Công Sơn được đặt cho đoạn đường từ ngã ba ngõ 612 Lạc Long Quân đến giao với dốc ngã ba đê Âu Cơ cạnh trường THPT Phan Chu Trinh. Đoạn đường này dài 900 m, rộng 9,5-12,5 m, thuộc quận Tây Hồ.

Hai tuyến phố Mạc Thái Tông, Mạc Thái Tổ trên địa bàn quận Cầu Giấy đã được đưa vào tờ trình và được Hội đồng nhân dân nhất trí thông qua. Trước đó, tại kỳ họp cuối năm 2014, 2 tuyến phố trên đã được rút khỏi tờ trình ngay trước kỳ họp vì còn có những ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, sau khi có được sự đồng thuận của các đơn vị liên quan, hai vị vua triều Mạc đã được UBND TP tiếp tục trình và Hội đồng thông qua.

Theo Trưởng ban văn hóa của Hội đồng nhân dân, bà Nguyễn Thị Thùy, tờ trình đã có ý kiến thống nhất của các quận, huyện liên quan, văn bản thống nhất của Bộ Văn hóa, Viện Sử học, Tòa án nhân dân tối cao, Hội nhà văn, Hội nhạc sỹ.

16 đường, phố mới được đặt tên còn lại gồm: Quận Bắc Từ Liêm có 5 đường phố mới Hoàng Liên; Sùng Khang; Châu Đài; Trung Tựu; Phố Đăm. Cầu Giấy có 4 phố mới: Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông, Phạm Văn Bạch. Quận Hà Đông có phố Yên Lộ; Đường Phúc Lợi (quận Long Biên); Phố Đại Linh (quận Nam Từ Liêm); Phố Do Nha (quận Nam Từ Liêm); Phố Nguyễn Hoàng; Phố Nguyễn Đình Thi (quận Tây Hồ);Đường Bắc Hồng (huyện Đông Anh); Đường Vân Nội (huyện Đông Anh); Đường Gia Lương (huyện Đông Anh).

3 tuyến phố đề nghị điều chỉnh kéo dài gồm: phố Trần Phú (quận Ba Đình), đoạn từ cuối phố Trần Phú (ngã năm giao cắt phố Lê Trực, Ông Ích Khiêm, Trịnh Hoài Đức) đến ngã ba giao cắt phố Sơn Tây (nhà 98-108), dài 220m, rộng 22m); Phố Nhật Tảo (quận Bắc Từ Liêm) đoạn từ cuối phố Nhật Tảo (chùa Nhật Tảo) đến ngã ba gần xí nghiệp xây lắp H36, tổ dân phố xóm Chùa, phường Đông Ngạc, dài 500m, rộng 5-7m; Phố Hàm Nghi (quận Nam Từ Liêm) đoạn từ cuối phố Hàm Nghi đến ngã ba giao cắt đường K2, đối diện Xí nghiệp 197 Bộ Quốc phòng, phường Cầu Diễn, dài 500m, rộng 40m.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bãi nhiệm đại biểu HĐND TP Hà Nội đối với bà Châu Thị Thu Nga
Bãi nhiệm đại biểu HĐND TP Hà Nội đối với bà Châu Thị Thu Nga

VOV.VN - Bà Châu Thị Thu Nga là đại biểu Quốc hội khóa 13 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, thuộc đơn vị bầu cử số 3, tại các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông.

Bãi nhiệm đại biểu HĐND TP Hà Nội đối với bà Châu Thị Thu Nga

Bãi nhiệm đại biểu HĐND TP Hà Nội đối với bà Châu Thị Thu Nga

VOV.VN - Bà Châu Thị Thu Nga là đại biểu Quốc hội khóa 13 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, thuộc đơn vị bầu cử số 3, tại các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông.

Hà Nội đề xuất đặt tên phố Mạc Thái Tổ, Trịnh Công Sơn
Hà Nội đề xuất đặt tên phố Mạc Thái Tổ, Trịnh Công Sơn

VOV.VN - Hà Nội đề xuất đặt tên 22 đường phố mới, trong đó có các đường phố mang tên Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông, Trịnh Công Sơn...

Hà Nội đề xuất đặt tên phố Mạc Thái Tổ, Trịnh Công Sơn

Hà Nội đề xuất đặt tên phố Mạc Thái Tổ, Trịnh Công Sơn

VOV.VN - Hà Nội đề xuất đặt tên 22 đường phố mới, trong đó có các đường phố mang tên Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông, Trịnh Công Sơn...

Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản nợ thuế Hà Nội
Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản nợ thuế Hà Nội

VOV.VN -Tính đến 31/5/2015, tổng số tiền nợ thuế của 23 doanh nghiệp trong lần công bố này lên tới 1.234 tỷ đồng.

Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản nợ thuế Hà Nội

Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản nợ thuế Hà Nội

VOV.VN -Tính đến 31/5/2015, tổng số tiền nợ thuế của 23 doanh nghiệp trong lần công bố này lên tới 1.234 tỷ đồng.

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Xe quá tải vô tư vào cả phố cấm ở Hà Nội
Bộ trưởng Đinh La Thăng: Xe quá tải vô tư vào cả phố cấm ở Hà Nội

VOV.VN - Chỉ tính riêng tại Hà Nội và TP HCM thời gian qua đã phát hiện thêm những vi phạm trong hoạt động vận tải cần phải được xử lý triệt để.

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Xe quá tải vô tư vào cả phố cấm ở Hà Nội

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Xe quá tải vô tư vào cả phố cấm ở Hà Nội

VOV.VN - Chỉ tính riêng tại Hà Nội và TP HCM thời gian qua đã phát hiện thêm những vi phạm trong hoạt động vận tải cần phải được xử lý triệt để.