Nhật Bản sử dụng nhà tù làm nơi sơ tán cho người dân sau động đất

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đã phải huy động một nhà tù tại tỉnh Kumamoto làm nơi cư trú tạm thời cho những nạn nhân của các trận động đất ngày 14 và 16/4.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh có tới hàng chục nghìn người bị mất nhà cửa sau hai trận động đất kinh hoàng tại tỉnh Kumamoto vừa qua. Điều này cũng cho thấy Nhật Bản đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn và thách thức trong công tác khắc phục hậu quả của trận động đất được xem là lớn nhất kể từ năm 1923 tại khu vực Tây Nam của Nhật Bản.

Nhiều ngôi nhà tại tỉnh Kumamoto đổ sập sau động đất. Ảnh New York Times

Theo số liệu thống kê mới nhất của các cơ quan chức năng Nhật Bản, sau hai trận động đất lớn xảy ra vào đêm 14 và rạng sáng 16/4, cùng với khoảng 600 các chấn động lớn nhỏ hơn khác nhau đã làm rung chuyển tỉnh Kumamoto, khiến 47 người thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương.

Hàng chục nghìn người đã phải bỏ nhà cửa để tới những điểm cư trú tạm thời do chính quyền địa phương hỗ trợ, thậm chí có nhiều người dân phải ngủ trong xe ô tô riêng trong bối cảnh nhà cửa của họ đã bị hư hỏng hoặc phá hủy sau động đất…

Trận động đất này được đánh giá là tồi tệ nhất của Nhật Bản trong 5 năm trở lại đây, kể từ sau thảm họa kép động đất-sóng thần ngày 11/3/2011.

Theo Phát ngôn viên tỉnh Kumamoto, đến nay vẫn còn khoảng 95.000 người dân còn đang phải chờ đợi sự hỗ trợ của Chính phủ trong việc cung cấp các địa điểm cư trú tạm thời, trong đó con số này chưa bao gồm những người ở với bạn bè, gia đình, hoặc tự lo nơi tạm trú.

Trước thực trạng này, một nhà tù ở thành phố Kumamoto đã được sử dụng nhằm cung cấp nơi cư trú cho 110 người, bắt đầu từ ngày 19/4 vừa qua. Những người này đã được chính quyền địa phương bố trí cư trú tại một hội trường huấn luyện võ thuật của nhà tù tại Kumamoto, nơi hiện đang giam giữ cải tạo gần 500 tù nhân.

Bộ Tư pháp Nhật Bản lần đầu tiên sử dụng các nhà tù làm nơi sơ tán cho người dân bắt đầu kể từ sau khi xảy ra thảm họa kép động đất-sóng thần kinh hoàng tại vùng Đông Bắc Nhật Bản hồi tháng 3/2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản tăng cường Lực lượng cứu hộ cho vùng động đất
Nhật Bản tăng cường Lực lượng cứu hộ cho vùng động đất

VOV.VN - Nhật Bản đang tích cực hỗ trợ tối đa cho nhân dân vùng chịu thiệt hại do động đất.

Nhật Bản tăng cường Lực lượng cứu hộ cho vùng động đất

Nhật Bản tăng cường Lực lượng cứu hộ cho vùng động đất

VOV.VN - Nhật Bản đang tích cực hỗ trợ tối đa cho nhân dân vùng chịu thiệt hại do động đất.

Các nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản an toàn sau động đất
Các nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản an toàn sau động đất

VOV.VN - Dù tuyên bố không có gì đáng lo ngại nhưng cơ quan an toàn hạt nhân Nhật bản vẫn theo dõi chặt chẽ tình hình tại các nhà máy điện hạt nhân.

Các nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản an toàn sau động đất

Các nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản an toàn sau động đất

VOV.VN - Dù tuyên bố không có gì đáng lo ngại nhưng cơ quan an toàn hạt nhân Nhật bản vẫn theo dõi chặt chẽ tình hình tại các nhà máy điện hạt nhân.

Động đất Nhật Bản: Các chuyến bay được nối lại vào ngày mai
Động đất Nhật Bản: Các chuyến bay được nối lại vào ngày mai

VOV.VN - Trong khi đường bay sắp được khôi phục, các tuyến đường sắt cao tốc, đường bộ tới Kumamoto vẫn trong tình trạng khó khăn.

Động đất Nhật Bản: Các chuyến bay được nối lại vào ngày mai

Động đất Nhật Bản: Các chuyến bay được nối lại vào ngày mai

VOV.VN - Trong khi đường bay sắp được khôi phục, các tuyến đường sắt cao tốc, đường bộ tới Kumamoto vẫn trong tình trạng khó khăn.