Ba Lan phát hiện đoàn tàu chở đá quí thời Đức quốc xã

VOV.VN -Đoàn tàu này chứa đầy đá quí mà quân Đức quốc xã cướp được đã mất tích trước khi Hồng quân Liên Xô tiến vào giải phóng Ba Lan.

Hai người ở Ba Lan vừa tìm thấy một đoàn tàu hỏa từ thời Đức quốc xã chở đạn dược và đá quí được cho là đã mất tích trong chiến tranh thế giới thứ hai.

Theo hãng tin Reuters, hai người này, một là công dân Ba Lan, một là công dân Đức, đã thuê một công ty luật liên hệ với chính quyền huyện Walbrzych, phía tây nam Ba Lan, với mong muốn có được 10% giá trị hiện vật tìm được trên con tàu.

Đá quý (ảnh minh họa)

Một quan chức của Hội đồng huyện cho biết, khu vực được tiết lộ chưa bao giờ được khai quật từ trước đến nay và các các lực lượng chức năng địa phương đang tìm hiểu nguồn thông tin để giải quyết vụ việc.

Theo báo chí địa phương, con tàu này chứa đầy đá quí mà quân Đức quốc xã đã cướp bóc được từ thành phố Breslau của Đông Đức, nay là thành phố Wroclaw của Ba Lan, nhưng đã mất tích trong đầy bí mật trước khi Hồng quân Liên Xô tiến giải phóng Ba Lan vào trong chiến tranh thế giới thứ hai.

Đài phát thanh Wroclaw trích dẫn tư liệu cho rằng đoàn tàu dài 150m này đã tiến vào một đường hầm gần Lâu đài Ksiaz ở khu vực miền núi Lower Silesia, tiếng Ba Lan là Dolny Śląsk và không thấy quay trở lại. 

Đường hầm sau đó đã được bịt kín và từ đấy người ta không thấy nhắc đến nó nữa. Một số người đã cố tìm kiếm con tàu, nhưng đều không phát hiện ra dấu vết gì.

Trên thực tế Đức quốc xã đã sử dụng đoàn tàu 24 toa để chở đồ cướp bóc được từ gia đình những người Do Thái gốc Hunggary và vận chuyển từ thủ đô Budapest của Hunggary về thủ đô Berlin của Đức. Tổng giá trị hiện vật trên tàu ước tính lên tới 200 triệu USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Tĩnh: Đào móng nhà phát hiện cổ vật thời Lý, Trần
Hà Tĩnh: Đào móng nhà phát hiện cổ vật thời Lý, Trần

Trong quá trình thi công đào móng nhà ở, gia đình ông Trần Chí Hiếu (Hà Tĩnh) phát hiện được đầu tượng cổ hình người bằng đất nung.

Hà Tĩnh: Đào móng nhà phát hiện cổ vật thời Lý, Trần

Hà Tĩnh: Đào móng nhà phát hiện cổ vật thời Lý, Trần

Trong quá trình thi công đào móng nhà ở, gia đình ông Trần Chí Hiếu (Hà Tĩnh) phát hiện được đầu tượng cổ hình người bằng đất nung.

Phát hiện 2 di tích tại Thành nhà Hồ
Phát hiện 2 di tích tại Thành nhà Hồ

Trong khi khai quật trên diện tích 2.000 m2, các nhà khảo cổ vừa làm phát lộ 2 di tích nằm sâu trong lòng đất là hộ hào thành và bờ hào thành.

Phát hiện 2 di tích tại Thành nhà Hồ

Phát hiện 2 di tích tại Thành nhà Hồ

Trong khi khai quật trên diện tích 2.000 m2, các nhà khảo cổ vừa làm phát lộ 2 di tích nằm sâu trong lòng đất là hộ hào thành và bờ hào thành.

Phát hiện xe máy vô chủ và 1,4 tỷ trong cốp bỏ bên lề đường
Phát hiện xe máy vô chủ và 1,4 tỷ trong cốp bỏ bên lề đường

Chiếc xe máy và số tiền 1,4 tỷ đồng trong cốp bỏ bên lề đường đã được công an tạm giữ 3 ngày qua nhưng vẫn chưa có người trình báo mất tài sản.

Phát hiện xe máy vô chủ và 1,4 tỷ trong cốp bỏ bên lề đường

Phát hiện xe máy vô chủ và 1,4 tỷ trong cốp bỏ bên lề đường

Chiếc xe máy và số tiền 1,4 tỷ đồng trong cốp bỏ bên lề đường đã được công an tạm giữ 3 ngày qua nhưng vẫn chưa có người trình báo mất tài sản.