Máy bay Pháp trên đường đến Mỹ bị đe dọa đánh bom

VOV.VN - Trên máy bay khi đó có 165 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn.

Ngày 25/5, Mỹ đã phải điều 2 máy bay chiến đấu F-15 hộ tống một máy bay của hãng hàng không quốc gia Pháp từ thủ đô Paris đến thành phố New York sau khi xuất hiện một lời đe dọa nặc danh đối với chuyến bay này.

Quân đội Mỹ cho biết, chuyến bay 22 của hãng hàng không quốc gia Pháp khởi hành từ sân bay Charles de Gaulle đã hạ cánh an toàn xuống sân bay John F. Kennedy ở New York. Trên máy bay có 165 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn.

Chuyến bay số 22 của hãng hàng không Pháp hạ cánh an toàn xuống sân bay John F. Kennedy (Ảnh: ABC)

Trước đó, cảnh sát bang Maryland đã nhận được một cuộc điện thoại nặc danh đe dọa đánh bom một máy bay thương mại. Quân đội Mỹ đã lập tức triển khai 2 chiếc F-15 bay giám sát chuyến bay này để đề phòng. Sau khi hạ cánh, máy bay của Pháp đã được lục soát cẩn thận và không phát hiện vật dụng khả nghi nào có thể là bom.

Trong khi đó, đài truyền hình WNBC của New York lại cho rằng, lời đe dọa đánh bom này nhằm vào hãng hàng không quốc gia Mỹ nhưng sau khi lục soát cũng không phát hiện điều gì khả nghi trên chiếc máy bay này. 

Theo đài truyền hình này, một chiếc máy bay của hãng hàng không Saudi Arabia cũng đã được kiểm tra vì một lời đe dọa nặc danh. 

Ba chuyến bay khác đáp xuống sân bay quốc tế Newark Liberty cũng phải chịu những lời đe dọa tương tự. 

Cục điều tra liên bang Mỹ chưa có bình luận nào về những thông tin này trong khi người phát ngôn quân đội Mỹ cho biết họ không nhận được thông tin nào về những mối đe dọa đối với các chuyến bay thương mại khác trong ngày hôm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh cử chiến đấu cơ hộ tống máy bay của Qatar bị đe dọa đánh bom
Anh cử chiến đấu cơ hộ tống máy bay của Qatar bị đe dọa đánh bom

VOV.VN -Máy bay bị đe dọa có bom là chiếc Airbus A330-300 mang số hiệu QR23 bay từ Doha đến Machester, chở 269 hành khách và 13 thành viên phi hành đoàn.

Anh cử chiến đấu cơ hộ tống máy bay của Qatar bị đe dọa đánh bom

Anh cử chiến đấu cơ hộ tống máy bay của Qatar bị đe dọa đánh bom

VOV.VN -Máy bay bị đe dọa có bom là chiếc Airbus A330-300 mang số hiệu QR23 bay từ Doha đến Machester, chở 269 hành khách và 13 thành viên phi hành đoàn.

Máy bay Hongkong hạ cánh khẩn cấp vì bị đe dọa đánh bom
Máy bay Hongkong hạ cánh khẩn cấp vì bị đe dọa đánh bom

VOV.VN - Chiếc máy bay cất cánh từ Bắc Kinh đi Hongkong ngay sau khi cất cánh đã nhận được lời đe dọa có bom trên máy bay.

Máy bay Hongkong hạ cánh khẩn cấp vì bị đe dọa đánh bom

Máy bay Hongkong hạ cánh khẩn cấp vì bị đe dọa đánh bom

VOV.VN - Chiếc máy bay cất cánh từ Bắc Kinh đi Hongkong ngay sau khi cất cánh đã nhận được lời đe dọa có bom trên máy bay.

Máy bay Germanwings bị dọa đánh bom, hành khách phải sơ tán
Máy bay Germanwings bị dọa đánh bom, hành khách phải sơ tán

VOV.VN - Hành khách trên chiếc máy bay của hãng Germanwings chuẩn bị bay từ Đức sang Italy đã phải sơ tán vào đêm 12/3 do bị đe dọa đánh bom.

Máy bay Germanwings bị dọa đánh bom, hành khách phải sơ tán

Máy bay Germanwings bị dọa đánh bom, hành khách phải sơ tán

VOV.VN - Hành khách trên chiếc máy bay của hãng Germanwings chuẩn bị bay từ Đức sang Italy đã phải sơ tán vào đêm 12/3 do bị đe dọa đánh bom.

Nga phải sơ tán hành khách vì 2 sân bay bị đe dọa đánh bom
Nga phải sơ tán hành khách vì 2 sân bay bị đe dọa đánh bom

VOV.VN -Ngày 29/7, sân bay Pulkovo tại Saint Petersburg của Nga đã phải sơ tán hành khách sau khi nhận được đe dọa đánh bom.

Nga phải sơ tán hành khách vì 2 sân bay bị đe dọa đánh bom

Nga phải sơ tán hành khách vì 2 sân bay bị đe dọa đánh bom

VOV.VN -Ngày 29/7, sân bay Pulkovo tại Saint Petersburg của Nga đã phải sơ tán hành khách sau khi nhận được đe dọa đánh bom.

Anh bắt giữ kẻ dọa đánh bom máy bay của Qatar
Anh bắt giữ kẻ dọa đánh bom máy bay của Qatar

VOV.VN - Quân đội Anh phải điều động 2 chiến đấu cơ để hộ tống máy bay của Qatar Airways đến sân bay Manchester.

Anh bắt giữ kẻ dọa đánh bom máy bay của Qatar

Anh bắt giữ kẻ dọa đánh bom máy bay của Qatar

VOV.VN - Quân đội Anh phải điều động 2 chiến đấu cơ để hộ tống máy bay của Qatar Airways đến sân bay Manchester.