Nhiều cơ hội việc làm cho lao động Việt Nam ở Lebanon

VOV.VN - Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Lebanon ông Chady Joseph Issa cho rằng: người lao động Việt Nam cần nói tốt tiếng Anh.

Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Lebanon đã trở thành địa điểm quen thuộc của cộng đồng người Việt ở đây trong suốt 6 năm qua.

Không chỉ hỗ trợ các thủ tục giấy tờ, pháp lý, Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Lebanon ông Chady Joseph Issa còn tìm nhiều cơ hội việc làm tốt cho lao động Việt Nam.

PV Ngọc Thạch phỏng vấn Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Lebanon
Ông Chady Joseph Issa cho biết: “Văn phòng Mohamad đồng thời là Văn phòng lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại thủ đô Beirut của Lebanon để hỗ trợ giải quyết các vấn đề mà người lao động Việt Nam cần dù số lượng người lao động Việt Nam ở đây không nhiều.

Chúng tôi giúp đỡ họ làm việc ổn định hoặc tìm kiếm các cơ hội làm việc mới tốt hơn ở Lebanon bởi ở đây không đặt trụ sở Đại sứ quán Việt Nam”.

Ông Chady Joseph Issa nhấn mạnh: “Chúng tôi cũng đã hỗ trợ một số công dân Việt Nam sơ tán từ Syria qua Lebanon để về Việt Nam an toàn khi Syria xảy ra chiến tranh. Chúng tôi cũng phối hợp với một số Đại sứ quán các nước Đông Nam Á ở đây để cùng hỗ trợ họ sơ tán”.

Theo ông Chady Joseph Issa, người lao động Việt Nam ở đây rất chăm chỉ, năng động và thông minh cũng như chấp hành nghiêm chính pháp luật của Lebanon. So với nhiều nước, số lao động Việt Nam làm việc ở đây rất ít.

Trong tương lai, ông Chady tin chắc nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam của Lebanon sẽ rất nhiều, nhất là khi nước này tái thiết và ổn định hoàn toàn ở khu vực phía Đông và Tây.

“Thời gian tới, Lebanon phát triển mạnh lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt thì nhu cầu việc làm rất nhiều cho lao động Việt Nam, nhất là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Ngoài ra, Lebanon cũng có nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp mà người Việt Nam lại có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này”, ông Issa nói.  

Hiện nay, ở Lebanon có rất đông lao động người Philippines, Ấn Độ, Srilanka, Pakistan nhưng Việt Nam chỉ có khoảng 200 người. Lao động Việt Nam có thể làm việc trong các nhà hàng, công ty vệ sinh văn phòng, giúp việc.

Về kinh nghiệm, ông Chady Joseph Issa cho rằng, người lao động Việt Nam cần học ngoại ngữ, nói tốt tiếng Anh. Bởi tiếng Anh sử dụng phổ biến ở Lebanon. Về văn  hóa và tôn giáo, người dân Lebanon không quá khắt khe với người lao động bởi nhiều lao động nước ngoài làm việc tại đây họ cũng không phải là người Hồi giáo. Nếu biết ngoại ngữ họ sẽ rất thuận lợi trong công việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc tăng hạn ngạch lao động Việt Nam từ năm 2017
Hàn Quốc tăng hạn ngạch lao động Việt Nam từ năm 2017

VOV.VN - Hàn Quốc tăng hạn ngạch lao động Việt Nam sang làm việc trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

Hàn Quốc tăng hạn ngạch lao động Việt Nam từ năm 2017

Hàn Quốc tăng hạn ngạch lao động Việt Nam từ năm 2017

VOV.VN - Hàn Quốc tăng hạn ngạch lao động Việt Nam sang làm việc trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị phải gắn hoạt động phong trào của quần chung với việc tăng năng suất chất lượng hiệu quả lao động

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị phải gắn hoạt động phong trào của quần chung với việc tăng năng suất chất lượng hiệu quả lao động

Chủ tịch nước làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Chủ tịch nước làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch nước yêu cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp.

Chủ tịch nước làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Chủ tịch nước làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch nước yêu cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp.

Lao động Việt Nam sang Lào làm ăn tăng cao
Lao động Việt Nam sang Lào làm ăn tăng cao

VOV.VN - Đầu năm nay, rất nhiều lao động đến các cửa khẩu quốc tế tại tỉnh Quảng Trị làm thủ tục xuất cảnh sang Lào làm ăn.

Lao động Việt Nam sang Lào làm ăn tăng cao

Lao động Việt Nam sang Lào làm ăn tăng cao

VOV.VN - Đầu năm nay, rất nhiều lao động đến các cửa khẩu quốc tế tại tỉnh Quảng Trị làm thủ tục xuất cảnh sang Lào làm ăn.

Thi tiếng Hàn cho lao động Việt Nam khó hơn thi đại học
Thi tiếng Hàn cho lao động Việt Nam khó hơn thi đại học

VOV.VN -Với chỉ tiêu 2.100 lao động đi Hàn Quốc trong đợt này, trong khi có tới hơn 21.600 người tham gia thi tuyển, tỷ lệ là 1 chọi 10, khó hơn thi đại học.

Thi tiếng Hàn cho lao động Việt Nam khó hơn thi đại học

Thi tiếng Hàn cho lao động Việt Nam khó hơn thi đại học

VOV.VN -Với chỉ tiêu 2.100 lao động đi Hàn Quốc trong đợt này, trong khi có tới hơn 21.600 người tham gia thi tuyển, tỷ lệ là 1 chọi 10, khó hơn thi đại học.