Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga

VOV.VN -Đông đảo doanh nghiệp Việt Nam và Nga tham dự Diễn đàn doanh nghiệp giữa 2 nước, tổ chức sáng nay (14/12) tại Hà Nội.

Sáng 14/12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Liên bang Nga, Cơ quan đại diện Thương mại Liên bang Nga tại Việt nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Liên bang Nga phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt – Nga.

Việt Nam và Liên Bang Nga có mối quan hệ truyền thống lâu đời và hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực. Hợp tác kinh tế giữa 2 quốc gia đang ngày được tăng cường và củng cố ở các lĩnh vực trụ cột gồm: thương mại, đầu tư, dầu khí và năng lượng điện. Năm 2001 kim ngạch song phương từ mức 500 triệu USD đã tăng lên gần 3 tỷ USD năm 2014.

Tuy nhiên, theo các đại biểu quan hệ kinh tế hai nước vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia. 

Các đại biểu, doanh nghiệp hai nước tham dự diễn đàn Việt Nam- Nga.

Ông Trịnh Văn Hoàn, Hiệp hội Thép Việt Nam cho hay, hiện phía Nga vẫn chưa chưa có doanh nghiệp lớn nào đầu tư ở Việt Nam. Các doanh nghiệp Nga chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực cơ khí, lắp ráp, khai khoáng….

“Chúng tôi kỳ vọng, qua đợt xúc tiến thương mại lần này sẽ có mối quan hệ để các đối tác của Nga vào đầu tư ở Việt Nam. Đồng thời đưa công nghệ, thiết bị hiện đại vào Việt Nam với giá cả cạnh tranh theo cơ chế thị trường giúp hai bên cùng có lợi và cùng phát triển,”ông Hoàn nói.

Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng, các doanh nghiệp Nga sẽ hợp tác trong các lĩnh vực mà nước ta đang khuyến khích đầu tư như: phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo, chế biến nông lâm, thủy sản, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng, giáo dục, y tế…

Ông Sergei Nikolaevich DuDin, Chủ tịch Hiệp hội hợp tác Thương mại Nga với nước ngoài, cho rằng Việt Nam đang là thị trường hấp dẫn đối với doanh nghiệp và các nhà đầu tư Nga.

“Đây là lần thứ 4 chương trình thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia được tổ chức. Thông qua những diễn đàn như thế này sẽ là cú hích thúc đẩy sự hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước Nga và Việt Nam, từ đó nhiều hợp đồng được ký kết giữa các bên. Hiện Việt Nam đã có bước phát triển nhanh chóng và đột phá, phía Nga sẽ hợp tác cũng như tìm kiếm đối tác với Việt Nam ở các lĩnh vực công nghệ mới, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng, dầu khí, chế tạo máy móc…,” ông Sergei Nikolaevich DuDin chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Việt-Nga: Trụ cột là hợp tác năng lượng và kỹ thuật quân sự
Quan hệ Việt-Nga: Trụ cột là hợp tác năng lượng và kỹ thuật quân sự

VOV.VN - "Với những thành quả hợp tác hiện nay, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga có triển vọng và tương lai tốt đẹp", Thủ tướng nhấn mạnh.

Quan hệ Việt-Nga: Trụ cột là hợp tác năng lượng và kỹ thuật quân sự

Quan hệ Việt-Nga: Trụ cột là hợp tác năng lượng và kỹ thuật quân sự

VOV.VN - "Với những thành quả hợp tác hiện nay, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga có triển vọng và tương lai tốt đẹp", Thủ tướng nhấn mạnh.

Sắp diễn ra triển lãm công nghiệp Việt Nga lần thứ nhất
Sắp diễn ra triển lãm công nghiệp Việt Nga lần thứ nhất

VOV.VN - Triển lãm công nghiệp Việt Nga lần thứ nhất (Expo Russia - Vietnam 2015) diễn ra từ ngày 14-16/12/2015 tại Khách sạn Melia Hà Nội.

Sắp diễn ra triển lãm công nghiệp Việt Nga lần thứ nhất

Sắp diễn ra triển lãm công nghiệp Việt Nga lần thứ nhất

VOV.VN - Triển lãm công nghiệp Việt Nga lần thứ nhất (Expo Russia - Vietnam 2015) diễn ra từ ngày 14-16/12/2015 tại Khách sạn Melia Hà Nội.