Không khí đón năm mới Bính Thân ở Canberra, Australia

VOV.VN - Dịp Tết được cho là khoảng thời gian đoàn tụ với gia đình của những người dân châu Á có thói quen ăn Tết theo lịch âm.

Năm mới theo âm lịch vẫn được nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là người dân châu Á chờ đón. Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới luôn có ý nghĩa rất thiêng liêng và thường được đón chào với không khí hân hoan, tràn ngập niềm vui bởi theo quan niệm, điều này sẽ mang lại sự khởi đầu một năm suôn sẻ.

Không khí đón năm mới Bính Thân ở Canberra Australia, Australia. (Ảnh: Canberra Times)
Ở Canberra, thủ đô của Australia, dù lễ hội chào đón năm mới âm lịch không rộn ràng bằng các hoạt động động đón năm mới dương lịch nhưng ở trung tâm Phật giáo Lyneham do hòa thượng Quang Ba Thich trụ trì vẫn luôn có rất đông người dân gốc châu Á tìm tới đây mỗi dịp Tết đến xuân về.

Theo hòa thượng Quang Ba Thich, dự kiến trong dịp Tết Bính Thân năm nay sẽ có hơn 1.000 người đến trung tâm để đón mừng năm mới.

Hòa thượng Quang Ba Thich cho biết, năm mới cũng là thời điểm đổi mới, lập kế hoạch cho năm tới và cùng quây quần bên gia đình để thưởng thức những món ăn ngon.

Đối với những người Việt Nam đang sinh sống ở Canberra, họ thường dành thời gian bày biện mâm cỗ cúng tổ tiên với các loại quả, hoa, nến và hương. Có thể nói, gia đình chính là trung tâm của dịp lễ đón năm mới, khoảng thời gian này, các thành viên trong gia đình luôn muốn thể hiện sự biết ơn và tôn trọng đối với tổ tiên.

Hòa thượng Quang Ba Thich chia sẻ: “Nếu không có truyền thống gia đình, người ta cũng như cây mất gốc. Những người trẻ có thể chỉ quan tâm đến những mối quan hệ bạn bè, nhưng sẽ không ai có thể giúp đỡ bạn những lúc bạn ở tận cùng của tuyệt vọng, chỉ có gia đình mới là chỗ dựa vững chắc nhất”.

Vào ngày cuối cùng của năm Ất Mùi (tức 30 Tết) Trung tâm Phật giáo Lyneham tổ chức một bữa ăn chay cho những người đến lễ Phật và theo kế hoạch Trung tâm sẽ mời các đội lân sư rồng tới biểu diễn trong thời khắc giao thừa và trong ngày đầu tiên của năm mới Bính Thân 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT Futsal Việt Nam: Ăn Tết xa nhà, mơ giấc mơ World Cup
ĐT Futsal Việt Nam: Ăn Tết xa nhà, mơ giấc mơ World Cup

VOV.VN - ĐT Futsal Việt Nam đang chuẩn bị bước vào chiến dịch lớn nhất trong năm 2016 vào đúng dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân với mục tiêu giành vé dự World Cup 2016 ở Colombia. 

ĐT Futsal Việt Nam: Ăn Tết xa nhà, mơ giấc mơ World Cup

ĐT Futsal Việt Nam: Ăn Tết xa nhà, mơ giấc mơ World Cup

VOV.VN - ĐT Futsal Việt Nam đang chuẩn bị bước vào chiến dịch lớn nhất trong năm 2016 vào đúng dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân với mục tiêu giành vé dự World Cup 2016 ở Colombia. 

Lợi ích của 3 loại hạt thường ăn ngày Tết
Lợi ích của 3 loại hạt thường ăn ngày Tết

Hạt điều, hạt hướng dương và hạt dẻ thường được sử dụng nhiều trong dịp Tết nhưng không phải ai cũng biết hết những tác dụng của chúng.

Lợi ích của 3 loại hạt thường ăn ngày Tết

Lợi ích của 3 loại hạt thường ăn ngày Tết

Hạt điều, hạt hướng dương và hạt dẻ thường được sử dụng nhiều trong dịp Tết nhưng không phải ai cũng biết hết những tác dụng của chúng.

Tết Bính Thân 2016: Ngẫm về người Việt - trí tuệ Việt
Tết Bính Thân 2016: Ngẫm về người Việt - trí tuệ Việt

VOV.VN - Giao thừa đã đến. Trong thời khắc thiêng liêng, trời đất giao hòa, thẳm sâu trong mong muốn người Việt Nam là mong muốn một năm mạnh khỏe, thành công.

Tết Bính Thân 2016: Ngẫm về người Việt - trí tuệ Việt

Tết Bính Thân 2016: Ngẫm về người Việt - trí tuệ Việt

VOV.VN - Giao thừa đã đến. Trong thời khắc thiêng liêng, trời đất giao hòa, thẳm sâu trong mong muốn người Việt Nam là mong muốn một năm mạnh khỏe, thành công.

Dạo quanh Hà Nội chiều 29 Tết
Dạo quanh Hà Nội chiều 29 Tết

VOV.VN - Chỉ còn vài tiếng nữa là bước sang năm mới Bính Thân, người dân thủ đô đang tất bật trong sự bình yên của Hà Nội vào chiều 29 Tết.

Dạo quanh Hà Nội chiều 29 Tết

Dạo quanh Hà Nội chiều 29 Tết

VOV.VN - Chỉ còn vài tiếng nữa là bước sang năm mới Bính Thân, người dân thủ đô đang tất bật trong sự bình yên của Hà Nội vào chiều 29 Tết.

Kỳ Duyên, Huyền My, Miu Lê chúc Tết độc giả VOV.VN
Kỳ Duyên, Huyền My, Miu Lê chúc Tết độc giả VOV.VN

VOV.VN -Nhân dịp năm mới Bình Thân, Hoa hậu Kỳ Duyên và các sao Việt gửi lời chúc tới độc giả VOV Online một năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng...

Kỳ Duyên, Huyền My, Miu Lê chúc Tết độc giả VOV.VN

Kỳ Duyên, Huyền My, Miu Lê chúc Tết độc giả VOV.VN

VOV.VN -Nhân dịp năm mới Bình Thân, Hoa hậu Kỳ Duyên và các sao Việt gửi lời chúc tới độc giả VOV Online một năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng...

Nữ Đại sứ nao nao nhớ chiều 30 Tết
Nữ Đại sứ nao nao nhớ chiều 30 Tết

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Na Uy Lê Thị Tuyết Mai: “Tết ở phương xa thực sự là những ngày bận rộn, vất vả nhưng trong lòng luôn nhớ khôn nguôi về gia đình"...

Nữ Đại sứ nao nao nhớ chiều 30 Tết

Nữ Đại sứ nao nao nhớ chiều 30 Tết

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Na Uy Lê Thị Tuyết Mai: “Tết ở phương xa thực sự là những ngày bận rộn, vất vả nhưng trong lòng luôn nhớ khôn nguôi về gia đình"...

Người dân nghĩ gì về Tết xưa và nay
Người dân nghĩ gì về Tết xưa và nay

VOV.VN - Mỗi người chúng ta, từ già tới trẻ đều có những cảm nhận rất riêng của mình về Tết. Theo thời gian, Tết thời nay đã có nhiều đổi khác so với Tết truyền thống ngày xưa.

Người dân nghĩ gì về Tết xưa và nay

Người dân nghĩ gì về Tết xưa và nay

VOV.VN - Mỗi người chúng ta, từ già tới trẻ đều có những cảm nhận rất riêng của mình về Tết. Theo thời gian, Tết thời nay đã có nhiều đổi khác so với Tết truyền thống ngày xưa.