Những hình ảnh đầu tiên từ chiếc máy bay Ai Cập bị bắt cóc

VOV.VN - Những hành khách đầu tiên được thả từ chiếc máy bay của Ai Cập số hiệu MS181 bị bắt cóc và hạ cánh xuống sân bay Larnaca, Síp.  

Hình ảnh đầu tiên về Chiếc EgyptAir số hiệu MS 181 tại sân bay Larnaka. Không tặc đã yêu cầu cảnh sát và lực lượng an ninh không được phép áp sát máy bay. (ảnh: Airlive)

Những hành khách đầu tiên được thả khỏi chiếc máy bay. (ảnh: Micheal Horowitz)

Các hành khách được thả đã rời khỏi máy bay bằng xe bus của sân bay. (ảnh: Micheal Horowitz)

Hãng Egyptair cho biết, những người còn bị giữ lại là 7 thành viên phi hành đoàn và 4 công dân nước ngoài.(ảnh: Micheal Horowitz)

Lộ trình chuyến bay của  chiếc MS181 hãng Egyptair bị bắt cóc. (ảnh: Telegraph)
Chiếc máy bay Airbus 320 của hãng Egyptair chở ít nhất 81 người trên máy bay lúc bị bắt cóc. (ảnh: reuters)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kẻ bắt cóc máy bay Ai Cập đã bị bắt giữ
Kẻ bắt cóc máy bay Ai Cập đã bị bắt giữ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Síp chính thức xác nhận kẻ bắt cóc máy bay Ai Cập đã bị bắt giữ.

Kẻ bắt cóc máy bay Ai Cập đã bị bắt giữ

Kẻ bắt cóc máy bay Ai Cập đã bị bắt giữ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Síp chính thức xác nhận kẻ bắt cóc máy bay Ai Cập đã bị bắt giữ.

Vụ bắt cóc máy bay Ai Cập: Lực lượng an ninh không được áp sát máy bay
Vụ bắt cóc máy bay Ai Cập: Lực lượng an ninh không được áp sát máy bay

VOV.VN - Kẻ bắt cóc chiếc máy bay Airbus 320 của hãng Egyptair chở ít nhất 81 người trên máy bay đã yêu cầu lực lượng an ninh không được phép áp sát máy bay.

Vụ bắt cóc máy bay Ai Cập: Lực lượng an ninh không được áp sát máy bay

Vụ bắt cóc máy bay Ai Cập: Lực lượng an ninh không được áp sát máy bay

VOV.VN - Kẻ bắt cóc chiếc máy bay Airbus 320 của hãng Egyptair chở ít nhất 81 người trên máy bay đã yêu cầu lực lượng an ninh không được phép áp sát máy bay.