Ảnh chụp bà cụ bán đèn lồng ở Hội An chiến thắng tại giải ảnh quốc tế

Bức
ảnh chụp một bà cụ đang ngồi trông cửa hàng đèn lồng ở Hội An đã giành chiến thắng
ở hạng mục Nghệ thuật & Văn hóa tại Sony World Photography Awards 2016.

Những bức ảnh giành chiến thắng ở giải Mở (Open Category) và giải Trẻ (Youth Category) tại cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế Sony World Photography Awards 2016 đã vừa được công bố. Đáng chú ý, ở hạng mục Nghệ thuật và Văn hóa (Arts & Culture), bức ảnh chụp tại Hội An của nữ nhiếp ảnh gia người Malaysia - Swee Choo Oh - đã giành chiến thắng.

Giờ đây, tác phẩm ảnh này sẽ cùng với các bức ảnh chiến thắng ở các hạng mục khác tranh tài trong một vòng thi cuối cùng để tìm ra chủ nhân của giải thưởng Nhiếp ảnh gia của năm (Photographer of the Year) - một giải thưởng danh giá và được giới nhiếp ảnh trên khắp thế giới rất quan tâm chờ đợi.

Chia sẻ về bức ảnh của mình, nữ nhiếp ảnh gia Swee Choo Oh cho biết trong chuyến du lịch tới Hội An vào tháng 2/2015, trong khi đi dọc một con phố cổ vào sáng sớm khi trời còn chưa rạng hẳn, cô đã bị thu hút bởi bà cụ này, bà đã sớm bắt đầu một ngày làm việc của mình và bình thản ngồi chờ những vị khách đầu tiên ghé thăm cửa hiệu đèn lồng.

Bức ảnh chụp một bà cụ đang ngồi trông cửa hàng đèn lồng ở Hội An, Việt Nam trong buổi sáng sớm đã giành chiến thắng ở hạng mục Nghệ thuật & Văn hóa (thuộc giải Mở). Bức ảnh được thực hiện bởi nữ nhiếp ảnh gia Swee Choo Oh đến từ Malaysia.

Bà ngồi trước cửa hiệu trong ánh sáng đang dần tỏ rạng của buổi sớm. Xung quanh bà, những chiếc đèn lồng và khung cửa hiệu tạo nên một khung nền ấn tượng khiến Swee Oh ngay lập tức liên tưởng tới một bức tranh sơn dầu cũ kỹ nhưng tuyệt đẹp.

Trong hạng mục Nghệ thuật và Văn hóa (Arts & Culture), còn có một tác phẩm ảnh của nhiếp ảnh gia người Việt Nam - Minh Thanh Ngô, cũng lọt vào vòng tuyển chọn top 10 bức ảnh xuất sắc nhất hạng mục.

Tác phẩm ảnh “Thắp sáng giấc mơ” của Minh Thanh Ngô giành giải cao nhất ở hạng mục ảnh Vietnam National Awards. Bức ảnh được chụp trong mùa báo hiếu Vu Lan, khi tục lệ thả đèn xuống sông được người dân ở nhiều nơi thực hiện.

Bức ảnh của Minh Thanh Ngô đã giành chiến thắng ở hạng mục giải Quốc gia (Vietnam National Awards) và được xem là bức ảnh chụp Việt Nam đẹp nhất tham dự giải ảnh năm nay, tuy vậy, khi tranh giải ở hạng mục Văn hóa và Nghệ thuật thì tác phẩm này đã không giành được chiến thắng, dù trước đó bức ảnh đã rất gây chú ý vì vẻ đẹp nên thơ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiếp ảnh gia Pháp và những bức ảnh về chân dung người Việt Nam
Nhiếp ảnh gia Pháp và những bức ảnh về chân dung người Việt Nam

VOV.VN -Đối với nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn Croquevielle, Việt Nam chính là quê hương thứ hai, là nguồn cảm hứng để anh sáng tạo nghệ thuật.

Nhiếp ảnh gia Pháp và những bức ảnh về chân dung người Việt Nam

Nhiếp ảnh gia Pháp và những bức ảnh về chân dung người Việt Nam

VOV.VN -Đối với nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn Croquevielle, Việt Nam chính là quê hương thứ hai, là nguồn cảm hứng để anh sáng tạo nghệ thuật.

Giảng viên trẻ thành công với đam mê nhiếp ảnh
Giảng viên trẻ thành công với đam mê nhiếp ảnh

VOV.VN - Nguyễn Trung Kiên giảng viên đại học Cần Thơ khiến nhiều người ngưỡng mộ khi xuất sắc đoạt giải A trong lễ trao giải thưởng văn học nghệ thuật 2015.

Giảng viên trẻ thành công với đam mê nhiếp ảnh

Giảng viên trẻ thành công với đam mê nhiếp ảnh

VOV.VN - Nguyễn Trung Kiên giảng viên đại học Cần Thơ khiến nhiều người ngưỡng mộ khi xuất sắc đoạt giải A trong lễ trao giải thưởng văn học nghệ thuật 2015.

Chuyện nhiếp ảnh gia Pháp đưa hình ảnh phụ nữ Việt Nam tới cả thế giới
Chuyện nhiếp ảnh gia Pháp đưa hình ảnh phụ nữ Việt Nam tới cả thế giới

VOV.VN - Bức ảnh bà cụ ở Hội An vốn là định mệnh, như thừa nhận của nhiếp ảnh gia Pháp Rehahn Croquevielle, người “phải lòng” Việt Nam từ 10 năm trước.

Chuyện nhiếp ảnh gia Pháp đưa hình ảnh phụ nữ Việt Nam tới cả thế giới

Chuyện nhiếp ảnh gia Pháp đưa hình ảnh phụ nữ Việt Nam tới cả thế giới

VOV.VN - Bức ảnh bà cụ ở Hội An vốn là định mệnh, như thừa nhận của nhiếp ảnh gia Pháp Rehahn Croquevielle, người “phải lòng” Việt Nam từ 10 năm trước.

Thiếu nữ Việt Nam mặc áo dài mê hoặc nhiếp ảnh gia nước ngoài
Thiếu nữ Việt Nam mặc áo dài mê hoặc nhiếp ảnh gia nước ngoài

VOV.VN -Nhiếp ảnh gia Benny Hanigal tới Việt Nam cùng một nhóm tác giả ảnh và đã thực sự bị mê hoặc bởi tà áo dài của những thiếu nữ trên dải đất hình chữ S.

Thiếu nữ Việt Nam mặc áo dài mê hoặc nhiếp ảnh gia nước ngoài

Thiếu nữ Việt Nam mặc áo dài mê hoặc nhiếp ảnh gia nước ngoài

VOV.VN -Nhiếp ảnh gia Benny Hanigal tới Việt Nam cùng một nhóm tác giả ảnh và đã thực sự bị mê hoặc bởi tà áo dài của những thiếu nữ trên dải đất hình chữ S.

Nhiếp ảnh gia Pháp: Tôi yêu tất cả mọi thứ của người phụ nữ Việt Nam
Nhiếp ảnh gia Pháp: Tôi yêu tất cả mọi thứ của người phụ nữ Việt Nam

VOV.VN -Đối với nhiếp ảnh gia Réhahn Croquevielle, người chụp bức ảnh “Hidden Smile”, người phụ nữ Việt Nam dù bao nhiêu tuổi vẫn có một nét đẹp riêng.

Nhiếp ảnh gia Pháp: Tôi yêu tất cả mọi thứ của người phụ nữ Việt Nam

Nhiếp ảnh gia Pháp: Tôi yêu tất cả mọi thứ của người phụ nữ Việt Nam

VOV.VN -Đối với nhiếp ảnh gia Réhahn Croquevielle, người chụp bức ảnh “Hidden Smile”, người phụ nữ Việt Nam dù bao nhiêu tuổi vẫn có một nét đẹp riêng.