Nổ gần hội nghị ASEAN ở Manila, 14 người bị thương

Cảnh sát Philippines ngày 29/4 cho biết 14 người bị thương trong một vụ nổ bom ống tại Manila đúng dịp diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN.

Tuy nhiên chính phủ Philippines phủ nhận mọi liên kết vụ nổ với Hội nghị cấp cao ASEAN đang diễn ra ở đây.

Nhân viên cảnh sát đang điều tra hiện trường vụ nổ ở Quiapo, Manila ngày 28-4 - Ảnh: AFP.

AFP đưa tin vụ nổ xảy ra vào tối ngày 28/4 và chỉ cách khu phức hợp được bảo vệ cẩn mật để các lãnh đạo ASEAN họp bàn khoảng 5km. Cảnh sát cho biết họ đang điều tra khả năng đây là cuộc tấn công trả đũa.

Phát ngôn viên cảnh sát Kimberly Molitas cho biết hồi đầu tuần một nhóm thanh niên đã tấn công một người bà con của cậu bé 14 tuổi bị thương trong một vụ tấn công ở khu vực trên và gây ra mối đe dọa cho cộng đồng.

Bà Molitas mô tả quả bom là thiết bị nổ tự chế, nhồi các vật liệu nổ hạng nhẹ giống như vật liệu làm pháo bông.

Bà Molitas cho biết trong 14 người bị thương có 6 người đã được điều trị các vết thương nhỏ và trở về nhà, 8 người còn lại vẫn ở trong bệnh viện, trong số này có 2 người bị thương nghiêm trọng.

Cho đến nay vẫn chưa có ai bị bắt. "Sự cố không liên quan đến hội nghị ASEAN đang diễn ra" - phát ngôn viên Ernesto Abella của Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố.

Philippines đang chiến đấu với các chiến binh Hồi giáo ở miền nam đất nước.

Quân đội Philippines hôm 29/4cũng cho biết họ đã tiêu diệt một thành viên cấp cao của nhóm chiến binh Abu Sayyaf liên quan đến một loạt các vụ đánh bom- tống tiền ở miền nam.

Reuters cho biết quân đội đã tiêu diệt Alhabsy Misaya tại thành lũy Sulu của nhóm chiến binh có liên kết với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Quân đội Philippines cho biết Misaya đã tham gia vào các hoạt động bạo lực trong hơn 15 năm qua và được "coi là một trong những kẻ bắt cóc khét tiếng nhất ở miền nam Philippines"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tàu lạ” quấy rối ngư dân Philippines ở Biển Đông
“Tàu lạ” quấy rối ngư dân Philippines ở Biển Đông

VOV.VN - Giới chức Philippines đang xác minh thông tin từ ngư dân nước này rằng họ bị “tàu lạ” quấy rối khi đang hoạt động ở Biển Đông.

“Tàu lạ” quấy rối ngư dân Philippines ở Biển Đông

“Tàu lạ” quấy rối ngư dân Philippines ở Biển Đông

VOV.VN - Giới chức Philippines đang xác minh thông tin từ ngư dân nước này rằng họ bị “tàu lạ” quấy rối khi đang hoạt động ở Biển Đông.

Hội nghị Cấp cao ASEAN: Thảo luận về Tầm nhìn Cộng đồng 2025
Hội nghị Cấp cao ASEAN: Thảo luận về Tầm nhìn Cộng đồng 2025

VOV.VN - Hội nghị lần này cũng là cơ hội để ASEAN xem xét mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các nước đối thoại, ngoài các đối tác hiện có.

Hội nghị Cấp cao ASEAN: Thảo luận về Tầm nhìn Cộng đồng 2025

Hội nghị Cấp cao ASEAN: Thảo luận về Tầm nhìn Cộng đồng 2025

VOV.VN - Hội nghị lần này cũng là cơ hội để ASEAN xem xét mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các nước đối thoại, ngoài các đối tác hiện có.

50 sau khi thành lập, ASEAN vẫn “mải miết” tìm kiếm sự đồng thuận
50 sau khi thành lập, ASEAN vẫn “mải miết” tìm kiếm sự đồng thuận

VOV.VN - Khẩu hiệu năm ASEAN 2017 tại Philippines đã nói lên tất cả - “Hợp tác để thay đổi, hội nhập thế giới”.

50 sau khi thành lập, ASEAN vẫn “mải miết” tìm kiếm sự đồng thuận

50 sau khi thành lập, ASEAN vẫn “mải miết” tìm kiếm sự đồng thuận

VOV.VN - Khẩu hiệu năm ASEAN 2017 tại Philippines đã nói lên tất cả - “Hợp tác để thay đổi, hội nhập thế giới”.

Cuộc họp SOM trù bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 30
Cuộc họp SOM trù bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 30

VOV.VN - Cuộc họp ASEAN SOM rà soát mọi mặt cho trong công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 30.

Cuộc họp SOM trù bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 30

Cuộc họp SOM trù bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 30

VOV.VN - Cuộc họp ASEAN SOM rà soát mọi mặt cho trong công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 30.

Động đất 7,2 độ richter gây thiệt hại nặng nề miền Nam Philippines
Động đất 7,2 độ richter gây thiệt hại nặng nề miền Nam Philippines

VOV.VN - Nhiều tòa nhà đã bị phá hủy trong trận động đất mạnh 7,2 độ richter xảy ra sáng 29/4 ngoài khơi đảo Mindanao, miền Nam Philippines.

Động đất 7,2 độ richter gây thiệt hại nặng nề miền Nam Philippines

Động đất 7,2 độ richter gây thiệt hại nặng nề miền Nam Philippines

VOV.VN - Nhiều tòa nhà đã bị phá hủy trong trận động đất mạnh 7,2 độ richter xảy ra sáng 29/4 ngoài khơi đảo Mindanao, miền Nam Philippines.