Ukraine quyết chống lại yêu cầu đòi nợ 3 tỷ USD của Nga

VOV.VN - Bộ Tài chính Nga khẳng định sẽ bảo vệ lợi ích của mình sau khi Moscow đệ đơn kiện lên Tòa án Trọng tài Quốc tế ở London.

PressTV hôm qua (18/2) đưa tin, Ukraine đã tuyên bố sẽ “dứt khoát” chiến đấu với yêu cầu của Nga đòi nước này thanh toán khoản nợ 3 tỷ USD – khoản tiền lẽ ra phải thanh toán trong năm ngoái.

Trụ sở Bộ Tài chính Ukraine tại Kiev. (Ảnh: PressTV)

Bộ Tài chính Ukraine trong một tuyên bố hôm 18/2 cho biết, Bộ này sẽ bảo vệ lợi ích của mình sau khi Moscow đệ đơn kiện lên Tòa án Trọng tài Quốc tế ở London, Anh.

Tuyên bố của Bộ Tài chính Ukraine nêu rõ: “Ukraine dự định và hoàn toàn sẵn sàng để bảo vệ quyền lợi của mình liên quan đến các trái phiếu châu Âu tại tòa án Anh”.

Vụ kiện của phía Nga được thực hiện sau khi Ukraine không có khả năng hoàn trả số tiền nợ trái phiếu châu Âu (Eurobond) trị giá 3 tỷ USD cho Nga vào ngày 20/12/2015.

Tổng thống Nga Vladimir Putin năm ngoái đã đề nghị nới lỏng các điều khoản trả nợ cho khoản vay 3 tỷ USD của Ukraine. Theo đó, Moscow chấp nhận cho Kiev thanh toán 1 tỷ USD mỗi năm, thời hạn thanh toán là 3 năm. Tuy nhiên Ukraine từ chối đề nghị này.

Khoản vay 3 tỷ USD được Moscow trao cho chính quyền Kiev ngay trước khi cựu Tổng thống Viktor Yanukovych rời Ukraine trong năm 2013 sau các cuộc biểu tình.

Bình luận về vụ kiện, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, việc đệ đơn kiện là biện pháp cuối cùng sau khi Nga đã nhiều lần kêu gọi Ukraine tham gia đối thoại mang tính xây dựng, nhưng nước này cương quyết từ chối công nhận các trái phiếu châu Âu của Nga là khoản vay có chủ quyền.

Ông Siluanov hy vọng quá trình xử kiện sẽ được thực hiện minh bạch và công khai tại một tòa án độc lập, có thẩm quyền và không có thành kiến về vấn đề tranh chấp giữa 2 nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga chính thức kiện Ukraine về khoản nợ 3 tỷ USD
Nga chính thức kiện Ukraine về khoản nợ 3 tỷ USD

VOV.VN - Việc đệ đơn kiện là biện pháp cuối cùng sau khi Nga đã nhiều lần kêu gọi Ukraine tham gia đối thoại mang tính xây dựng.

Nga chính thức kiện Ukraine về khoản nợ 3 tỷ USD

Nga chính thức kiện Ukraine về khoản nợ 3 tỷ USD

VOV.VN - Việc đệ đơn kiện là biện pháp cuối cùng sau khi Nga đã nhiều lần kêu gọi Ukraine tham gia đối thoại mang tính xây dựng.

Ukraine đối mặt với bầu cử sớm vì rạn nứt trong liên minh cầm quyền
Ukraine đối mặt với bầu cử sớm vì rạn nứt trong liên minh cầm quyền

VOV.VN - Liên minh cầm quyền tại Ukraine đã rạn nứt ngay sau khi chính phủ vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.

Ukraine đối mặt với bầu cử sớm vì rạn nứt trong liên minh cầm quyền

Ukraine đối mặt với bầu cử sớm vì rạn nứt trong liên minh cầm quyền

VOV.VN - Liên minh cầm quyền tại Ukraine đã rạn nứt ngay sau khi chính phủ vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.

Ukraine kêu gọi phương Tây tiếp tục duy trì biện pháp trừng phạt Nga
Ukraine kêu gọi phương Tây tiếp tục duy trì biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine ngày 1/2 kêu gọi phương Tây duy trì các biện pháp trừng phạt Nga với lý do Moscow vẫn ủng hộ phe đối lập ở miền Đông nước này.

Ukraine kêu gọi phương Tây tiếp tục duy trì biện pháp trừng phạt Nga

Ukraine kêu gọi phương Tây tiếp tục duy trì biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine ngày 1/2 kêu gọi phương Tây duy trì các biện pháp trừng phạt Nga với lý do Moscow vẫn ủng hộ phe đối lập ở miền Đông nước này.

Chính phủ Ukraine vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm
Chính phủ Ukraine vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm

VOV.VN - Như vậy, Chính phủ Ukraine sẽ tạm thời an toàn cho tới kỳ họp Quốc hội tiếp theo trong tháng 9 tới.

Chính phủ Ukraine vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm

Chính phủ Ukraine vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm

VOV.VN - Như vậy, Chính phủ Ukraine sẽ tạm thời an toàn cho tới kỳ họp Quốc hội tiếp theo trong tháng 9 tới.

Nga đe dọa cấm tất cả các phương tiện giao thông Ukraine
Nga đe dọa cấm tất cả các phương tiện giao thông Ukraine

VOV.VN - Nga có thể sẽ không cho phép, cũng như chặn tất cả các hoạt động giao thông của Ukraine qua lãnh thổ Nga.

Nga đe dọa cấm tất cả các phương tiện giao thông Ukraine

Nga đe dọa cấm tất cả các phương tiện giao thông Ukraine

VOV.VN - Nga có thể sẽ không cho phép, cũng như chặn tất cả các hoạt động giao thông của Ukraine qua lãnh thổ Nga.