IS bắt giữ 3.000 người dân định làm lá chắn sống

VOV.VN - Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắt giữ 3.000 người khi họ chạy trốn khỏi xung đột.

Cao uỷ Liên hợp quốc về người tị nạn hôm 6/8  cho biết, sự việc xảy ra tại thành phố Kirkuk, miền Bắc Iraq. Trong số này 12 người đã bị nhóm Nhà nước Hồi giáo giết hại.

Yếu thế trên chiến trường, lực lượng IS chuyển sang chiến lược bắt con tin làm lá chắn sống. (Ảnh: Reuters)

Theo cơ quan này của Liên hợp quốc, những người dân bị bắt giữ rất có thể bị nhóm Nhà nước Hồi giáo sử dụng làm lá chắn sống chống lại quân đội Iraq.

Theo số liệu từ Cao uỷ Liên hợp quốc về người tị nạn, tính từ tháng 5 năm ngoái, hơn 4 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa tại Iraq do xung đột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đạt tiến bộ trong cuộc chiến chống IS
Mỹ đạt tiến bộ trong cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Mặc dù lạc quan với những tiến bộ đạt được trên thực địa nhưng Tổng thống Mỹ cho rằng, IS vẫn là một mối đe dọa với thế giới.

Mỹ đạt tiến bộ trong cuộc chiến chống IS

Mỹ đạt tiến bộ trong cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Mặc dù lạc quan với những tiến bộ đạt được trên thực địa nhưng Tổng thống Mỹ cho rằng, IS vẫn là một mối đe dọa với thế giới.

Máy bay Đan Mạch lần đầu không kích IS tại Syria
Máy bay Đan Mạch lần đầu không kích IS tại Syria

VOV.VN - Máy bay chiến đấu của Đan Mạch hôm 5/8 lần đầu tiên không kích nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Syria.

Máy bay Đan Mạch lần đầu không kích IS tại Syria

Máy bay Đan Mạch lần đầu không kích IS tại Syria

VOV.VN - Máy bay chiến đấu của Đan Mạch hôm 5/8 lần đầu tiên không kích nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Syria.

IS hành quyết 61 dân thường Iraq
IS hành quyết 61 dân thường Iraq

VOV.VN - Các phần tử khủng bố thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa hành quyết 61 dân thường vô tội tại tỉnh Kirkuk giàu dầu mỏ ở miền Bắc Iraq.

IS hành quyết 61 dân thường Iraq

IS hành quyết 61 dân thường Iraq

VOV.VN - Các phần tử khủng bố thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa hành quyết 61 dân thường vô tội tại tỉnh Kirkuk giàu dầu mỏ ở miền Bắc Iraq.

Mỹ trực tiếp tham chiến chống IS tại Libya, gây tổn thất lớn cho IS
Mỹ trực tiếp tham chiến chống IS tại Libya, gây tổn thất lớn cho IS

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã tổ chức các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu IS ở Libya sau khi có đề nghị từ chính phủ của quốc gia này.

Mỹ trực tiếp tham chiến chống IS tại Libya, gây tổn thất lớn cho IS

Mỹ trực tiếp tham chiến chống IS tại Libya, gây tổn thất lớn cho IS

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã tổ chức các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu IS ở Libya sau khi có đề nghị từ chính phủ của quốc gia này.

Khủng bố Boko Haram lục đục với IS
Khủng bố Boko Haram lục đục với IS

Dường như đang có sự rạn nứt giữa “trung ương” tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS và chi nhánh của nó ở Nigeria – Boka Haram.

Khủng bố Boko Haram lục đục với IS

Khủng bố Boko Haram lục đục với IS

Dường như đang có sự rạn nứt giữa “trung ương” tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS và chi nhánh của nó ở Nigeria – Boka Haram.