Mỹ kêu gọi các đối tác chia sẻ thông tin nhằm diệt trừ IS

VOV.VN - Tại cuộc gặp ở Washington, Ngoại trưởng Kerry đã kêu gọi các đối tác tăng cường chia sẻ thông tin đối phó với nhóm phiến quân IS.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua (21/7) đã có các cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng các nước Pháp, Ai Cập và Iraq để bàn về liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ông Kerry. Ảnh: VOANews.

Tại cuộc họp với các đối tác diễn ra ở thủ đô Washington, Mỹ, Ngoại trưởng Kerry đã kêu gọi các đối tác tăng cường chia sẻ thông tin nhằm đối phó với việc nhóm phiến quân này mở rộng hoạt động ngoài biên giới Iraq và Syria.

Theo ông Kerry, chiến thắng của liên quân trong việc tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại thành phố Mosul là bằng chứng rõ ràng nhất về hợp tác quốc tế. Số lượng các tay súng của nhóm thánh chiến này đã giảm khoảng 1/3 và tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang biến mình “ từ một nhà nước giả mạo thành một mạng lưới khủng bố có tính chất toàn cầu”.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, có vẻ như tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã thay đổi chiến thuật, chuyển sang các mục tiêu ở châu Âu và một số nước khác.

Nhóm thánh chiến này đã tuyên bố đứng sau các vụ tấn công mới đây ở Nice (Pháp), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Baghdad (Iraq) và Dhaka (Bangladesh) khiến hàng trăm người thương vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh sẽ triển khai gấp đôi binh sĩ sang Iraq chống IS
Anh sẽ triển khai gấp đôi binh sĩ sang Iraq chống IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh Micheal Fallon ngày 20/7, cho biết sẽ triển khai thêm 250 binh sĩ tới Iraq để giúp quân đội nước này chống IS. 

Anh sẽ triển khai gấp đôi binh sĩ sang Iraq chống IS

Anh sẽ triển khai gấp đôi binh sĩ sang Iraq chống IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh Micheal Fallon ngày 20/7, cho biết sẽ triển khai thêm 250 binh sĩ tới Iraq để giúp quân đội nước này chống IS. 

Đức kêu gọi quốc tế duy trì nỗ lực chống IS sau các vụ khủng bố
Đức kêu gọi quốc tế duy trì nỗ lực chống IS sau các vụ khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Steinmeier ngày 20/7 kêu gọi quốc tế tăng cường hợp tác giữa cảnh sát và các cơ quan tình báo tại châu Âu chống IS.

Đức kêu gọi quốc tế duy trì nỗ lực chống IS sau các vụ khủng bố

Đức kêu gọi quốc tế duy trì nỗ lực chống IS sau các vụ khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Steinmeier ngày 20/7 kêu gọi quốc tế tăng cường hợp tác giữa cảnh sát và các cơ quan tình báo tại châu Âu chống IS.

Pháp cam kết hợp tác chặt chẽ với liên minh chống IS của Saudi Arabia
Pháp cam kết hợp tác chặt chẽ với liên minh chống IS của Saudi Arabia

VOV.VN - Hôm qua (16/12), Pháp cam kết hợp tác chặt chẽ với liên minh quân sự Hồi giáo gồm 34 quốc gia do Saudi Arabia dẫn đầu chống IS.

Pháp cam kết hợp tác chặt chẽ với liên minh chống IS của Saudi Arabia

Pháp cam kết hợp tác chặt chẽ với liên minh chống IS của Saudi Arabia

VOV.VN - Hôm qua (16/12), Pháp cam kết hợp tác chặt chẽ với liên minh quân sự Hồi giáo gồm 34 quốc gia do Saudi Arabia dẫn đầu chống IS.

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?
Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ không làm gián đoạn cuộc chiến chống IS
Đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ không làm gián đoạn cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Ông Kerry cho biết, ông đã thảo luận với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ và nhận được đảm bảo rằng, các nỗ lực chống IS sẽ không bị dừng lại.

Đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ không làm gián đoạn cuộc chiến chống IS

Đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ không làm gián đoạn cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Ông Kerry cho biết, ông đã thảo luận với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ và nhận được đảm bảo rằng, các nỗ lực chống IS sẽ không bị dừng lại.