TPHCM có hơn 63.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập

VOV.VN - Năm nay, số lượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại TPHCM là khoảng 81 ngàn em, tăng 15 ngàn học sinh so với năm trước.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo Thành phố, mặc dù số lượng thí sinh tăng cao nhưng chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2017 - 2018 của các trường trung học phổ thông công lập chỉ đạt khoảng 77%. Do đó, sẽ có gần 20 ngàn học sinh phải phân luồng vào các trường trung học phổ thông ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường nghề...
Năm nay, số lượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại TPHCM là khoảng 81 ngàn em, tăng 15 ngàn học sinh so với năm trước. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, theo Sở Giáo dục – Đào tạo, Thành phố sẽ đảm bảo không thiếu chỗ học cho các em học sinh thi rớt lớp 10 công lập. Vì năm học 2017 - 2018, dự kiến hệ giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp và các trường trung học phổ thông ngoài công lập còn tới 73 ngàn chỉ tiêu cho các học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Năm học 2017 - 2018, thành phố sẽ có 4 trường trung học phổ thông là: Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Gia Định và Trưng Vương tuyển sinh các lớp 10 chương trình tích hợp.
Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo TPHCM nói: “Năm nay chúng tôi tiếp tục đổi mới cách ra đề thi để phục vụ ngày càng tốt hơn về công tác đổi mới giáo dục, nhất là với bộ môn Văn, Toán. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để có thể đổi mới thi môn Ngoại ngữ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh Việt Nam giỏi Toán và Khoa học hơn học sinh Anh, Mỹ
Học sinh Việt Nam giỏi Toán và Khoa học hơn học sinh Anh, Mỹ

Theo đánh giá của OECD, học sinh Việt Nam xếp thứ 8 toàn thế giới về khả năng học Khoa học, vượt qua học sinh các nước Anh, Mỹ.

Học sinh Việt Nam giỏi Toán và Khoa học hơn học sinh Anh, Mỹ

Học sinh Việt Nam giỏi Toán và Khoa học hơn học sinh Anh, Mỹ

Theo đánh giá của OECD, học sinh Việt Nam xếp thứ 8 toàn thế giới về khả năng học Khoa học, vượt qua học sinh các nước Anh, Mỹ.

Ra đập chơi, hai học sinh đuối nước tử vong
Ra đập chơi, hai học sinh đuối nước tử vong

VOV.VN - Hai em học sinh rủ nhau cùng ra đập nước để chơi, không may cả hai bị sẩy chân xuống vị trí nước sâu rồi đuối nước tử vong.

Ra đập chơi, hai học sinh đuối nước tử vong

Ra đập chơi, hai học sinh đuối nước tử vong

VOV.VN - Hai em học sinh rủ nhau cùng ra đập nước để chơi, không may cả hai bị sẩy chân xuống vị trí nước sâu rồi đuối nước tử vong.

Một xã có 20 học sinh nghi mắc viêm cầu thận, 2 học sinh tử vong
Một xã có 20 học sinh nghi mắc viêm cầu thận, 2 học sinh tử vong

VOV.VN - Trong số 20 học sinh ở địa bàn xã Hạnh Dịch mắc bệnh đến thời điểm hiện tại đã có 2 trường hợp tử vong nghi mắc bệnh viêm cầu thận.

Một xã có 20 học sinh nghi mắc viêm cầu thận, 2 học sinh tử vong

Một xã có 20 học sinh nghi mắc viêm cầu thận, 2 học sinh tử vong

VOV.VN - Trong số 20 học sinh ở địa bàn xã Hạnh Dịch mắc bệnh đến thời điểm hiện tại đã có 2 trường hợp tử vong nghi mắc bệnh viêm cầu thận.

Cảnh cáo giám thị chép bài học sinh trong kỳ thi học sinh giỏi
Cảnh cáo giám thị chép bài học sinh trong kỳ thi học sinh giỏi

VOV.VN -Nữ giám thị kỳ thi học sinh giỏi chép bài của học sinh đưa cho một học sinh khác bị cảnh cáo.

Cảnh cáo giám thị chép bài học sinh trong kỳ thi học sinh giỏi

Cảnh cáo giám thị chép bài học sinh trong kỳ thi học sinh giỏi

VOV.VN -Nữ giám thị kỳ thi học sinh giỏi chép bài của học sinh đưa cho một học sinh khác bị cảnh cáo.

Hai học sinh chết đuối khi đuổi bắt vịt trời
Hai học sinh chết đuối khi đuổi bắt vịt trời

Trong lúc đuổi bắt vịt trời trên cánh đồng lúa, hai em học sinh không may bị sẩy chân rơi xuống đập nước khiến cả hai bị đuối nước.

Hai học sinh chết đuối khi đuổi bắt vịt trời

Hai học sinh chết đuối khi đuổi bắt vịt trời

Trong lúc đuổi bắt vịt trời trên cánh đồng lúa, hai em học sinh không may bị sẩy chân rơi xuống đập nước khiến cả hai bị đuối nước.