Xuất khẩu của Australia sang Trung Quốc tiếp tục tăng bất chấp căng thẳng chính trị

VOV.VN - Số liệu thống kê mới công bố cho thấy, giá trị hàng hóa Australia xuất khẩu sang Trung Quốc tiếp tục tăng bất chấp quan hệ chính trị căng thẳng giữa hai nước.

Báo Người Australia hôm nay (14/4) dẫn thông tin từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, giá trị hàng hóa Australia xuất khẩu sang Trung Quốc quý I/2021 đạt 33,7 tỷ USD, tăng 20,7%. Trong đó tháng 3/2021 trở thành tháng kỷ lục với lượng hàng xuất khẩu từ Australia sang Trung Quốc đạt giá trị 13,2 tỷ USD.

Quặng sắt và khí gas hóa lỏng vẫn là hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Australia sang Trung Quốc. Trong đó, quặng sắt đang là mặt hàng có nhu cầu cao tại thị trường Trung Quốc với mức tăng 8% trong quý I/2021, nâng tổng lượng quặng sắt xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 283,44 triệu tấn.

Không chỉ xuất khẩu hàng hóa Australia sang Trung Quốc tăng mà ở chiều ngược lại, giá trị hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Australia trong quý I/2021 cũng tăng tới 50,5% với giá trị lên đến 14,1 tỷ USD.

Giá trị trao đổi hàng hóa giữa Australia và Trung Quốc tăng bất chấp việc Trung Quốc áp đặt nhiều biện pháp ngăn cản hàng hóa nhập khẩu từ Australia thông qua một số biện pháp kỹ thuật và tăng thuế đối với than đá, thịt bò, lúa mạch, rượu vang, gỗ và hải sản.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, mặc dù quan hệ chính trị không thuận lợi song sự phục hồi kinh tế tại Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng đang làm tăng cầu khiến cho Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu nhiều hàng hóa từ Australia, trong đó có quặng sắt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu sang Australia tăng 62,08% trong tháng 1
Xuất khẩu sang Australia tăng 62,08% trong tháng 1

VOV.VN - Kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Australia ước đạt gần 873 triệu USD, tăng 39,92% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu sang Australia tăng 62,08% trong tháng 1

Xuất khẩu sang Australia tăng 62,08% trong tháng 1

VOV.VN - Kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Australia ước đạt gần 873 triệu USD, tăng 39,92% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu lô hàng nhãn tươi đầu tiên đi Singapore, Mỹ, Australia
Xuất khẩu lô hàng nhãn tươi đầu tiên đi Singapore, Mỹ, Australia

VOV.VN -Những lô nhãn tươi đầu tiên của tỉnh Hải Dương đã được xuất khẩu sang các thị trường Singapore, Mỹ, Australia.

Xuất khẩu lô hàng nhãn tươi đầu tiên đi Singapore, Mỹ, Australia

Xuất khẩu lô hàng nhãn tươi đầu tiên đi Singapore, Mỹ, Australia

VOV.VN -Những lô nhãn tươi đầu tiên của tỉnh Hải Dương đã được xuất khẩu sang các thị trường Singapore, Mỹ, Australia.

Xuất khẩu tôm của Australia chịu thiệt hại do virus Corona
Xuất khẩu tôm của Australia chịu thiệt hại do virus Corona

VOV.VN - Dịch bệnh viêm phổi cấp tại Trung Quốc đã kéo theo nhu cầu nhập khẩu tôm từ Australia giảm mạnh.

Xuất khẩu tôm của Australia chịu thiệt hại do virus Corona

Xuất khẩu tôm của Australia chịu thiệt hại do virus Corona

VOV.VN - Dịch bệnh viêm phổi cấp tại Trung Quốc đã kéo theo nhu cầu nhập khẩu tôm từ Australia giảm mạnh.