Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Không xuất cấp gạo kém chất lượng

VOV.VN - Đại diện đơn vị này khẳng định không có chuyện xuất cấp gạo kém chất lượng hỗ trợ người dân miền Trung sau sự cố môi trường biển.

Tại buổi họp báo chuyên đề về hoạt động xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ đồng bào vùng khó khăn, do Tổng cục Dự trữ Quốc gia – Bộ Tài chính tổ chức sáng 22/2, đại diện đơn vị này khẳng định, không có chuyện xuất cấp gạo kém chất lượng hỗ trợ người dân miền Trung sau sự cố môi trường biển. Số gạo này không phải của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước – Bộ Tài chính, đến hết ngày 27/1/2017 (tức ngày 30 Tết), đơn vị đã hoàn thành xuất cấp cho 17 tỉnh số lượng hơn 14.000 tấn gạo (đạt 100% kế hoạch) để hỗ trợ nhân dân các địa phương đảm bảo chất lượng, đủ số lượng và theo đúng kế hoạch tiếp nhận của UBND các tỉnh.

Họp báo chuyên đề về hoạt động xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ đồng bào vùng khó khăn.
Việc hỗ trợ gạo cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2017 được người dân và các cấp chính quyền địa phương ủng hộ và đánh giá là một trong những chính sách hợp lòng dân, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” hỗ trợ bà con vùng đặc biệt khó khăn, vùng thiên tai, mất mùa, thời điểm giáp hạt, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Liên quan đến thông tin hỗ trợ gạo không đảm bảo chất lượng đối với người dân miền Trung bị thiệt hại do sự cố môi trường biển, đại diện Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, đã có clip dựng lên cho rằng đó là số gạo của Chính phủ hỗ trợ.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã kiểm tra và khẳng định, số gạo này là của một tổ chức phi chính phủ. Tổng cục dự trữ quốc gia cũng đã cử cán bộ kiểm tra, kết quả cho thấy không phải của Tổng cục Dự trữ Quốc gia.

Trả lời câu hỏi về việc một số  địa phương tự chủ được nguồn ngân sách nhưng vẫn xin cấp phát gạo trong dịp Tết, ông Lê Văn Thời, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước khẳng định, theo quy định, sau khi dùng hết phần dự phòng mới hỗ trợ, không phải địa phương nào xin là xuất cấp. Việc này có Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thẩm định xuất cấp trong thời điểm thiên tai và giáp hạt; Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định xuất cấp cho học sinh.

“Trên cơ sở đề nghị của UBND cấp tỉnh, chúng tôi sẽ rà soát và gửi vụ ngân sách Nhà nước. Nếu địa phương đáp ứng được thì không đồng ý xuất cấp. Nếu đã sử dụng nguồn ngân sách dự phòng hết rồi thì mới xuất cấp, không phải phải đơn phương Tổng cục Dự trữ trình là được ký duyệt”, ông Thời khẳng định.

Về công tác triển khai hỗ trợ gạo cho học sinh, năm học 2016-2017, số lượng gạo đã xuất cấp cho khoảng 500.000 học sinh của 47 tỉnh, thành phố là khoảng 64.000  tấn, góp phần giảm bớt khó khăn về lương thực, tạo điều kiện cho học sinh các địa phương yên tâm đến trường.

Tuy nhiên, do năm học 2016-2017 là năm đầu tiên thực hiện chính sách theo Nghị định 116 của Chính phủ nên công tác rà soát, tổng hợp báo cáo số liệu xuất cấp gạo cho học sinh của các cấp chính quyền địa phương còn chậm; một số địa phương rà soát số liệu không chính xác, để xảy ra trường hợp sau khi Bộ đã ban hành Quyết định xuất gạo, thì địa phương lại có văn bản báo cáo không có đối tượng thụ hưởng.

Về nguồn hàng dự trữ quốc gia, đại diện Tổng cục Dự trữ nhà nước khẳng định luôn có sẵn nguồn để đáp ứng khi có nhu cầu. Việc thu mua thóc gạo thực hiện đấu thầu công khai, căn cứ giá thị trường, niêm yết tại tổng kho dự trữ, đảm bảo minh bạch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngư dân miền Trung mở chuyển biển mới
Ngư dân miền Trung mở chuyển biển mới

VOV.VN - Dịp Tết năm nay, thời tiết không thuận lợi, biển động kéo dài ảnh hưởng đến việc đánh bắt của ngư dân miền Trung.

Ngư dân miền Trung mở chuyển biển mới

Ngư dân miền Trung mở chuyển biển mới

VOV.VN - Dịp Tết năm nay, thời tiết không thuận lợi, biển động kéo dài ảnh hưởng đến việc đánh bắt của ngư dân miền Trung.

Chuyển đổi nghề cho ngư dân vùng biển miền Trung sau vụ cá chết
Chuyển đổi nghề cho ngư dân vùng biển miền Trung sau vụ cá chết

VOV.VN - Hiện tượng môi trường biển bị ô nhiễm, cá chết hàng loạt trong thời gian qua khiến nhiều ngư dân miền Trung phải chuyển nghề.

Chuyển đổi nghề cho ngư dân vùng biển miền Trung sau vụ cá chết

Chuyển đổi nghề cho ngư dân vùng biển miền Trung sau vụ cá chết

VOV.VN - Hiện tượng môi trường biển bị ô nhiễm, cá chết hàng loạt trong thời gian qua khiến nhiều ngư dân miền Trung phải chuyển nghề.

Doanh nghiệp kêu gọi nhân viên và đối tác cứu trợ đồng bào miền Trung
Doanh nghiệp kêu gọi nhân viên và đối tác cứu trợ đồng bào miền Trung

VOV.VN - Tân Hiệp Phát quyết định trích nóng 200 triệu đồng mua gạo, mì tôm, sữa đậu nành gửi tới các địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Doanh nghiệp kêu gọi nhân viên và đối tác cứu trợ đồng bào miền Trung

Doanh nghiệp kêu gọi nhân viên và đối tác cứu trợ đồng bào miền Trung

VOV.VN - Tân Hiệp Phát quyết định trích nóng 200 triệu đồng mua gạo, mì tôm, sữa đậu nành gửi tới các địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất.