Táo, lê, kiwi, sữa… từ New Zealand sẽ 'bay' đến Việt Nam nhiều hơn

Hiện Việt Nam là thị trường nhập khẩu táo từ New Zealand lớn thứ hai Đông Nam Á.

Đó là thông tin mà ông Steven Joyce, Bộ trưởng Giáo dục sau Đại học - Phát triển Kinh tế - Khoa học và Phát minh New Zealand đưa ra trong buổi quảng bá giới thiệu một số đặc sản trái cây, sữa tươi của nước này tại siêu thị Metro (Q.2, TP.HCM) trưa 5/6.

Ông Steven Joyce cùng với đầu bếp nổi tiếng của New Zealand pha chế món sinh tố để phục vụ khách đi mua sắm tại siêu thị Metro ở TP.HCM

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các chương trình nhằm tôn vinh mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand, đặc biệt khai trương đường bay trực tiếp lần đầu tiên từ TP.HCM đi Auckland (New Zealand) và ngược lại.

Tại siêu thị Metro, ông Steven Joyce cùng với bà Vanessa Baxter, một trong top 10 đầu bếp giành chiến thắng tại chương trình truyền hình MasterChef của New Zealand, pha chế món sinh tố từ quả Kiwi Zepspri, táo với sữa tươi (cũng được mang đến từ New Zealand) để phục vụ khách đi mua sắm trong siêu thị (ảnh).

Ngoài ra, ông Steven Joyce cũng không ngần ngại đề nghị được làm món sinh tố kết hợp Kiwi, táo quả nhỏ Rockit của New Zealand và xoài Việt Nam để cho ra ly sinh tố có vị ngon đặc trưng độc đáo. “Kết hợp giữa văn hóa, ẩm thực, trái quả… của hai quốc gia sẽ cho ra một sản phẩm ngon, lạ không kém hấp dẫn”, ông Steven Joyce nói.

Theo ông Tony Martin, Tổng lãnh sự New Zealand tại Việt Nam, hiện Việt Nam là thị trường nhập khẩu táo từ New Zealand lớn thứ hai Đông Nam Á. “Chúng tôi hi vọng sẽ mang nhiều sản phẩm tươi, sạch, ngon từ New Zealand đến Việt Nam nhiều hơn nữa trong tương lai, khi Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu lực”, ông Tony Martin nói.

Với đường bay trực tiếp mới khai trương giữa Auckland và TP.HCM, theo thông tin từ Tổng lãnh sự New Zealand tại Việt Nam sẽ có nhiều nhà kinh doanh, thương mại, nhập khẩu đang quan tâm nhập hàng hóa, đặc biệt các mặt hàng tươi như trái cây, sữa tươi từ New Zealand vào Việt Nam nhiều hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiệp định TPP sắp được ký tại New Zealand
Hiệp định TPP sắp được ký tại New Zealand

VOV.VN - Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ chính thức được ký tại New Zealand, đánh dấu sự kết thúc của quá trình 5 năm đàm phán.

Hiệp định TPP sắp được ký tại New Zealand

Hiệp định TPP sắp được ký tại New Zealand

VOV.VN - Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ chính thức được ký tại New Zealand, đánh dấu sự kết thúc của quá trình 5 năm đàm phán.

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand: TPP mở ra trang mới cho phát triển kinh tế toàn cầu
Đại sứ Việt Nam tại New Zealand: TPP mở ra trang mới cho phát triển kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Việt Dũng nhận định, Hiệp định TPP sẽ mở ra trang mới cho phát triển kinh tế toàn cầu.

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand: TPP mở ra trang mới cho phát triển kinh tế toàn cầu

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand: TPP mở ra trang mới cho phát triển kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Việt Dũng nhận định, Hiệp định TPP sẽ mở ra trang mới cho phát triển kinh tế toàn cầu.

Hiệp định TPP tăng cơ hội kinh doanh cho Việt Nam và New Zealand
Hiệp định TPP tăng cơ hội kinh doanh cho Việt Nam và New Zealand

VOV.VN - Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-New Zealand 2016 là dịp để các doanh nghiệp hai nước tìm cơ hội đầu tư và kinh doanh do TPP mang lại.

Hiệp định TPP tăng cơ hội kinh doanh cho Việt Nam và New Zealand

Hiệp định TPP tăng cơ hội kinh doanh cho Việt Nam và New Zealand

VOV.VN - Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-New Zealand 2016 là dịp để các doanh nghiệp hai nước tìm cơ hội đầu tư và kinh doanh do TPP mang lại.

Lô thanh long đầu tiên của VN vào New Zealand
Lô thanh long đầu tiên của VN vào New Zealand

Theo Trung tâm kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu II (Bộ NN&PTNT), ngày 23/6 lô thanh long tươi có khối lượng 900kg đã đến New Zealand bằng đường hàng không và được khách hàng chấp nhận.

Lô thanh long đầu tiên của VN vào New Zealand

Lô thanh long đầu tiên của VN vào New Zealand

Theo Trung tâm kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu II (Bộ NN&PTNT), ngày 23/6 lô thanh long tươi có khối lượng 900kg đã đến New Zealand bằng đường hàng không và được khách hàng chấp nhận.