Hàng gian, hàng giả trên không gian mạng ngày càng phổ biến

VOV.VN - Ban Chỉ đạo 389 TPHCM tổ chức Hội nghị triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả năm 2021.

Năm 2020, TPHCM phát hiện hơn 25.500 trường hợp vi phạm về buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại với tổng số tiền bị phạt hành chính gần 2,9 tỷ đồng, tăng gần 64% so với năm 2019. Các đối tượng vi phạm sử dụng thủ đoạn ngày càng tinh vi với sự hỗ trợ của các phương tiện hiện đại. Việc đấu tranh với các hành vi này gặp khó khăn vì một số quy định pháp luật còn chồng chéo nên khó áp dụng xử phạt, một số trường hợp buôn lậu liên quan đến người nước ngoài không khởi tố được phải hủy án.

Theo một số đại biểu tham dự hội nghị, thời gian gần đây tình trạng hàng lậu, hàng kém chất lượng được bày bán trên mạng xã hội ngày càng phổ biến. Việc xác định đối tượng vi phạm trên nền tảng Internet gặp nhiều khó khăn do đa số là tài khoản giả, thông tin đăng ký trên mạng không có thật. Cơ quan chức năng rất khó xác định được đối tượng vi phạm và nơi trữ chứa hàng hóa vi phạm.

Để công tác phòng chống hàng gian hàng giả trên địa bàn TPHCM hiệu quả, các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tích cực chia sẻ thông tin, cần sớm được tháo gỡ nhiều quy định pháp luật, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng cán bộ tiếp tay cho những hành vi vi phạm. TP.HCM cần phân cấp cụ thể địa bàn, đơn vị chịu trách nhiệm khi xảy ra những vụ vi phạm lớn. Đặc biệt là cơ quan chức năng phải phối hợp nắm chắc thông tin từ cơ sở.

Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị: "Công tác nắm tình hình rất quan trọng, chúng ta phải vận động được từ cơ sở, từ cảnh sát khu vực, tổ dân phố. Tôi đề nghị các quận, huyện, ban chi đao 389 quận, huyện quan tâm công tác này, từ kênh thông tin này chúng ta sẽ có thông tin tìm ra đường dây"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng giả, hàng nhái qua mặt cơ quan chức năng, "rình rập" người tiêu dùng
Hàng giả, hàng nhái qua mặt cơ quan chức năng, "rình rập" người tiêu dùng

VOV.VN - Hàng loạt kho hàng giả, hàng nhái bị phát hiện và triệt phá là thực trạng đáng báo động khiến cơ quan chức năng và người tiêu dùng chưa thể yên tâm.

Hàng giả, hàng nhái qua mặt cơ quan chức năng, "rình rập" người tiêu dùng

Hàng giả, hàng nhái qua mặt cơ quan chức năng, "rình rập" người tiêu dùng

VOV.VN - Hàng loạt kho hàng giả, hàng nhái bị phát hiện và triệt phá là thực trạng đáng báo động khiến cơ quan chức năng và người tiêu dùng chưa thể yên tâm.

Tạm giữ hơn 2.000 sản phẩm hàng hóa nghi giả mạo nhãn hiệu tại Đà Nẵng
Tạm giữ hơn 2.000 sản phẩm hàng hóa nghi giả mạo nhãn hiệu tại Đà Nẵng

VOV.VN - Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng kiểm tra đột xuất 4 địa điểm kinh doanh đồ du lịch, đồ dã ngoại, phát hiện hơn 2.000 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi giả mạo nhãn hiệu.

Tạm giữ hơn 2.000 sản phẩm hàng hóa nghi giả mạo nhãn hiệu tại Đà Nẵng

Tạm giữ hơn 2.000 sản phẩm hàng hóa nghi giả mạo nhãn hiệu tại Đà Nẵng

VOV.VN - Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng kiểm tra đột xuất 4 địa điểm kinh doanh đồ du lịch, đồ dã ngoại, phát hiện hơn 2.000 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi giả mạo nhãn hiệu.

Đột kích kho hàng tiêu dùng nhập lậu và giả mạo cực lớn tại Hà Nội
Đột kích kho hàng tiêu dùng nhập lậu và giả mạo cực lớn tại Hà Nội

VOV.VN - Kho chứa lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam cùng hàng nghìn sản phẩm gia dụng nhập lậu.

Đột kích kho hàng tiêu dùng nhập lậu và giả mạo cực lớn tại Hà Nội

Đột kích kho hàng tiêu dùng nhập lậu và giả mạo cực lớn tại Hà Nội

VOV.VN - Kho chứa lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam cùng hàng nghìn sản phẩm gia dụng nhập lậu.