Bộ trang sức quý hiếm thuộc về con gái nuôi Hoàng đế Pháp trị giá gần 3 triệu USD

VOV.VN - Thương vụ mua bán đồ trang sức hoàng gia bao gồm bộ sưu tập các món đồ trang sức bằng đá quý sapphire và kim cương thuộc về con gái nuôi của Hoàng đế Pháp Napoléon Bonaparte đã thu về gần 3 triệu USD trong phiên đấu giá của nhà Christie's tại Geneva, Thụy Sĩ.

Bộ trang sức quý hiếm gồm 9 món trong đó có vương miện, hoa tai, nhẫn, vòng tay và mặt dây chuyền... có niên đại từ đầu thế kỷ 19 và là món quà cưới Hoàng đế Napoléon Bonaparte và vợ Josephine de Beauharnais dành tặng cho con gái nuôi của họ - Nữ công tước xứ Baden, Stephanie de Beauharnais.

Bộ trang sức với vẻ đẹp không tì vết này được mở bán từng món riêng lẻ tại nhà đấu giá Christie's, với ước tính ban đầu có giá từ 10.000 - 250.000 franc (tương đương 11.000 - 275.430 USD) cho mỗi món. Trong số này, nổi bật là chiếc vòng cổ và vương miện gắn sapphire được khai thác từ các mỏ đá quý ở khu vực Ceylon, nay là Sri Lanka.

Đáng chú ý, một phần trong phiên bán đấu giá tại nhà Christie's lần này là chiếc vương miện bằng đá sapphire và kim cương từng thuộc về Nữ hoàng Maria II của Bồ Đào Nha từ thế kỷ 19, được bán với mức giá thực tế là 1,77 triệu franc.

Trong khi viên kim cương mặt cắt hình chữ nhật 100,94 carat màu D, được chốt bán với mức giá khủng 12,84 triệu franc . Buổi mua bán kết thúc, mang về doanh thu vượt xa ước tính ban đầu. 

Đại diện nhà đấu giá Christie's - Mã Fawcett cho biết: "Phiên đấu giá ngày hôm nay thu về 57,75 triệu Franc, tương đương 64 triệu USD. Đây là doanh thu khá lớn. Năm nay sẽ là năm bùng nổ, sẽ có nhiều nhu cầu hơn năm ngoái và tôi tin rằng đây sẽ là sự khởi đầu tốt đẹp  cho một mùa đấu giá tuyệt vời. Chúng tôi mong đợi sẽ có thêm những phiên đấu giá ngoạn mục khác".

Phiên đấu giá mới nhất của nhà Christie's diễn ra không lâu sau một phiên đấu giá khác cũng do nhà đấu giá này tổ chức, rao bán những kỷ vật liên quan tới Hoàng đế Napoléon nhân kỷ niệm 200 năm ngày mất của ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá xăng dầu tăng từ chiều nay
Giá xăng dầu tăng từ chiều nay

VOV.VN - Giá xăng E5RON92 tăng 438 đồng/lít; giá xăng RON95 tăng 370 đồng/lít; giá các loại dầu tăng từ 256 – 566 đồng/lít/kg.

Giá xăng dầu tăng từ chiều nay

Giá xăng dầu tăng từ chiều nay

VOV.VN - Giá xăng E5RON92 tăng 438 đồng/lít; giá xăng RON95 tăng 370 đồng/lít; giá các loại dầu tăng từ 256 – 566 đồng/lít/kg.

Đầu tư căn hộ cho thuê phía Tây Hà Nội: Tiền thuê liền tay, chờ tăng giá mạnh
Đầu tư căn hộ cho thuê phía Tây Hà Nội: Tiền thuê liền tay, chờ tăng giá mạnh

VOV.VN - Một lý do quan trọng khác khiến những nhà đầu tư gửi trọn niềm tin vào Gateway Tower chính là khả năng tăng giá trị.

Đầu tư căn hộ cho thuê phía Tây Hà Nội: Tiền thuê liền tay, chờ tăng giá mạnh

Đầu tư căn hộ cho thuê phía Tây Hà Nội: Tiền thuê liền tay, chờ tăng giá mạnh

VOV.VN - Một lý do quan trọng khác khiến những nhà đầu tư gửi trọn niềm tin vào Gateway Tower chính là khả năng tăng giá trị.

Giá VLXD phi mã, nhà thầu "méo mặt" bù lỗ, chủ đầu tư tính tăng giá bán nhà
Giá VLXD phi mã, nhà thầu "méo mặt" bù lỗ, chủ đầu tư tính tăng giá bán nhà

VOV.VN - Giá nhiều vật liệu xây dựng tăng 30 - 40% khiến nhà thầu đối mặt tình trạng "vỡ trận" vì dự án bị đội vốn quá cao, trong khi đó giá bán nhà cũng nguy cơ leo thang.

Giá VLXD phi mã, nhà thầu "méo mặt" bù lỗ, chủ đầu tư tính tăng giá bán nhà

Giá VLXD phi mã, nhà thầu "méo mặt" bù lỗ, chủ đầu tư tính tăng giá bán nhà

VOV.VN - Giá nhiều vật liệu xây dựng tăng 30 - 40% khiến nhà thầu đối mặt tình trạng "vỡ trận" vì dự án bị đội vốn quá cao, trong khi đó giá bán nhà cũng nguy cơ leo thang.