Thành lập Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam

VOV.VN - Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 43 thành viên, Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân nhiệm kỳ 1

Sáng 19/10, tại Hà Nội diễn ra Đại hội thành lập Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam. Cùng tham dự có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các Bộ, Ban ngành.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của các nữ doanh nhân trong thời gian qua, đồng thời khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân nữ, tạo cơ hội ngày càng bình đẳng hơn cho đội ngũ doanh nhân nữ đóng góp nhiều hơn trong sự phát triển kinh tế, xã hội.

Tuy nhiên, nền kinh tế thế giới tiếp tục có những khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp nữ. Vì vậy,  Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam ra đời sẽ  tập hợp đoàn kết hỗ trợ, phát huy tài năng trí tuệ của các nữ doanh nhân về phát triển kinh tế đất nước và bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các thành viên.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Ban lãnh đạo Hiệp hội cần chú trọng xây dựng các chính sách, pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, doanh nhân, tăng cường các hoạt động đối thoại chính sách, đề xuất, khuyến nghị với Đảng, Chính phủ để tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp, doanh nhân nữ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Hiệp hội cần luôn nỗ lực sáng tạo để có những hoạt động thiết thực trong cộng đồng doanh nhân nữ, chú trọng hỗ trợ chị em doanh nhân nữ vượt qua các khó khăn, thách thức. Hỗ trợ doanh nhân nữ tiếp cận vốn vay, tiếp cận thị trường, nâng cao trình độ kiến thức và và kỹ năng của từng doanh nghiệp. tạo cơ hội cho chị em doanh nhân nữ gắn kết với nhau hơn, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và công việc kinh doanh góp phần thúc đẩy hơn nữa  sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động kinh tế, để phát triển cộng đồng doanh nhân nữ Việt Nam. Tôi cũng đề nghị các bộ ban ngành, các địa phương trong cả nước nghiên cứu, tham mưu có chính sách hỗ trợ doanh nhân nói chung và doanh nhân nữ nói riêng và tăng cường phối hợp nhằm góp phần tạo môi trường pháp lý thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp nữ kinh doanh có hiệu quả”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định: Đảng và nhà nước sẽ tiếp tục có những chính sách quan tâm tạo điều kiện để phụ nữ Việt Nam  nói chung và nữ doanh nhân nói riêng tiếp tục phát huy tài tăng trí tuệ, cống hiến đóng góp cho sự phát triển bền vững cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam ra đời nhằm tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ, phát huy năng lực, vai trò của nữ doanh nhân vì sự phát triển bền vững của đất nước. Hiệp hội cũng là nơi các tổ chức, cá nhân nữ doanh nhân chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm; nâng cao về chuyên môn, kiến thức, kỹ năng lồng ghép giới; được bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của doanh nghiệp, doanh nhân nữ và lao động nữ trong doanh nghiệp.

Tại đại hội thành lập, đại hội đã bầu 43 thành viên vào Ban Chấp hành, bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công thương làm Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam nhiệm kỳ 2014 – 2019. Về hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ, bà Hồ Thị Kim Thoa cho biết: “Ban chấp hành Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam khóa 1 sẽ tập trung vào hoạt động phát triển tổ chức tăng cường lợi ích hội viên xây dựng mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước, các ngành liên quan, từng bước phát triển và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước. Đây là nhiệm kỳ đầu tiên của Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam vì vậy sẽ không tránh khỏi những khó khăn ban đầu, nhưng với tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm của mỗi thành viên Ban chấp hành và đặc biệt là sự nhiệt tình ủng hộ của đông đảo của doanh nhân nữ Việt Nam. Chúng tôi xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”.

Nhân dịp này, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam tặng trẻ em nghèo hải đảo Việt Nam 1 triệu ly sữa TH True Milk./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Về nơi khởi nguồn của phong trào "Phụ nữ ba đảm đang”
Về nơi khởi nguồn của phong trào "Phụ nữ ba đảm đang”

VOV.VN -Phát huy truyền thống "ba đảm đang", phụ nữ Đan Phượng hôm nay tiếp tục góp sức xây dựng gia đình, quê hương giàu đẹp.

Về nơi khởi nguồn của phong trào "Phụ nữ ba đảm đang”

Về nơi khởi nguồn của phong trào "Phụ nữ ba đảm đang”

VOV.VN -Phát huy truyền thống "ba đảm đang", phụ nữ Đan Phượng hôm nay tiếp tục góp sức xây dựng gia đình, quê hương giàu đẹp.

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

VOV.VN -Ngày Phụ nữ Việt Nam và trao Giải thưởng phụ nữ Việt Nam 2014 sẽ được tổ chức vào ngày 17/10, tại Hà Nội.

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

VOV.VN -Ngày Phụ nữ Việt Nam và trao Giải thưởng phụ nữ Việt Nam 2014 sẽ được tổ chức vào ngày 17/10, tại Hà Nội.

Việt Nam có số phụ nữ làm nông nghiệp cao
Việt Nam có số phụ nữ làm nông nghiệp cao

VOV.VN -Ở Việt Nam, nông nghiệp là một phương tiện sinh kế quan trọng, do đó tỷ lệ phụ nữ làm việc trong ngành nông nghiệp cao hơn so với thế giới.

Việt Nam có số phụ nữ làm nông nghiệp cao

Việt Nam có số phụ nữ làm nông nghiệp cao

VOV.VN -Ở Việt Nam, nông nghiệp là một phương tiện sinh kế quan trọng, do đó tỷ lệ phụ nữ làm việc trong ngành nông nghiệp cao hơn so với thế giới.

Người phụ nữ với ước mơ nội địa hóa vaccine
Người phụ nữ với ước mơ nội địa hóa vaccine

VOV.VN-Thành công từ việc nghiên cứu, sản xuất vaccine Rotavin- M1  là động lực để PGS.TS Lê Thị Luân tiếp tục nghiên cứu 3 sản phẩm mới

Người phụ nữ với ước mơ nội địa hóa vaccine

Người phụ nữ với ước mơ nội địa hóa vaccine

VOV.VN-Thành công từ việc nghiên cứu, sản xuất vaccine Rotavin- M1  là động lực để PGS.TS Lê Thị Luân tiếp tục nghiên cứu 3 sản phẩm mới

Tấm gương người phụ nữ vượt khó làm giàu
Tấm gương người phụ nữ vượt khó làm giàu

VOV.VN -Chị Cún Say Mùi là điển hình phụ nữ vừa làm kinh tế giỏi vừa nhân hậu, biết thương, giúp đỡ các chị em có hoàn cảnh khó khăn.

Tấm gương người phụ nữ vượt khó làm giàu

Tấm gương người phụ nữ vượt khó làm giàu

VOV.VN -Chị Cún Say Mùi là điển hình phụ nữ vừa làm kinh tế giỏi vừa nhân hậu, biết thương, giúp đỡ các chị em có hoàn cảnh khó khăn.

Phát động cuộc thi viết về vai trò phụ nữ trong canh tác hộ gia đình
Phát động cuộc thi viết về vai trò phụ nữ trong canh tác hộ gia đình

VOV.VN -Bài dự thi cần nêu bật tầm quan trọng của canh tác hộ gia đình và nông nghiệp quy mô nhỏ tại Việt Nam.

Phát động cuộc thi viết về vai trò phụ nữ trong canh tác hộ gia đình

Phát động cuộc thi viết về vai trò phụ nữ trong canh tác hộ gia đình

VOV.VN -Bài dự thi cần nêu bật tầm quan trọng của canh tác hộ gia đình và nông nghiệp quy mô nhỏ tại Việt Nam.