Tăng trưởng tín dụng cả năm 2014 có thể đạt mức 12-14%

VOV.VN - Tính đến ngày 19/12, tăng trưởng tín dụng đạt 11,8%, rất gần với mục tiêu định hướng đề ra cho năm 2014 là từ 12-14%.

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ tháng 12 của  Ngân hàng nhà nước Việt Nam diễn ra chiều nay (23/12) tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết: “Trong năm 2015, Ngân hàng nhà nước Việt Nam kiên định mục tiêu lạm phát  ở mức thấp”.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 19/12, tăng trưởng tín dụng đạt 11,8%, rất gần với mục tiêu định hướng đề ra cho năm 2014 là tăng trưởng tín dụng từ 12-14%. Huy động vốn tăng hơn 15%, trong đó huy động vốn bằng VND tăng cao hơn 16%.  Mặt bằng lãi suất huy động giảm 1,5-2%/năm, lãi suất cho vay giảm khoảng 2%/năm. Tỷ giá và thị trường ngoại hối về cơ bản ổn định, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều được đáp ứng đầy đủ.
Liên quan đến việc mua và xử lý nợ xấu trong năm 2014 của VAMC, Phó Tổng Giám đốc Đoàn Văn Thắng cho biết: Tính đến ngày hôm nay,  VAMC đã mua được 123.000 tỷ đồng nợ xấu. Và trong năm nay, VAMC đã xử lý được hơn 4.000 tỷ đồng nợ xấu đã mua. Ngoài ra, thông qua mua nợ xấu thì VAMC đã đưa nhiều khoản vay của các khách hàng về mặt bằng lãi suất hiện nay là khoảng 10,02%, và điều chỉnh thời hạn trả nợ, gia hạn nợ cho các khách hàng.

Ông Đoàn Văn Thắng nói: "Với số nợ xấu trong năm 2014 chúng tôi đã xử lý, bao gồm xử lý tài sản đảm bảo, bán nợ đấu giá, tập trung chủ yếu cho khoản mua nợ 2013 vì trong 6 tháng đầu năm nay chưa mua được nhiều chính vì vậy việc xử lý được hơn 4.000 tỷ là sự nỗ lực lớn của VAMC.”

Trả lời câu hỏi của VOV về định hướng điều hành của Ngân hàng nhà nước trong năm 2015, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết: Trên cơ sở bám sát mục tiêu của Quốc hội và kết quả điều hành chính sách tiền tệ trong năm 2014, trong năm 2015, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành lãi suất và tỷ giá phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, đặc biệt là diễn biến của lạm phát, bảo đảm giá trị của tiền đồng Việt Nam. Song song với đó là việc đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại các Tổ chức tín dụng, đảm bảo thực hiện đúng lộ trình của Đề án cơ cấu lại hệ thống các Tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 và tăng cường phối hợp với các chính sách vĩ mô khác. Dự kiến tăng trưởng tín dụng trong năm 2015 từ 13-15%.

"Trong năm 2015, chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước vẫn kiên định với mục tiêu lạm phát đang ở mức thấp nhưng không chủ quan, tiếp tục ổn định các giải pháp tháo gỡ khó khăn hỗ trợ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngân hàng vào cuộc đua tăng trưởng tín dụng
Ngân hàng vào cuộc đua tăng trưởng tín dụng

Hạ lãi suất cho vay kết hợp với những ưu đãi khi sử dụng những dịch vụ khác là một giải pháp thúc đẩy tăng tín dụng của các ngân hàng thương mại.

Ngân hàng vào cuộc đua tăng trưởng tín dụng

Ngân hàng vào cuộc đua tăng trưởng tín dụng

Hạ lãi suất cho vay kết hợp với những ưu đãi khi sử dụng những dịch vụ khác là một giải pháp thúc đẩy tăng tín dụng của các ngân hàng thương mại.

Lời cảnh báo mạnh mẽ cho các tổ chức tín dụng
Lời cảnh báo mạnh mẽ cho các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực ngân hàng là mạch máu của nền kinh tế, người ta không thể vin vào cớ đó để làm sai nhằm trục lợi cá nhân.

Lời cảnh báo mạnh mẽ cho các tổ chức tín dụng

Lời cảnh báo mạnh mẽ cho các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực ngân hàng là mạch máu của nền kinh tế, người ta không thể vin vào cớ đó để làm sai nhằm trục lợi cá nhân.

Thống đốc trả lời chất vấn: Sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng
Thống đốc trả lời chất vấn: Sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng

VOV.VN - Hết tháng 9/2014, tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng đã xấp xỉ đạt 7%, cao hơn mức 6,87% của tháng 9/2013. 

Thống đốc trả lời chất vấn: Sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng

Thống đốc trả lời chất vấn: Sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng

VOV.VN - Hết tháng 9/2014, tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng đã xấp xỉ đạt 7%, cao hơn mức 6,87% của tháng 9/2013. 

IMF nối lại việc giải ngân khoản tín dụng 11,7 triệu USD cho Mali
IMF nối lại việc giải ngân khoản tín dụng 11,7 triệu USD cho Mali

VOV.VN - Quyết định vừa nêu được IMF đưa ra được cho là sẽ "bật đèn xanh" cho các tổ chức quốc tế khác tiếp tục viện trợ cho Mali.

IMF nối lại việc giải ngân khoản tín dụng 11,7 triệu USD cho Mali

IMF nối lại việc giải ngân khoản tín dụng 11,7 triệu USD cho Mali

VOV.VN - Quyết định vừa nêu được IMF đưa ra được cho là sẽ "bật đèn xanh" cho các tổ chức quốc tế khác tiếp tục viện trợ cho Mali.

Tăng trưởng tín dụng phụ thuộc vào lãi suất ổn định
Tăng trưởng tín dụng phụ thuộc vào lãi suất ổn định

VOV.VN - Nguồn vốn tín dụng dồi dào với lãi suất vay đã hạ thấp song doanh nghiệp quan tâm nhiều đến cơ chế lãi suất ổn định lâu dài.

Tăng trưởng tín dụng phụ thuộc vào lãi suất ổn định

Tăng trưởng tín dụng phụ thuộc vào lãi suất ổn định

VOV.VN - Nguồn vốn tín dụng dồi dào với lãi suất vay đã hạ thấp song doanh nghiệp quan tâm nhiều đến cơ chế lãi suất ổn định lâu dài.

Hạ trần lãi suất: Cơ hội kích tăng trưởng tín dụng
Hạ trần lãi suất: Cơ hội kích tăng trưởng tín dụng

VOV.VN - NHNN thông báo giảm 50 điểm đối với trần lãi suất huy động tiền đồng, có hiệu lực kể từ ngày hôm nay (29/10)

Hạ trần lãi suất: Cơ hội kích tăng trưởng tín dụng

Hạ trần lãi suất: Cơ hội kích tăng trưởng tín dụng

VOV.VN - NHNN thông báo giảm 50 điểm đối với trần lãi suất huy động tiền đồng, có hiệu lực kể từ ngày hôm nay (29/10)

Tín dụng tiếp tục tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên
Tín dụng tiếp tục tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên

VOV.VN -Hiện tín dụng toàn hệ thống các TCTD đối với nền kinh tế tăng 10,22% so với cuối năm 2013. 

Tín dụng tiếp tục tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên

Tín dụng tiếp tục tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên

VOV.VN -Hiện tín dụng toàn hệ thống các TCTD đối với nền kinh tế tăng 10,22% so với cuối năm 2013.