Ông Vương Đình Huệ: “Quan hệ Việt Nam-EU có thể trở thành tấm gương”

VOV.VN - Tối 18/9/2017, tại Brussels, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì Tọa đàm xúc tiến đầu tư với sự hiện diện của đại diện các doanh nghiệp VN-EU.

Tại Tọa đàm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu quan trọng, nêu bật những thành tựu và tầm nhìn, định hướng phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, qua đó, giới thiệu những tiềm năng thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Bỉ và với các nước châu Âu.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò cầu nối của Việt Nam cho các doanh nghiệp Châu Âu tiếp cận thị trường rộng lớn tại khu vực Châu Á-Thái Bình dương. Phó Thủ tướng cũng khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục nỗ lực xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thân thiện với doanh nghiệp, có độ mở cao, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhất là trong viễn cảnh Hiệp định EVFTA sắp được thực hiện.

PTT Vương Đình Huệ trực tiếp đối thoại với doanh nghiệp.
Trước thắc mắc của một số doanh nghiệp châu Âu về việc Hiệp định đối tác Liên đại dương TPP gần như đã bị huỷ bỏ sẽ ảnh hưởng ra sao đến các Hiệp định thương mại tương lai của Việt Nam, trước mắt là Hiệp định EVFTA, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trực tiếp trao đổi. Phó Thủ tướng khẳng định: ”Có một điều chắc chắn, đó là Hiệp định TPP chưa có gì chắc chắn”.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp EU rằng, các Bộ trưởng Kinh tế của 11 nước thành viên TPP, không có Hoa Kỳ, đã nhóm họp vào tháng 4 năm nay tại Hà Nội, trong loạt hoạt động khi Việt Nam đăng cai Hội nghị cấp cao APEC và sẽ họp trong tháng 11 tới tại Đà Nẵng, trong tuần lễ Thượng đỉnh cấp cao APEC. Khi đó, 11 nước thành viên sẽ tiếp tục bàn thảo về TPP và nhiều người trong chính giới, giới khoa học cũng như doanh nghiệp hy vọng rằng trong thời gian tương lai Hoa Kỳ sẽ quay trở lại TPP.
Tại Toạ đàm, các doanh nghiệp Bỉ và Châu Âu bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; tỏ quan tâm cao đến các cơ hội kinh doanh tại Việt Nam.
Ông Christian Ewert, Tổng Giám đốc Hiệp hội Ngoại thương châu Âu, đánh giá Việt Nam hiện đang là thị trường quan trọng thứ 2 tại khu vực Đông Nam Á đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm châu Âu và với tốc độ tăng trưởng hàng năm rất cao như hiện nay, cùng các điều kiện thuận lợi do EVFTA có thể mang lại, vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng và tiêu thụ hàng hoá của các doanh nghiệp châu Âu càng trở nên quan trọng hơn.
Doanh nghiệp EU và Việt Nam dự đối thoại

Ông Bernard Dewit, đến từ Văn phòng Luật Dewit, thì nêu bật các cải thiện về mặt pháp lý trong môi trường đầu tư tại Việt Nam trong các năm qua, đồng thời so sánh rằng ”Nếu có một cuộc thi Olympic về thu hút đầu tư nước ngoài thì Việt Nam chắc chắn nằm trong 3 nước dẫn đầu”.

Nhiều đại diện các tập đoàn lớn, công ty luật, viện nghiên cứu của Bỉ đã chia sẻ cởi mở, thẳng thắn những bình luận, đề xuất nhằm cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; tăng cường Đối thoại Chính phủ-Doanh nghiệp cũng như giới thiệu những dự án sẽ triển khai tại Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng đã tiếp đại diện lãnh đạo các tập đoàn của Bỉ là AB InBev, tập đoàn sản xuất nước giải khát và bia đa quốc gia lớn nhất thế giới; Bekaert S.A, tập đoàn sản xuất dây thép và mạ thép thuộc Danh sách 20 công ty hàng đầu của Bỉ; Pharma Group Vietnam, tổ chức đại diện cho 26 công ty dược phẩm đa quốc gia tại Việt Nam và EFPIA, Hiệp hội dược phẩm Châu Âu, đại diện cho 40 tập đoàn dược phẩm đa quốc gia Châu Âu../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp các doanh nghiệp hàng đầu Thụy Sỹ
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp các doanh nghiệp hàng đầu Thụy Sỹ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp và làm việc với Nghị sỹ Hạ viện, thành viên Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện, ông Claude Béglé.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp các doanh nghiệp hàng đầu Thụy Sỹ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp các doanh nghiệp hàng đầu Thụy Sỹ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp và làm việc với Nghị sỹ Hạ viện, thành viên Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện, ông Claude Béglé.

Hoạt động của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thụy Sỹ
Hoạt động của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thụy Sỹ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tham dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc

Hoạt động của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thụy Sỹ

Hoạt động của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thụy Sỹ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tham dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm các dự án năng lượng sạch của Bỉ
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm các dự án năng lượng sạch của Bỉ

VOV.VN - Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã tới thăm các dự án năng lượng mặt trời, năng lượng gió của Công ty Rent A Port.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm các dự án năng lượng sạch của Bỉ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm các dự án năng lượng sạch của Bỉ

VOV.VN - Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã tới thăm các dự án năng lượng mặt trời, năng lượng gió của Công ty Rent A Port.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm các cơ sở kinh tế tại Bỉ
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm các cơ sở kinh tế tại Bỉ

VOV.VN - Ngày 17/9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới thăm một số cơ sở kinh tế tại các thành phố Antwerp và Ostende của Vương quốc Bỉ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm các cơ sở kinh tế tại Bỉ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm các cơ sở kinh tế tại Bỉ

VOV.VN - Ngày 17/9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới thăm một số cơ sở kinh tế tại các thành phố Antwerp và Ostende của Vương quốc Bỉ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo WTO
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo WTO

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dành cho Việt Nam các hỗ trợ kỹ thuật cần thiết nhằm thực thi đầy đủ các hiệp định của WTO.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo WTO

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo WTO

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dành cho Việt Nam các hỗ trợ kỹ thuật cần thiết nhằm thực thi đầy đủ các hiệp định của WTO.