New Zealand tạm dừng xuất khẩu gia súc sống

VOV.VN - Hôm nay, New Zealand vừa thông báo ngừng xuất khẩu gia súc sống nhằm tạo sức ép để các bên liên quan nâng cao chất lượng chuyên chở để đảm bảo phúc lợi cho gia súc sống trong quá trình di chuyển.

Trong thông báo đưa ra vào sáng nay (14/4), Bộ trưởng Nông nghiệp New Zealand Damien O’Conner cho biết, do việc chuyên chở gia súc sống trong thời gian gần đây không đảm bảo được phúc lợi động vật nên nước này quyết định tạm dừng việc xuất khẩu gia súc sống trong thời gian 2 năm.

“Trong những năm gần đây, một số báo cáo cho thấy có nhiều tàu không được thiết kế để chở gia súc sống. Điều kiện trên các con tàu này không đảm bảo được phúc lợi động vật. Thực tế là khi các gia súc rời khỏi New Zealand theo đường biển thì chúng tôi rất khó để có thể kiểm soát và đảm bảo gia súc sẽ khỏe mạnh cho đến khi đến điểm đến. Vì thế vào sáng nay chúng tôi thông báo việc tạm dùng xuất khẩu gia súc sống trong vòng 2 năm. Quyết định này nhằm bảo vệ danh tiếng của New Zealand trong việc đảm bảo phúc lợi động vật” - Bộ trưởng Nông nghiệp New Zealand nói.

Theo số liệu thống kê từ Bộ Nông nghiệp New Zealand, trong năm 2019, nước này xuất khẩu lượng gia súc sống trị giá lên đến 54 triệu NZD trong đó thị trường lớn nhất là Trung Quốc. Còn theo số liệu của cơ quan Hải quan New Zealand, Việt Nam cũng là một thị trường của gia súc sống của New Zealand với kim ngạch đạt 764.000 NZD vào năm 2019 với 2 loại gia súc chính là bò và gà.

New Zealand chỉ xuất khẩu gia súc sống để nuôi tại quốc gia khác chứ không phải để giết mổ như Australia. Vì thế, vấn đề phúc lợi động vật rất quan trọng, không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của nước này mà còn tác động đến chất lượng và sự sinh trưởng của gia súc tại điểm đến.

Trong nhiều năm qua, việc xuất khẩu gia súc sống đã gây ra nhiều quan ngại tại New Zealand. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi vào tháng 9/2020, một tàu chở gia súc sống của New Zealand đã bị lật sau khi gặp bão lúc đang trên đường tới Trung Quốc làm 41 người thiệt mạng và làm chết khoảng 6.000 gia súc.

Theo quyết định cấm xuất khẩu gia súc sống ban hành ngày hôm nay, mặc dù không được xuất khẩu qua đường biển nhưng xuất khẩu qua đường hàng không vẫn được nước này cấp phép do vẫn đảm bảo được phúc lợi của động vật. Tuy vậy cho đến lúc này, chỉ ngựa sống mới được xuất khẩu ra khỏi New Zealand qua con đường này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand tiên phong về quy định tác động môi trường đối với lĩnh vực ngân hàng
New Zealand tiên phong về quy định tác động môi trường đối với lĩnh vực ngân hàng

VOV.VN - New Zealand sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành bộ luật buộc các công ty tài chính công bố báo cáo về tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động của doanh nghiệp.

New Zealand tiên phong về quy định tác động môi trường đối với lĩnh vực ngân hàng

New Zealand tiên phong về quy định tác động môi trường đối với lĩnh vực ngân hàng

VOV.VN - New Zealand sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành bộ luật buộc các công ty tài chính công bố báo cáo về tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động của doanh nghiệp.

New Zealand cấm ô tô chạy xăng để đạt mục tiêu không phát thải vào năm 2050
New Zealand cấm ô tô chạy xăng để đạt mục tiêu không phát thải vào năm 2050

VOV.VN - Chính phủ New Zealand đang xem xét kế hoạch cắt giảm khí thải đầy tham vọng, hướng đến hoàn thành mục tiêu không phát thải vào năm 2050.

New Zealand cấm ô tô chạy xăng để đạt mục tiêu không phát thải vào năm 2050

New Zealand cấm ô tô chạy xăng để đạt mục tiêu không phát thải vào năm 2050

VOV.VN - Chính phủ New Zealand đang xem xét kế hoạch cắt giảm khí thải đầy tham vọng, hướng đến hoàn thành mục tiêu không phát thải vào năm 2050.

Khách quốc tế đến New Zealand phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính
Khách quốc tế đến New Zealand phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính

VOV.VN - Hầu hết khách nước ngoài đến New Zealand sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19 trước khi lên máy bay.

Khách quốc tế đến New Zealand phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính

Khách quốc tế đến New Zealand phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính

VOV.VN - Hầu hết khách nước ngoài đến New Zealand sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19 trước khi lên máy bay.