Tìm giải pháp "làm tổ cho Đại bàng nội"

VOV.VN - Hội thảo "Làm tổ cho Đại bàng nội" diễn ra chiều 5/3 tại TP Hạ Long, Quảng Ninh đã bàn về các giải pháp nhằm dọn đường cho khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam tiếp tục bứt phá trong bối cảnh mới.

Nhấn mạnh vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, các chuyên gia khẳng định những dấu ấn rõ nét của khu vực này khi vươn mình trở thành trụ cột của kinh tế quốc gia, luôn đóng góp trên 42% trong cơ cấu GDP, thu hút khoảng 85% lực lượng lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo việc làm, thu nhập cho người dân.

TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương nhận định, kinh tế tư nhân của Việt Nam đã phát triển một cách kỳ diệu sau 35 năm đổi mới, giúp nền kinh tế phát triển năng động và đồng đều. Đặc biệt, trong bối cảnh Covid-19, các doanh nghiệp, tập đoàn tư nhân đã bắt nhịp chuyển đổi kinh tế số, có đóng góp vào sự cải cách thể chế.

Tuy nhiên, khu vực kinh tế tư nhân vẫn đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc tiếp cận các nguồn lực quan trọng như lao động, thị trường, quyền kinh doanh, thông tin. Tại hội thảo, đại diện Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và chính các doanh nghiệp đã đối thoại, thảo luận, đề xuất ý kiến trong việc kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng giữa khối doanh nghiệp tư nhân với các doanh nghiệp thuộc khu vực Nhà nước và FDI, tạo điều kiện để khu vực này cất cánh.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho rằng, lực lượng kinh tế tư nhân tại Việt Nam không chỉ có 8.000 doanh nghiệp, mà là trên 6 triệu, bao gồm các hộ kinh doanh. Vấn đề cần quan tâm hàng đầu chính là tăng chất lượng, quy mô, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của đội ngũ doanh nghiệp tư nhân chứ không phải là tăng số lượng. Đồng thời, mong muốn của đội ngũ doanh nhân là tạo được môi trường để doanh nghiệp nội địa có thể tự chủ và phát triển.

“Bên cạnh các chính sách chúng ta thúc đẩy, hỗ trợ cho phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cũng cần phải có các chính sách hỗ trợ cho sự phát triển của các doanh nghiệp lớn. Như chúng ta thường hay nói "làm tổ cho đại bàng", đó chính là tạo nên môi trường kinh doanh an toàn, thuận lợi, minh bạch cho họ, đặc biệt là bằng các chương trình đối tác công tư, bằng sự hỗ trợ của chính quyền. Đây có thể là cách để thúc đẩy cho ‘đàn rồng Việt’ - khu vực tư nhân phát triển”, ông Vũ Tiến Lộc cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp startup điêu đứng vì dịch Covid-19
Doanh nghiệp startup điêu đứng vì dịch Covid-19

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) trên toàn cầu.

Doanh nghiệp startup điêu đứng vì dịch Covid-19

Doanh nghiệp startup điêu đứng vì dịch Covid-19

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) trên toàn cầu.

Sắp có sàn giao dịch vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp
Sắp có sàn giao dịch vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp

VOV.VN - Sàn giao dịch được thành lập sẽ giúp tách biệt nơi gọi vốn giữa doanh nghiệp khởi nghiệp với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Sắp có sàn giao dịch vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Sắp có sàn giao dịch vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp

VOV.VN - Sàn giao dịch được thành lập sẽ giúp tách biệt nơi gọi vốn giữa doanh nghiệp khởi nghiệp với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thủ tướng chỉ thị tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
Thủ tướng chỉ thị tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển.

Thủ tướng chỉ thị tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Thủ tướng chỉ thị tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển.