Indonesia đề xuất tăng 30-35% mức thuế đối với người thu nhập cao

VOV.VN - Chính phủ Indonesia hiện đang đề xuất mức thuế thu nhập cá nhân cao hơn đối với người có thu nhập từ 5 tỷ Rupiah (351.500 USD)/năm, nhằm tăng thu ngân sách nhà nước.

Để hỗ trợ thâm hụt ngân sách nhà nước do cuộc khủng hoảng sức khỏe và suy thoái kinh tế từ đại dịch Covid-19, Indonesia dự định sẽ tăng thuế đối với các cá nhân và gia đình có thu nhập cao.

Chính phủ Indonesia hiện đang đề xuất mức thuế thu nhập cá nhân cao hơn đối với người có thu nhập từ 5 tỷ Rupiah (351.500 USD) 1 năm, thông qua việc sửa đổi Luật số 6/1983 về các quy định chung và thủ tục thuế. Đề xuất này cũng đi kèm với 6 cải cách thuế quan khác nhằm tăng thu ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính Indonesia đề xuất tăng 30-35% mức thuế đối với người thu nhập cao. Theo Bộ trưởng Tài chính Indonesia, bà Sri Mulyani, với mức thuế này, Indonesia vẫn thuộc hàng đánh thuế thu nhập cá nhân thấp nhất trên thế giới, so với mức 45-55% ở châu Âu, 56% ở Nhật Bản và 42,75% ở Ấn Độ.

Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách nhà nước từ mức 6% vào năm ngoái thành 3% vào năm 2023. Theo các nhà phân tích, điều này có nghĩa là chính phủ Indonesia phải cắt giảm thâm hụt tài chính từ 956.000 tỷ Rupiah năm ngoái, xuống còn 543.000 tỷ Rupiah vào năm 2023 và tăng số tiền thuế lên 353.000 tỷ Rupiah mỗi năm trong khung thời gian 3 năm.

Hiện nay, 90% các khoản thu thuế thu nhập cá nhân ở Indonesia được lấy từ tiền lương và chỉ 10% được cung cấp bởi những người không làm công ăn lương, bao gồm những cá nhân có giá trị ròng cao như doanh nhân và các chuyên gia có tay nghề.

Kể từ khi các giới hạn xã hội quy mô lớn được triển khai để ngăn chặn đại dịch Covid-19 vào năm ngoái, nền kinh tế Indonesia đã trải qua các giai đoạn suy thoái khiến tăng trưởng kinh tế năm 2020 của Indonesia chỉ đạt mức -2,07%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thủy sản với Việt Nam
Indonesia thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thủy sản với Việt Nam

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đang lên kế hoạch hợp tác với Việt Nam trong lĩnh nuôi trồng và chế biến thủy sản.

Indonesia thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thủy sản với Việt Nam

Indonesia thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thủy sản với Việt Nam

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đang lên kế hoạch hợp tác với Việt Nam trong lĩnh nuôi trồng và chế biến thủy sản.

Indonesia muốn trở thành một trong những quốc gia đứng đầu trong tăng trưởng kinh tế
Indonesia muốn trở thành một trong những quốc gia đứng đầu trong tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Đây là chia sẻ của Bộ trưởng các doanh nghiệp nhà nước Indonesia, ông Erick Thohir tại Hội nghị kĩ thuật số Indonesia năm 2020.

Indonesia muốn trở thành một trong những quốc gia đứng đầu trong tăng trưởng kinh tế

Indonesia muốn trở thành một trong những quốc gia đứng đầu trong tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Đây là chia sẻ của Bộ trưởng các doanh nghiệp nhà nước Indonesia, ông Erick Thohir tại Hội nghị kĩ thuật số Indonesia năm 2020.

Indonesia tạm dừng xuất khẩu tôm hùm giống sau khi Bộ trưởng bị bắt
Indonesia tạm dừng xuất khẩu tôm hùm giống sau khi Bộ trưởng bị bắt

VOV.VN - Bộ Biển và Nghề cá Indonesia đã ban hành lệnh tạm dừng xuất khẩu tôm hùm giống sau khi Bộ trưởng Edhy Prabowo bị bắt do nghi tham nhũng liên quan đến xuất khẩu mặt hàng thủy sản này.

Indonesia tạm dừng xuất khẩu tôm hùm giống sau khi Bộ trưởng bị bắt

Indonesia tạm dừng xuất khẩu tôm hùm giống sau khi Bộ trưởng bị bắt

VOV.VN - Bộ Biển và Nghề cá Indonesia đã ban hành lệnh tạm dừng xuất khẩu tôm hùm giống sau khi Bộ trưởng Edhy Prabowo bị bắt do nghi tham nhũng liên quan đến xuất khẩu mặt hàng thủy sản này.