Hà Nội sẽ gỡ được bế tắc trong cải tạo chung cư cũ?

VOV.VN - Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ phối hợp với Sở Xây dựng đề xuất các cơ chế, chính sách để đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

Thống kê cho thấy, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay có 1.579 tòa chung cư cũ xây dựng trong giai đoạn 1960-1980. Phần lớn số chung cư này đã hết niên hạn sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhưng việc sửa chữa, cải tạo, xây mới gần như dậm chân tại chỗ do vướng cơ chế chính sách.

Trước thực trạng bế tắc này, ông Phạm Quốc Tuyến, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết, trong năm 2021 này, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ phối hợp với Sở Xây dựng đề xuất các cơ chế, chính sách để đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ. “Chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ…”, ông Tuyến nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lấp hồ Thành Công, làm dự án cải tạo chung cư cũ sẽ phá vỡ quy hoạch
Lấp hồ Thành Công, làm dự án cải tạo chung cư cũ sẽ phá vỡ quy hoạch

VOV.VN - Người dân sống khu vực hồ Thành Công chưa nhận được thông tin chính thức từ phía nhà đầu tư về đề xuất lấp một phần hồ trong dự án cải tạo chung cư cũ.

Lấp hồ Thành Công, làm dự án cải tạo chung cư cũ sẽ phá vỡ quy hoạch

Lấp hồ Thành Công, làm dự án cải tạo chung cư cũ sẽ phá vỡ quy hoạch

VOV.VN - Người dân sống khu vực hồ Thành Công chưa nhận được thông tin chính thức từ phía nhà đầu tư về đề xuất lấp một phần hồ trong dự án cải tạo chung cư cũ.

Vì sao việc cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội vẫn bế tắc?
Vì sao việc cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội vẫn bế tắc?

VOV.VN - Hàng trăm nghìn người dân ở Hà Nội đang sống trong các khu dân cư cũ, nhếch nhác, bong tróc, sụt lún.

Vì sao việc cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội vẫn bế tắc?

Vì sao việc cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội vẫn bế tắc?

VOV.VN - Hàng trăm nghìn người dân ở Hà Nội đang sống trong các khu dân cư cũ, nhếch nhác, bong tróc, sụt lún.

Cần có cơ chế đặc thù để cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội
Cần có cơ chế đặc thù để cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội

VOV.VN - Thành phố Hà Nội hiện có hơn 1.500 chung cư cũ, xuống cấp. Việc cải tạo chung cư cũ sẽ khó có thể thực hiện được nếu không có một "cơ chế đặc thù".

Cần có cơ chế đặc thù để cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội

Cần có cơ chế đặc thù để cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội

VOV.VN - Thành phố Hà Nội hiện có hơn 1.500 chung cư cũ, xuống cấp. Việc cải tạo chung cư cũ sẽ khó có thể thực hiện được nếu không có một "cơ chế đặc thù".