Giải cứu thịt heo: Bộc lộ chưa ổn quy hoạch ngành

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, giải cứu thịt heo bộc lộ vấn đề về quy hoạch ngành, thực hiện quy hoạch không tốt dẫn tới hậu quả kinh tế phải gánh chịu.

Phát biểu góp ý cho dự thảo Luật Quy hoạch sáng nay (26/5), Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tiến Sinh (Hoà Bình) cho rằng, cần nghiên cứu quy hoạch ngành và tích hợp quy hoạch.

Ông Nguyễn Tiến Sinh - Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình

Ông Nguyễn Tiến Sinh nhấn mạnh: Quy hoạch ngành đã được tính tới quy hoạch tỉnh, quốc gia, nhưng cũng có nhiều ngành, cấp chưa được tính toán.

“Giải cứu thịt heo đó là vấn đề về quy hoạch ngành, thực hiện quy hoạch không tốt, dẫn tới hậu quả kinh tế phải gánh chịu,” ông Sinh nói.

Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh cũng cho rằng, hiện nay quy trình thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt cấp phép quy hoạch còn rườm rà. “Quy hoạch quốc gia, quy hoạch tỉnh đã được xây dựng trên cơ sở quy hoạch quốc gia, thành phần hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh cũng là đại diện các bộ, ngành trung ương nên việc xin ý kiến các bộ ngành trung ương và lại tiếp tục tham gia vào hội đồng thẩm định, như thế là chồng chéo, không cần thiết,” ông Sinh góp ý

Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng phê duyệt với quy hoạch chặt chẽ, đảm bảo phù hợp theo nguyên tắc thứ tự trong luật quy định, trường hợp phải lấy ý kiến bộ ngành, địa phương liền kề khi có ý kiến khác nhau cũng ko thể xử lý được.

Ông Sinh nêu ví dụ: Tỉnh A quy hoạch khai thác vật liệu xây dựng, nhưng tỉnh B lại quy hoạch thành khu du lịch sinh thái, thì việc thẩm định chấp thuận quy hoạch nào để đồng ý cho địa phương liền kề thực hiện là bất khả thi. Đặc biệt, nếu một trong 2 quy hoạch của tỉnh A hoặc B được Thủ tướng phê duyệt thì điều này hoàn toàn không thực hiện được. Tường hợp này để xử lý vấn đề rõ ràng phải có ý kiến thẩm tra của Hội đồng thẩm định, Thủ tướng.

Do đó, đại biểu này đề nghị cần nghiên cứu, loại bỏ thủ tục xin ý kiến là không cần thiết. Nếu vì lợi ích nào đó bộ ngành địa phương liền kề không đồng ý thì sẽ là điều gây phiền hà, phức tạp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Luật quy hoạch: Giá trị cốt lõi giúp tăng hiệu quả nguồn lực quốc gia
Luật quy hoạch: Giá trị cốt lõi giúp tăng hiệu quả nguồn lực quốc gia

VOV.VN - Luật quy hoạch làm thay đổi tư duy quản lý từ tập trung bao cấp sang phù hợp với kinh tế thị trường, tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia...

Luật quy hoạch: Giá trị cốt lõi giúp tăng hiệu quả nguồn lực quốc gia

Luật quy hoạch: Giá trị cốt lõi giúp tăng hiệu quả nguồn lực quốc gia

VOV.VN - Luật quy hoạch làm thay đổi tư duy quản lý từ tập trung bao cấp sang phù hợp với kinh tế thị trường, tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia...

Không để tái diễn quy hoạch treo, chắp vá
Không để tái diễn quy hoạch treo, chắp vá

VOV.VN - Để tránh quy hoạch treo, chắp vá, lãng phí…, quy hoạch tổng thể quốc gia phải có tầm nhìn từ 50 đến 70 năm.

Không để tái diễn quy hoạch treo, chắp vá

Không để tái diễn quy hoạch treo, chắp vá

VOV.VN - Để tránh quy hoạch treo, chắp vá, lãng phí…, quy hoạch tổng thể quốc gia phải có tầm nhìn từ 50 đến 70 năm.

Dự thảo Luật quy hoạch: Tích hợp đa ngành, phát huy hiệu quả
Dự thảo Luật quy hoạch: Tích hợp đa ngành, phát huy hiệu quả

VOV.VN - Cần phải đổi mới phương pháp lập quy hoạch theo hướng quy hoạch tích hợp đa ngành, phát huy hiệu quả…

Dự thảo Luật quy hoạch: Tích hợp đa ngành, phát huy hiệu quả

Dự thảo Luật quy hoạch: Tích hợp đa ngành, phát huy hiệu quả

VOV.VN - Cần phải đổi mới phương pháp lập quy hoạch theo hướng quy hoạch tích hợp đa ngành, phát huy hiệu quả…

Quy hoạch đang là khâu yếu nhất trong ngành xây dựng
Quy hoạch đang là khâu yếu nhất trong ngành xây dựng

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Xây dựng nêu ra yếu kém này tại Hội nghị đánh giá nhiệm vụ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017.

Quy hoạch đang là khâu yếu nhất trong ngành xây dựng

Quy hoạch đang là khâu yếu nhất trong ngành xây dựng

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Xây dựng nêu ra yếu kém này tại Hội nghị đánh giá nhiệm vụ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017.

Đại biểu Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật quy hoạch
Đại biểu Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật quy hoạch

VOV.VN - Sáng nay (26/5), các đại biểu Quốc hội đóng góp ý kiến về dự án Luật Quy hoạch, dự kiến được thông qua trong Kỳ họp thứ 3 lần này.

Đại biểu Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật quy hoạch

Đại biểu Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật quy hoạch

VOV.VN - Sáng nay (26/5), các đại biểu Quốc hội đóng góp ý kiến về dự án Luật Quy hoạch, dự kiến được thông qua trong Kỳ họp thứ 3 lần này.