Giá bán hạt mắc ca giảm 50% so với năm 2015

Năm 2015 hạt mắc ca có giá bán cao “chót vót” thì nửa đầu năm nay sản phẩm hạt mắc ca đã giảm 20-50%.

Anh Hoàng, chuyên bán các sản phẩm đặc sản ở quận 3 (TP HCM) cho biết, hạt mắc ca trong nước tại cửa hàng hiện đã giảm giá gần một nửa so với 2015. Nếu năm ngoái quả mắc ca tươi hút chân không có giá 300.000-320.000 đồng/kg thì nay chỉ còn 150.000 đồng/kg, loại đã sấy rẻ hơn trước 100.000 đồng xuống còn 210.000-230.000 đồng/kg. Đối với mắc ca nhân, nếu trước đây có giá trên 1 triệu đồng một kg thì nay còn khoảng 700.000-900.000 đồng/kg.

Hạt mắc ca trong nước đã giảm giá gần một nửa so với 2015.
(Ảnh minh họa: KT)
Theo anh Hoàng, sở dĩ mắc ca gần đây giá giảm mạnh vì sức mua ngày càng xuống, mặt khác, các sản phẩm Việt cũng không còn quá khan hiếm nên giá hấp dẫn. “Đa phần sản phẩm tôi bán là hàng Việt Nam được lấy tại các nhà vườn ở Đà Lạt. Đến khi hết hàng thì mới  nhập từ Mỹ, Australia”, anh nói.

Cũng xác nhận giá mắc ca đang hạ nhiệt, chị Hằng, chủ cửa hàng thực phẩm ở quận 1 chia sẻ, cửa hàng của chị hơn 1 tháng nay đã giảm giá khoảng 30% đối với sản phẩm này. “Trước đây một kg đã chế biến và làm nứt vỏ có giá 410.000 đồng/kg thì nay còn khoảng 320.000 đồng/kg. Đa phần hàng nhập từ Mỹ. Với mắc ca Việt vì không chịu chi phí vận chuyển nên giá rẻ hơn 20.000 đồng. Dẫu giá hạ nhiệt nhưng lượng khách vẫn rất ít, chủ yếu là khách quen và người có thu nhập cao”, chị Hằng nói.

Không chỉ cửa hàng giảm giá mắc ca mà tại các website bán sản phẩm này từ trong nước đến ngoại nhập đều đua nhau giảm giá 20-30%. Hầu hết các website đều cho biết giá gốc thông thường bán 400.000 đồng với mắc ca nứt vỏ, nhưng nay còn 310.000 đồng, hay trên mạng xã hội giá sản phẩm này cũng chỉ giao động 140.000 - 290.000 đồng/kg (tùy loại).

Bên cạnh website, mạng xã hội thì trên các trang mua bán trực tuyến, mắc ca nhập khẩu từ Australia giảm tới 23%, có giá 185.000 đồng nửa kg đã chế biến. Thậm chí, có những trang mua sắm trực tuyến giảm tới 45%, chỉ còn 176.000 đồng nửa kg.

Là nông dân đang canh tác mắc ca ở Lâm Đồng, ông Bảy cho biết, năm nay mắc ca vườn nhà ông cho trái khá đều. Giá bán hạt mắc ca loại tuyển tại vườn 250.000 đồng/kg, riêng với những sản phẩm loại 2,3 giá 90.000-150.000 đồng/kg. “Trước đây, khi mắc ca còn ít người trồng thì giá cả có cao hơn đôi chút nhưng nay đã hạ nhiệt. Tuy nhiên, đây vẫn là mức giá tốt với người nông dân”, ông Bảy nói.

Từng sang thăm các khu vực trồng mắc ca của Việt Nam tại Đà Lạt 2015, ông Arona L. Palamo, nguyên lãnh đạo cao cấp ngành nông nghiệp Samoa (thuộc Mỹ) đáng giá, sản phẩm mắc ca của Việt Nam ăn khá ngon. Tuy nhiên, giá sản phẩm vẫn còn khá đắt, cao hơn cả Mỹ và Australia.

"Tại các vùng trồng mắc ca ở Việt Nam vẫn còn khá manh mún, đa phần người dân trồng xen canh, khi cây cho quả rải rác trong năm mà không dồn vào một nên lúc thu hoạch rất khó. Mặc khác, vì không có chỉ dẫn bài bản nên người dân chưa biết chọn giống, còn trồng lẫn lộn nhiều loại khác nhau", ông Arona nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quy hoạch 9.940 ha “cây tỷ Đô“: Tiếp tục theo dõi đánh giá thị trường
Quy hoạch 9.940 ha “cây tỷ Đô“: Tiếp tục theo dõi đánh giá thị trường

VOV.VN - Quy hoạch phát triển cây mắc ca đã được xem xét toàn diện từ cây giống đến thu hoạch, chế biến, bảo quản và nghiên cứu phát triển thị trường.

Quy hoạch 9.940 ha “cây tỷ Đô“: Tiếp tục theo dõi đánh giá thị trường

Quy hoạch 9.940 ha “cây tỷ Đô“: Tiếp tục theo dõi đánh giá thị trường

VOV.VN - Quy hoạch phát triển cây mắc ca đã được xem xét toàn diện từ cây giống đến thu hoạch, chế biến, bảo quản và nghiên cứu phát triển thị trường.

Ông chủ dự án "Học làm giàu" và hạt “mắc-ca tỷ đô” bị bắt giam
Ông chủ dự án "Học làm giàu" và hạt “mắc-ca tỷ đô” bị bắt giam

Nhiều nhà đầu tư đã rót hàng tỷ vào dự án trồng cây mắc-ca với lãi suất cam kết 30 - 60%/năm. Tuy nhiên, khi hay tin ông chủ dự án bị bắt, họ như ngồi trên đống lửa.

Ông chủ dự án "Học làm giàu" và hạt “mắc-ca tỷ đô” bị bắt giam

Ông chủ dự án "Học làm giàu" và hạt “mắc-ca tỷ đô” bị bắt giam

Nhiều nhà đầu tư đã rót hàng tỷ vào dự án trồng cây mắc-ca với lãi suất cam kết 30 - 60%/năm. Tuy nhiên, khi hay tin ông chủ dự án bị bắt, họ như ngồi trên đống lửa.

Trồng gần 10.000 ha “cây tỷ đô” đến năm 2020
Trồng gần 10.000 ha “cây tỷ đô” đến năm 2020

VOV.VN - Việc gia tăng trồng mắc ca phải căn cứ vào kết quả tổng kết, đánh giá hiệu quả cây mắc ca giai đoạn đến 2020.

Trồng gần 10.000 ha “cây tỷ đô” đến năm 2020

Trồng gần 10.000 ha “cây tỷ đô” đến năm 2020

VOV.VN - Việc gia tăng trồng mắc ca phải căn cứ vào kết quả tổng kết, đánh giá hiệu quả cây mắc ca giai đoạn đến 2020.