Doanh nhân Việt có đóng góp lớn trong quan hệ Việt - Lào

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Lào mong muốn các doanh nhân phát huy vị trí của mình, đóng góp nhiều hơn nữa vào mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tối 12/10, tại Thủ đô Vientiane (Lào), Hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2015). Tham gia buổi lễ có Đại sứ Việt Nam  tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng, cùng đại diện các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Lào. 

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Mộc, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào cho biết, hiện có khoảng 700 doanh nghiệp Việt đang đầu tư, kinh doanh tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Các doanh nghiệp Việt nam đang đầu tư, kinh doanh chủ yếu trong các lĩnh vực nông nghiệp, khai thác mỏ, thủy điện; dịch vụ tài chính, ngân hàng, xăng dầu; vật liệu xây dựng…

Ông Nguyễn Đức Mộc-Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào (trái) nhận hoa chúc mừng từ
Hội Việt kiều Thủ đô Vientiane.
Trong bối cảnh thời điểm hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN đang đến gần, ông Nguyễn Đức Mộc kêu gọi các doanh nhân Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Lào, chung tay xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vững mạnh, gắn kết để nắm bắt mọi cơ hội mà cộng đồng kinh tế ASEAN mang lại, mở rộng địa bàn sản xuất, thu hút vốn và công nghệ.

Chúc mừng các doanh nghiệp đang đầu tư tại Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong bối cảnh hai nước hội nhập sâu rộng, các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào cần tạo ra doanh thu nhiều hơn, góp phần phát triển kinh tế xã hội của nước bạn Lào. Đại sứ nhấn mạnh, mối quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển sẽ góp phần củng cố cho sự phát triển mối quan hệ giữa hai nước.

“Vinh danh các doanh nhân trong ngày doanh nhân Việt Nam, chúng tôi mong muốn các doanh nhân phát huy hơn nữa vị trí của mình để đóng góp nhiều hơn nữa vào mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào. Nếu các doanh nghiệp mở mang và phát triển doanh nghiệp của mình, hợp tác tốt với nhau, làm cho kim ngạch buôn bán thương mại hai chiều giữa việt Nam và Lào tăng, làm cho kinh tế Lào phát triển, đấy chính là sự đóng góp vô giá đối với mối quan hệ Việt Nam - Lào. Các doanh nhân hãy tích cực phát huy vai trò của mình trong việc tăng cường mối quan hệ hai nước”. Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Lào hiện đang là thị trường đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam hiện đang là một trong 3 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Lào với số vốn gần 4,5 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bản lĩnh vững vàng của doanh nhân thời hội nhập
Bản lĩnh vững vàng của doanh nhân thời hội nhập

VOV.VN - Trong thời hội nhập, doanh nhân cần có bản lĩnh vững vàng để cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, vươn ra biển lớn.

Bản lĩnh vững vàng của doanh nhân thời hội nhập

Bản lĩnh vững vàng của doanh nhân thời hội nhập

VOV.VN - Trong thời hội nhập, doanh nhân cần có bản lĩnh vững vàng để cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, vươn ra biển lớn.

Những doanh nhân có ảnh hưởng lớn nhất tới kinh tế toàn cầu
Những doanh nhân có ảnh hưởng lớn nhất tới kinh tế toàn cầu

VOV.VN -Hãng tin Bloomberg vừa công bố danh sách 50 người có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới nền kinh tế toàn cầu, trong đó phần lớn là doanh nhân.

Những doanh nhân có ảnh hưởng lớn nhất tới kinh tế toàn cầu

Những doanh nhân có ảnh hưởng lớn nhất tới kinh tế toàn cầu

VOV.VN -Hãng tin Bloomberg vừa công bố danh sách 50 người có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới nền kinh tế toàn cầu, trong đó phần lớn là doanh nhân.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Doanh nhân, Doanh nghiệp toàn quốc
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Doanh nhân, Doanh nghiệp toàn quốc

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Việc Việt Nam vừa tham gia ký kết Hiệp định xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã mở ra cơ hội vô cùng lớn.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Doanh nhân, Doanh nghiệp toàn quốc

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Doanh nhân, Doanh nghiệp toàn quốc

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Việc Việt Nam vừa tham gia ký kết Hiệp định xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã mở ra cơ hội vô cùng lớn.